Cơ hội cho start-up Việt nhận 100.000 USD và được đào tạo tại Hàn Quốc

VOV.VN - Doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) Việt có cơ hội nhận giải thưởng 100.000 USD cùng hỗ trợ tăng tốc phát triển của Chính phủ Hàn Quốc.

Tại buổi họp báo giới thiệu chương trình "K-Startup Grand Challenge 2018" sáng 24/5, ông Mai Duy Quang, Phó Chủ tịch phụ trách mảng khởi nghiệp, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cho biết, start-up Việt có cơ hội nhận giải thưởng 100.000 USD cùng nhiều hỗ trợ từ Chính phủ Hàn Quốc khi tham gia chương trình.

Cơ hội cho start-up Việt nhận 100.000 USD và được đào tạo tại Hàn Quốc.
Bà Youn Jung Park, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Công nghệ thông tin (CNTT) Hàn Quốc tại Hà Nội, Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Hàn Quốc (NIPA) cho biết, Việt Nam là quốc gia được đánh giá cao về phong trào khởi nghiệp, với cộng đồng đông đảo các start-up trẻ, năng động, giàu ý tưởng sáng tạo. Vì thế chương trình chọn Việt Nam là quốc gia tổ chức vòng loại K-Startup Grand Challenge 2018 trong khu vực.

Theo đó, hạn nộp hồ sơ 14/06/2018; vòng loại sẽ được tổ chức ngày 9-10/7/2018 tại Hà Nội và ngày 11-12/7/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh để lựa chọn các start-up Việt tiềm năng đưa sang Hàn Quốc tham gia vòng chung kết.

K-Startup Grand Challenge năm nay sẽ có 80 start-up trên toàn cầu được nhận kinh phí 11.130 USD/nhóm để chi trả các kinh phí sinh hoạt trong thời gian 3,5 tháng đào tạo, hỗ trợ kết nối đầu tư, hợp tác tại Hàn Quốc.

Top 40 start-up được lựa chọn sẽ được hỗ trợ kinh phí thành lập doanh nghiệp và hoạt động trong thời gian 6 tháng đầu tiên tại Hàn Quốc với tổng mức hỗ trợ lên đến 22.727 USD. Các start-up trong tất cả các lĩnh vực đều có cơ hội tham gia chương trình này.

K-Startup Grand Challenge luôn khuyến khích những ý tưởng và mô hình kinh doanh mới, vì vậy tiêu chí xét duyệt dựa trên mức độ sáng tạo của ý tưởng/mô hình kinh doanh, công nghệ đột phá cùng tiềm năng phát triển...

Theo cập nhật từ Ban tổ chức, đến hết ngày 23/5/2018, đã có 37 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình tại khu vực Châu Á, trong đó có 16 hồ sơ từ Việt Nam, phần còn lại từ các nước Đông Nam Á và Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp - Bừng sáng bản làng”
Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp - Bừng sáng bản làng”

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp – bừng sáng bản làng” do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức.

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp - Bừng sáng bản làng”

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp - Bừng sáng bản làng”

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật “Khát vọng khởi nghiệp – bừng sáng bản làng” do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức.

Chính phủ quyết liệt thúc đẩy sáng tạo, nuôi dưỡng khởi nghiệp
Chính phủ quyết liệt thúc đẩy sáng tạo, nuôi dưỡng khởi nghiệp

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ cho hay, năm 2018 sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sáng tạo, nuôi dưỡng khởi nghiệp...

Chính phủ quyết liệt thúc đẩy sáng tạo, nuôi dưỡng khởi nghiệp

Chính phủ quyết liệt thúc đẩy sáng tạo, nuôi dưỡng khởi nghiệp

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ cho hay, năm 2018 sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sáng tạo, nuôi dưỡng khởi nghiệp...

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: Nguồn vốn là “bầu sữa” cho khởi nghiệp
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: Nguồn vốn là “bầu sữa” cho khởi nghiệp

VOV.VN - TS Vũ Tiến Lộc, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia khẳng định, cần "bầu sữa" nguồn vốn để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: Nguồn vốn là “bầu sữa” cho khởi nghiệp

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: Nguồn vốn là “bầu sữa” cho khởi nghiệp

VOV.VN - TS Vũ Tiến Lộc, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia khẳng định, cần "bầu sữa" nguồn vốn để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Khởi nghiệp cần sự hỗ trợ đầu tư từ các doanh nghiệp lớn
Khởi nghiệp cần sự hỗ trợ đầu tư từ các doanh nghiệp lớn

VOV.VN - Để khởi nghiệp có những bước đi vững chắc, đã tới lúc cần sự tham gia và hỗ trợ từ các doanh nghiệp lớn.

Khởi nghiệp cần sự hỗ trợ đầu tư từ các doanh nghiệp lớn

Khởi nghiệp cần sự hỗ trợ đầu tư từ các doanh nghiệp lớn

VOV.VN - Để khởi nghiệp có những bước đi vững chắc, đã tới lúc cần sự tham gia và hỗ trợ từ các doanh nghiệp lớn.