240 doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Cần Thơ

VOV.VN -Các doanh nghiệp Nhật Bản đến tham dự chương trình giao lưu muốn tìm kiếm cơ hội, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp của Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Chiều 29/11 tại Cần Thơ, chuyến bay thẳng từ thành phố Tokyo của Nhật Bản đến sân bay Cần Thơ mang theo 130 doanh nghiệp của Nhật Bản vào Cần Thơ để tham dự Chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5. Các doanh nghiệp Nhật Bản đến tham dự muốn tìm kiếm cơ hội, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp của Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Chương trình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ và UBND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức từ 29/11 đến 2/12.

Đây là lần thứ hai, ban tổ chức thuê chuyên cơ đón doanh nghiệp từ Nhật Bản đến tham dự Chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản. Chuyến bay đón 130 doanh nhân từ Nhật Bản đến sân bay Cần Thơ.

 
Chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5


Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ cho biết, Chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5 với các sự kiện quan trọng như: Diễn đàn hợp tác kinh doanh Nhật Bản – Mekong; hội thảo chuyên đề phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường lần thứ 3. Đặc biệt là phiên ráp mối kết nối thương mại và đầu tư giữa hai nước và đây được xem là hoạt động quan trọng kết nối văn hóa vùng ĐBSCL và Nhật Bản.

Ông Nguyễn Phương Lam nói: "Chúng tôi kêu gọi đầu tư về lĩnh vực công nghệ và nông nghiệp, chúng tôi cũng ghi nhận được doanh nghiệp Nhật Bản rất là quan tâm trong nhiều lĩnh vực, trong đó có logistics, có xây dựng, các ngành công nghệ xử lý môi trường, xử lý nước, xử lý đất, muốn giới thiệu công nghệ này cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Và như vậy chúng tôi hy vọng rằng trong sự kiện lễ hội năm nay sẽ giới thiệu đến các doanh nghiệp, địa phương của ĐBSCL những công nghệ Nhật Bản". 

Chia sẻ về cơ hội, tiềm năng của Cần Thơ, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, Chương trình giao lưu văn hóa với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng và môi trường đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời thành phố sẽ giới thiệu các dự án mời gọi đầu tư đến các doanh nghiệp Nhật Bản.

"Đây là một sự kiện để xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố đối với các doanh nhân của Nhật Bản, cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của thành phố Cần Thơ và ĐBSCL tiếp cận, tìm hiểu được các hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản, để trên cơ sở đó tìm hiểu hợp tác và tiến hành đầu tư để mà phát triển kể cả doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam"- ông Đào Anh Dũng nói.

Từ sự thiết kế và thực hiện kết nối của VCCI, thành phố Cần Thơ đã 4 lần tổ chức sự kiện giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản và năm nay là lần thứ 5. Đến thời điểm này toàn thành phố có 8 đối tác Nhật Bản đến hợp tác thực hiện dự án với tổng số vốn gần 27 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Australia sẽ là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của nhau
Việt Nam-Australia sẽ là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của nhau

VOV.VN - Hôm nay (29/11), tại thành phố Adelaide, Australia diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam-Australia lần thứ nhất.

Việt Nam-Australia sẽ là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của nhau

Việt Nam-Australia sẽ là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của nhau

VOV.VN - Hôm nay (29/11), tại thành phố Adelaide, Australia diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam-Australia lần thứ nhất.

Kỳ vọng bứt phá trong quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam - Séc
Kỳ vọng bứt phá trong quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam - Séc

VOV.VN - Ngày 28/11 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra Tọa đàm Xúc tiến thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Kỳ vọng bứt phá trong quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam - Séc

Kỳ vọng bứt phá trong quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam - Séc

VOV.VN - Ngày 28/11 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra Tọa đàm Xúc tiến thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Techfest Vietnam 2019 thu hút 200 nhà đầu tư, 300 lượt kết nối đầu tư
Techfest Vietnam 2019 thu hút 200 nhà đầu tư, 300 lượt kết nối đầu tư

VOV.VN - Từ ngày 4-6/12 tới, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ KH&CN tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019 - Techfest Vietnam 2019.

Techfest Vietnam 2019 thu hút 200 nhà đầu tư, 300 lượt kết nối đầu tư

Techfest Vietnam 2019 thu hút 200 nhà đầu tư, 300 lượt kết nối đầu tư

VOV.VN - Từ ngày 4-6/12 tới, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ KH&CN tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019 - Techfest Vietnam 2019.