Thiếu nguồn cung, 15 cửa hàng xăng dầu tại Quảng Bình đóng cửa

VOV.VN - Hôm nay (17/11), 15 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tạm nghỉ bán.

Theo Sở Công thương tỉnh Quảng Bình, trên địa bàn tỉnh có 225 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Trong đó, các cửa hàng thuộc hệ thống của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm 65% thị phần, còn lại thuộc Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOi) và các thương nhân đầu mối khác. 15 cửa hàng xăng dầu phải đóng cửa là các cửa hàng tư nhân ngoài hệ thống Petrolimex và PVOi.

Theo chỉ đạo của Bộ Công thương, những ngày gần đây, Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình 1 ngày kiểm tra 3 lần tình hình cung ứng xăng dầu và báo cáo về Bộ Công thương.

Tất cả các cửa hàng xăng dầu tư nhân đóng cửa do thiếu hụt nguồn cung. Nhiều cửa hàng mất hết khách hàng truyền thống, nợ ngân hàng đến hạn phải trả nhưng đành phải đóng cửa vì không nhập được dầu. Mặc dù 15 cửa hàng đóng cửa nhưng lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đủ cung cấp cho thị trường. Ngoài ra bồn dự trữ xăng dầu tại cảng Gianh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, lúc nào cũng đủ 5000 mét khối xăng dầu. Sở Công thương tỉnh Quảng Bình khuyến cáo người dân không nên lo lắng, mua xăng dầu dự trữ.

Ông Phan Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Bình cho biết: "Sở Công thương thường xuyên phối hợp với Cục Quản lý thị trường cũng như các ngành, địa phương cũng như Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh thường xuyên kiểm tra giám sát các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn của tỉnh. Có một số cửa hàng trên địa bàn tạm dừng kinh doanh hoặc tạm dừng để nhập hàng. Cửa hàng có xăng thì thiếu dầu, có dầu thì thiếu xăng. Tuy nhiên, các cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimex cũng như của PVOi đều đảm bảo cung cấp cả xăng lẫn dầu , bán 24/24"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kạn - Cao Bằng tiếp tục trong tình trạng thiếu hụt xăng dầu
Bắc Kạn - Cao Bằng tiếp tục trong tình trạng thiếu hụt xăng dầu

VOV.VN - Các tỉnh miền núi Bắc Kạn, Cao Bằng tiếp tục xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống người dân.

Bắc Kạn - Cao Bằng tiếp tục trong tình trạng thiếu hụt xăng dầu

Bắc Kạn - Cao Bằng tiếp tục trong tình trạng thiếu hụt xăng dầu

VOV.VN - Các tỉnh miền núi Bắc Kạn, Cao Bằng tiếp tục xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất cũng như đời sống người dân.

Cử tri Hà Nội "tâm tư" về tình hình xăng dầu, giá cả
Cử tri Hà Nội "tâm tư" về tình hình xăng dầu, giá cả

VOV.VN - Cử tri các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm đã bày tỏ nhiều tâm tư về tự chủ bệnh viện, khan hiếm xăng dầu, giá cả hàng hóa.

Cử tri Hà Nội "tâm tư" về tình hình xăng dầu, giá cả

Cử tri Hà Nội "tâm tư" về tình hình xăng dầu, giá cả

VOV.VN - Cử tri các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm đã bày tỏ nhiều tâm tư về tự chủ bệnh viện, khan hiếm xăng dầu, giá cả hàng hóa.

Công an Hà Nội cảnh báo không tích trữ xăng, dầu trong các hộ gia đình
Công an Hà Nội cảnh báo không tích trữ xăng, dầu trong các hộ gia đình

VOV.VN - Trong thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng về tích trữ hoặc bán lẻ tại cửa hàng, khu phố từ đó tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do tích trữ xăng dầu trong nhà.

Công an Hà Nội cảnh báo không tích trữ xăng, dầu trong các hộ gia đình

Công an Hà Nội cảnh báo không tích trữ xăng, dầu trong các hộ gia đình

VOV.VN - Trong thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng về tích trữ hoặc bán lẻ tại cửa hàng, khu phố từ đó tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do tích trữ xăng dầu trong nhà.