Chè kho

Đậu xanh kho đặc lại, rắc thêm chút vừng và vài sợi dừa là món ăn khoái khẩu đối với nhiều trẻ em nhỏ trong dịp Tết.  

Nguyên liệu

Đậu xanh: 1000g
Đường: 1000 g
Vừng: 50 g
Quế chi: 3 g
Thảo quả: 2 g

Quy trình chế biến

Cách 1:

Đường cho vào 1 lít nước, đun tan để sôi một lúc, lọc thật kỹ.
Đậu xanh xay vỡ, ngâm 6 giờ, đãi sạch vỏ, phơi khô, rang hơi vàng xay nhỏ mịn như bột.
Hoà 1,5 lít nước vào bột đậu, khuấy tan cho nước đường vào, bắc lên bếp đun nhỏ lửa khuấy đều tay không để bén nồi.

Quế chi và thảo quả giã nhỏ, rây mịn như bột, khi chè bắt đầu đục thì cho vào khuấy lẫn, nấu cho đến khi chè đặc quánh lại, múc ra đĩa khô sạch (hoặc đổ vào khuôn có lót lá chuối) rắc vừng đã rang thơm lên trên mặt. Ăn nguội, khi ăn cắt ra từng miếng. Bảo quản được từ 3 – 5 ngày.

Cách 2:

Đường phèn cho vào 0,5l nước, đun sôi, lọc kỹ.

Đậu xanh xay vỡ ngâm 6 giờ, đãi sạch vỏ cho nước vào ninh nhừ cho ra rá cà lấy bột mịn. Cho đậu và đường đun sôi kỹ khuấy luôn tay đến khi chè bắt đầu đặc lại, cho thảo quả, quế chi khuấy lẫn, nấu cho đến khi đặc quánh lại, múc ra đĩa khô, sạch, rắc vừng đã rangthơm lên trên. Ăn nguội, bảo quản được từ 1 – 2 ngày.

Yêu cầu cảm quan

Chè màu vàng nâu. Thơm mùi thảo quả, quế chi, ngọt đậm, bùi. Chè dẻo, khô, róc đĩa, cầm không dính tay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.