2 ngày mở cửa biên giới, hơn 1.600 xe hàng thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn

VOV.VN - Hoạt động thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn đang trở lại bình thường như trước dịch Covid-19 sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới từ ngày 8/1.

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, ngày đầu Trung Quốc mở cửa biên giới, hoạt động thông quan qua cửa khẩu có gặp một chút trục trặc nên chỉ giải quyết cho hơn 200 xe hàng. Ngày hôm sau (9/1) tình hình đã được cải thiện dần nên tính đến ngày 10/1, lượng xe thông quan đã trở lại như những ngày trước nới lỏng.

Sau 2 ngày từ khi Trung Quốc thông báo mở cửa biên giới, đã có tổng cộng 1.611 xe chở hàng xuất nhập khẩu được thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn. Trong đó số xe hàng xuất khẩu là 593 xe, chủ yếu là xe chở hoa quả; số xe nhập khẩu vào Việt Nam là 1.018 xe.

Theo ông Duy, ngay khi nhận thấy những vướng mắc gây cản trở hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã chỉ đạo đơn vị đầu mối liên hệ với thị Bằng Tường (Trung Quốc) để tháo gỡ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thông quan.

Ông Duy nhận định, khi hoạt động thông quan không còn bị siết chặt nhằm kiểm dịch thì chi phí vận chuyển của doanh nghiệp sẽ được giảm tải, nhu cầu trao đổi hàng hóa của các doanh nghiệp hai nước cũng sẽ tăng lên, lúc đó lượng hàng hóa thông quan sẽ tăng theo. Tuy nhiên, do hiện tại đã sát Tết Nguyên đán nên lượng hàng sẽ không tăng đột biến mà duy trì ổn định.

"Từ tháng 8 đến nay gần như lượng hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn đều được thông quan trong ngày, lượng hàng tồn cũng rất ít. Vì vậy, thời điểm hiện tại mặc dù đã áp dụng phương pháp mở cửa biên giới nhưng lượng hàng hóa cũng sẽ không tăng do chỉ vài ngày nữa đến Tết. Những ngày sắp tới dự kiến duy trì từ 400 - 500 xe mỗi ngày", ông Duy nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người xuất, nhập cảnh trong ngày mở lại cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn
Hàng nghìn người xuất, nhập cảnh trong ngày mở lại cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn

VOV.VN - Từ sáng 8/1, Trung Quốc hạ cấp độ phòng chống dịch bệnh tại khu vực biên giới và bắt đầu thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đối với một số đối tượng. Việc hủy bỏ một số biện pháp phòng dịch của phía bạn cũng giúp hoạt động giao thương các cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn với Trung Quốc diễn ra tấp nập.

Hàng nghìn người xuất, nhập cảnh trong ngày mở lại cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn

Hàng nghìn người xuất, nhập cảnh trong ngày mở lại cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn

VOV.VN - Từ sáng 8/1, Trung Quốc hạ cấp độ phòng chống dịch bệnh tại khu vực biên giới và bắt đầu thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đối với một số đối tượng. Việc hủy bỏ một số biện pháp phòng dịch của phía bạn cũng giúp hoạt động giao thương các cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn với Trung Quốc diễn ra tấp nập.

Trung Quốc mở cửa biên giới từ 8/1, Lạng Sơn chủ động thích ứng thông quan
Trung Quốc mở cửa biên giới từ 8/1, Lạng Sơn chủ động thích ứng thông quan

VOV.VN - Ngoài việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, Lạng Sơn đang hướng tới khôi phục toàn bộ hoạt động giao thương ở tất cả các cửa khẩu phụ.

Trung Quốc mở cửa biên giới từ 8/1, Lạng Sơn chủ động thích ứng thông quan

Trung Quốc mở cửa biên giới từ 8/1, Lạng Sơn chủ động thích ứng thông quan

VOV.VN - Ngoài việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, Lạng Sơn đang hướng tới khôi phục toàn bộ hoạt động giao thương ở tất cả các cửa khẩu phụ.

Các cửa khẩu Lạng Sơn tăng năng lực thông quan hàng hóa dịp cuối năm
Các cửa khẩu Lạng Sơn tăng năng lực thông quan hàng hóa dịp cuối năm

VOV.VN - Trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 xe hàng được làm thủ tục và dự báo, lưu lượng xe thông quan tiếp tục tăng trong thời gian tới. 

Các cửa khẩu Lạng Sơn tăng năng lực thông quan hàng hóa dịp cuối năm

Các cửa khẩu Lạng Sơn tăng năng lực thông quan hàng hóa dịp cuối năm

VOV.VN - Trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 xe hàng được làm thủ tục và dự báo, lưu lượng xe thông quan tiếp tục tăng trong thời gian tới. 

Lạng Sơn, Cao Bằng sẵn sàng phương án XNK hàng hóa khi Trung Quốc mở cửa biên giới
Lạng Sơn, Cao Bằng sẵn sàng phương án XNK hàng hóa khi Trung Quốc mở cửa biên giới

VOV.VN - Trung Quốc đã có những động thái tích cực thúc đẩy mở lại cửa khẩu biên giới đường bộ. Hiện các địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc ở khu vực Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng đều đã có các phương án, chuẩn bị điều kiện để khi việc thông thương qua các cửa khẩu trở lại bình thường, hàng hóa XNK thông suốt, an toàn và ổn định.

Lạng Sơn, Cao Bằng sẵn sàng phương án XNK hàng hóa khi Trung Quốc mở cửa biên giới

Lạng Sơn, Cao Bằng sẵn sàng phương án XNK hàng hóa khi Trung Quốc mở cửa biên giới

VOV.VN - Trung Quốc đã có những động thái tích cực thúc đẩy mở lại cửa khẩu biên giới đường bộ. Hiện các địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc ở khu vực Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng đều đã có các phương án, chuẩn bị điều kiện để khi việc thông thương qua các cửa khẩu trở lại bình thường, hàng hóa XNK thông suốt, an toàn và ổn định.