250 gian hàng tại “Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2020”

VOV.VN - Sáng nay 11/11, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ đã diễn ra Lễ khai mạc “Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2020”.

Hội chợ năm nay thu hút 250 gian hàng của 100 đơn vị, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia, trong đó có cả đại diện từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Ấn Độ…

Hội chợ tổ chức thường niên tại thành phố Cần Thơ mang ý nghĩa quan trọng và thiết thực trong việc đẩy mạnh sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, giữa các đơn vị – địa phương, các doanh nghiệp – người tiêu dùng cùng các nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, mở rộng hợp tác kinh doanh… Qua đó, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm khách hàng tiềm năng, giúp doanh nghiệp nhận định đánh giá một cách chính xác xu hướng thị trường.

Bà Nguyễn Minh Thùy Trân, Giám đốc HTX Nông Sản Xanh Cần Thơ, có gian hàng tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2020 chia sẻ: “Đợt này, số lượng gian hàng tăng lên khá nhiều và khách hàng cũng đông hơn, HTX tôi vừa trưng bày một buổi sáng thôi mà số lượng khách tham quan cũng như mua sắm sản phẩm tại gian hàng khá tốt. Doanh nghiệp mong muốn mang sản phẩm của mình vào hệ thống siêu thị cũng như bán ra xa hơn ngoài thành phố Cần Thơ, sẽ bán cho thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… và doanh nghiệp sẽ vực dậy sau đại dịch Covid-19”.

Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, đơn vị phối hợp tổ chức cho rằng, thời gian qua, tác động của đại dịch Covid-19 rất lớn, làm ảnh hưởng tới sản xuất của nhiều doanh nghiệp. Do đó, Hội chợ này nhằm liên kết lại, tạo điều kiện cho người mua – người bán gặp nhau, giúp doanh nghiệp gặp nhau trao đổi hàng hóa.

“Đây cũng là hoạt động chuẩn bị cho hàng hóa cuối năm, cũng như chuẩn bị cho Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới”, ông Nguyễn Minh Toại cho biết thêm.

Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2020 diễn ra từ nay đến hết ngày 15/11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp định EVFTA - Cơ hội tốt cho ngành nông nghiệp phát triển
Hiệp định EVFTA - Cơ hội tốt cho ngành nông nghiệp phát triển

VOV.VN - Tham gia Hiệp định EVFTA sẽ tạo thuận lợi cho các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU, trong đó có ngành nông nghiệp. 

Hiệp định EVFTA - Cơ hội tốt cho ngành nông nghiệp phát triển

Hiệp định EVFTA - Cơ hội tốt cho ngành nông nghiệp phát triển

VOV.VN - Tham gia Hiệp định EVFTA sẽ tạo thuận lợi cho các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU, trong đó có ngành nông nghiệp. 

Hội chợ Nông nghiệp sạch Tết Canh Tý 2020 hút khách tại Hà Nội
Hội chợ Nông nghiệp sạch Tết Canh Tý 2020 hút khách tại Hà Nội

VOV.VN -Hội chợ có nhiều gian hàng với sản phẩm phong phú, mang đậm dấu ấn quê hương. Tất cả hàng hóa đều đạt chứng nhận an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp.

Hội chợ Nông nghiệp sạch Tết Canh Tý 2020 hút khách tại Hà Nội

Hội chợ Nông nghiệp sạch Tết Canh Tý 2020 hút khách tại Hà Nội

VOV.VN -Hội chợ có nhiều gian hàng với sản phẩm phong phú, mang đậm dấu ấn quê hương. Tất cả hàng hóa đều đạt chứng nhận an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp.

Tưng bừng Hội chợ triển lãm Nông nghiệp-Thương mại Tây Nam Bộ
Tưng bừng Hội chợ triển lãm Nông nghiệp-Thương mại Tây Nam Bộ

VOV.VN - Hội chợ là dịp để các đơn vị, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong khu vực Tây Nam bộ giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng.

Tưng bừng Hội chợ triển lãm Nông nghiệp-Thương mại Tây Nam Bộ

Tưng bừng Hội chợ triển lãm Nông nghiệp-Thương mại Tây Nam Bộ

VOV.VN - Hội chợ là dịp để các đơn vị, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong khu vực Tây Nam bộ giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng.