1 triệu người lương hưu thấp chưa được hỗ trợ do khó khăn từ dịch Covid-19

VOV.VN - Cả nước hiện có 1 triệu người đang hưởng lương hưu thấp, các đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về giải pháp của Chính phủ cho những đối tượng yếu thế này.

Phiên chất vấn chiều 9/11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm đoàn TPHCM đặt vấn đề về giải pháp hỗ trợ lương cho những người nghỉ hưu trước năm 1993, đối tượng có lương hưu thấp.

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội, nhân dân và các cụ lão thành nêu lên. Bộ Lao đông - Thương bình và Xã hội đã tính toán phương án.

“Chúng ta có khoảng 600.000 người nghỉ hưu trước năm 1993, nhưng cũng còn 400.000 người nữa nghỉ hưu ở các khoảng thời gian khác nhau, nhưng lương thấp, có người chỉ hơn 1 triệu/tháng” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết.

Chúng ta đã tính là cấp thêm một khoản 500.000 đồng/tháng cho các đối tượng nêu trên, do ngân sách chi trả, mỗi năm chi khoảng 2.400 tỷ đồng /năm, nhưng do khó khăn bởi tác động của dịch Covid-19 nên chưa thể thực hiện trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền lương đi làm cao nhưng lương hưu thấp, vì sao?
Tiền lương đi làm cao nhưng lương hưu thấp, vì sao?

VOV.VN -Nhiều lao động rất lo lắng vì khi đi làm được nhận lương cao nhưng đến khi nghỉ hưu lại nhận mức lương thấp quá.

Tiền lương đi làm cao nhưng lương hưu thấp, vì sao?

Tiền lương đi làm cao nhưng lương hưu thấp, vì sao?

VOV.VN -Nhiều lao động rất lo lắng vì khi đi làm được nhận lương cao nhưng đến khi nghỉ hưu lại nhận mức lương thấp quá.

Sẽ điều chỉnh lương cho người có lương hưu thấp
Sẽ điều chỉnh lương cho người có lương hưu thấp

Bộ LĐTB&XH đang rà soát và xây dựng phương án xử lý đối với mức lương hưu của người có mức lương hưu thấp.

Sẽ điều chỉnh lương cho người có lương hưu thấp

Sẽ điều chỉnh lương cho người có lương hưu thấp

Bộ LĐTB&XH đang rà soát và xây dựng phương án xử lý đối với mức lương hưu của người có mức lương hưu thấp.

Điều kiện hưởng lương hưu tối đa từ năm 2021
Điều kiện hưởng lương hưu tối đa từ năm 2021

VOV.VN - Theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động là 75%. Vậy, từ 2021, điều kiện hưởng lương hưu tối đa người lao động cần đáp ứng là gì?

Điều kiện hưởng lương hưu tối đa từ năm 2021

Điều kiện hưởng lương hưu tối đa từ năm 2021

VOV.VN - Theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động là 75%. Vậy, từ 2021, điều kiện hưởng lương hưu tối đa người lao động cần đáp ứng là gì?