7 công ty nổi tiếng thế giới do sinh viên đại học thành lập

VOV.VN - Mark Zuckerberg không phải người duy nhất đã thành công từ khi còn là sinh viên.

Insomnia Cookies. Đồ ăn luôn là một chủ đề quen thuộc với hầu hết các sinh viên đại học đặc biệt là vào những thời điểm đêm muộn trong ngày và Insomnia Cookies nhận giao hàng bánh quy đến tận 3h sáng. Ý tưởng đó được sáng tạo bởi Seth Berkowitz khi là một sinh viên của Đại học Pennsylvania năm 2003. Vào cuối năm đó, Berkowitz đã thành lập Insomnia Cookies, họ đã nướng bánh và cung cấp bánh quy tươi cho các sinh viên. Một năm sau, cửa hàng bán lẻ đầu tiên của công ty mở tại Syracuse, NY - và hiện nay đã có hơn 100 cửa hàng gần các trường đại học.
FedEx. Năm 1962, Fred Smith, sinh viên của trường đại học Yale đã viết một bài luận văn trong đó đưa ra ý tưởng thành lập một công ty chuyển phát nhanh những gói bưu kiện nhỏ, đồ dùng thiết yếu bằng máy bay chuyên chở. Bài luận đó chỉ được điểm C nhưng chàng sinh viên không từ bỏ ước mơ. Năm 1971, Smith đã huy động được 91 triệu USD tiền vốn liên doanh sau khi tốt nghiệp và sáng lập ra Federal Express, sau đó mới đến FedEx. Ngày nay, doanh thu hàng năm của công ty có thể lên đến 50 tỷ USD.
ModCloth. Nhà bán lẻ trực tuyến ModCloth được thành lập từ một phòng ngủ tập thể của Susan Gregg Koger và Eric Koger, hai người họ là một cặp và chỉ là những sinh viên cấp 3, tuy nhiên, bây giờ họ đã đã kết hôn. Khi vẫn còn là sinh viên của Carnegie Mellon, cặp đôi này đã bắt đầu một trang web để đáp ứng sở thích kinh doanh thời trang Susan Kroger. 15 năm sau, vào tháng 3/2017, họ bán ModCloth cho  Jet.com, hợp đồng trị giá khoảng 51 - 75 triệu USD.

Kinko’s. Làm thế nào bạn để bạn có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả nhân viên về việc sử dụng máy photo? Chán nản với việc phải chờ đợi, ý tưởng về Kinko's đã đến với Paul Orfalea trong khi còn là một sinh viên tại USC. Sau đó, cha của ông đã đồng ý và vay ngân hàng một khoản tiền 5.000 USD; Orfalea bắt đầu địa điểm đầu tiên của Kinko's vào năm 1970 (Kinko xuất phát từ biệt danh của ông do mái tóc xoăn đỏ). Nhưng, sau này Orfalea đã bán công ty của mình cho một công ty trong danh sách này là FedEx vào năm 2004.

Dropbox. 

Khi Drew Houston là một học sinh tại MIT, luôn vướng vào vấn đề là để quên USB của mình tại phòng ngủ tập thể. Để giải quyết nó, ý tưởng tạo ra tệp lưu trữ trên đám mây, đồng bộ hoá các thư mục, tập tin đã đến với ông (cùng với một sinh viên khác tại MIT là Arash Fersowsi). Và nó đã được biết đến với cái tên Dropbox, ra mắt vào năm 2007 và ngày nay, công ty này có trị giá khoảng 10 tỷ USD với hơn 500 triệu người sử dụng.

 
Dell. Năm 1983, tại đại học ở Texas, sinh viên năm nhất Michael Dell đã bắt đầu bán các linh kiện máy tính và phụ kiện nâng cấp từ phòng ký túc xá của mình. Dell chính thức được thành lập một năm sau đó và Michael Dell bỏ học để phát triển chuỗi doanh nghiệp PC’s Limited về máy tính (chính là Dell sau này)Theo Forbes, Michael Dell là người giàu thứ 38 trên thế giới, với tổng giá trị tài sản khoảng 23 tỷ USD. Dell cũng là nhà cung cấp máy tính lớn thứ ba trên toàn cầu, chỉ sau HP và Lenovo.
WordPress. Sinh viên năm nhất của Đại học Houston - Matt Mullenweg chỉ bắt đầu với một trang web cá nhân của riêng mình. Tiếp đó vào năm 2003, anh cùng với nhà phát triển Mike Little của Anh, đã lập một tập lệnh PHP và bắt đầu xây dựng WordPress. Và 14 năm sau, các công nghệ của họ chiếm 26% trong việc tạo lập web.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống đầy mơ ước của doanh nhân bất động sản 25 tuổi
Cuộc sống đầy mơ ước của doanh nhân bất động sản 25 tuổi

VOV.VN - Mới chỉ 25 tuổi nhưng Emir Bahadir - một doanh nhân bất động sản đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã sở hữu một khối tài sản lớn và cuộc sống mà nhiều người ao ước.

Cuộc sống đầy mơ ước của doanh nhân bất động sản 25 tuổi

Cuộc sống đầy mơ ước của doanh nhân bất động sản 25 tuổi

VOV.VN - Mới chỉ 25 tuổi nhưng Emir Bahadir - một doanh nhân bất động sản đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã sở hữu một khối tài sản lớn và cuộc sống mà nhiều người ao ước.

Giám đốc WB tại VN: Mô hình Cà phê doanh nhân-doanh nghiệp là cầu thị
Giám đốc WB tại VN: Mô hình Cà phê doanh nhân-doanh nghiệp là cầu thị

VOV.VN - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết sẽ áp dụng mô hình cà phê doanh nhân - doanh nghiệp tại trụ sở văn phòng của mình.

Giám đốc WB tại VN: Mô hình Cà phê doanh nhân-doanh nghiệp là cầu thị

Giám đốc WB tại VN: Mô hình Cà phê doanh nhân-doanh nghiệp là cầu thị

VOV.VN - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết sẽ áp dụng mô hình cà phê doanh nhân - doanh nghiệp tại trụ sở văn phòng của mình.

“Soi” đồng hồ của các doanh nhân nổi tiếng thế giới
“Soi” đồng hồ của các doanh nhân nổi tiếng thế giới

VOV.VN - Nhiều doanh nhân thế giới chẳng ngại vung tiền, thậm chí vài chục ngàn USD để tậu đồng hồ đeo tay, thể hiện "đẳng cấp"...

“Soi” đồng hồ của các doanh nhân nổi tiếng thế giới

“Soi” đồng hồ của các doanh nhân nổi tiếng thế giới

VOV.VN - Nhiều doanh nhân thế giới chẳng ngại vung tiền, thậm chí vài chục ngàn USD để tậu đồng hồ đeo tay, thể hiện "đẳng cấp"...