7/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 không đạt kế hoạch

VOV.VN - Nhận định của Chính phủ tại hội thảo nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015.

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương Đảng phối hợp với Trường Đại học kinh tế Quốc dân, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban Kinh tế Quốc hội  tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế  “Nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và những điều chỉnh chiến lược”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh khó khăn của giai đoạn đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, Chính phủ, các cấp, các ngành đã thực hiện nhiều biện pháp để ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

Đến nay, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tỷ lệ nhập siêu thấp, lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, xuất khẩu tăng trưởng đáng kể. Nền kinh tế đang dần phục hồi tăng trưởng.

Tuy nhiên, nợ xấu còn cao, việc sắp xếp lại tổ chức tín dụng còn chậm, lãi suất đã giảm nhưng khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp yếu; hiệu quả của tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn hạn chế. Những tồn tại này khiến nhiều mục tiêu quan trọng của kế hoạch 5 năm 2011-2015 khó  thực hiện được. Trong năm 2013, đã có tới 7/15 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

“Nhận thức sâu sắc những khó khăn của nền kinh tế, Đảng và Chính phủ đã quyết tâm vận dụng nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp nhằm xây dựng nền kinh tế hiện đại, năng động và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Ý kiến tham luận của các đại biểu sẽ phân tích một cách sâu sắc những khó khăn hiện tại, những nguy cơ và xu thế trong tương lai với nền kinh tế, những kiến nghị đề xuất sẽ giúp cho Chính Phủ có những quyết sách mạnh mẽ hơn giúp nền kinh tế nhanh phục hồi hơn”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, nhiều chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng, phần lớn các chiến lược và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành của nước ta trong thời gian dài tỏ ra kém hiệu quả. Quy hoạch treo trở thành hiện tượng phổ biến gây lãng phí và bức xúc trong xã hội.

Những bất ổn trong kinh tế vĩ mô hôm nay là kết quả của một mô hình tăng trưởng không thực sự hợp lý, một cơ chế quản lý vẫn mang nặng tính xin- cho, những bất cập trong quản lý và thực hiện chi tiêu công vẫn tồn tại...  Do vậy, cần có sự điều chỉnh chiến lược cho phù hợp, hiệu quả hơn.

GS.TS Trần Thọ Đạt, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đề nghị, Việt Nam hiện nay mới giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp xuống còn 22%. Đây là mức thuế cao tương đương và chỉ thấp hơn đôi chút so với trung bình của các nước phát triển rất cao.

"Việt Nam nên kiên trì thực thi lộ trình cắt giảm giảm thu nhập doanh nghiệp xuống dưới 20% và thấp hơn nữa. Việt Nam cũng nên thực hiện cắt giảm chi tiêu ngân sách để làm giảm bội chi ngân sách xuống khoảng 3% thay vì 5% như hiện nay và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Chính phủ cần xây dựng một lộ trình kiên quyết nhằm thu hẹp khu vực doanh nghiệp nhà nước cả về số lượng lẫn tỷ trọng”, GS.TS Trần Thọ Đạt nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 - 2015
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 - 2015

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là phát triển nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, tăng cường tiềm lực phát triển của đất nước; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm từ năm 2011 đến năm 2015 tăng 7% đến 8%/năm.

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 - 2015

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 - 2015

Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là phát triển nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, tăng cường tiềm lực phát triển của đất nước; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm từ năm 2011 đến năm 2015 tăng 7% đến 8%/năm.

7 nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2012
7 nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2012

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.  

7 nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2012

7 nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2012

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.  

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013

(VOV) -Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 đã được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013

(VOV) -Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 đã được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 4 thông qua

Đổi mới công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Đổi mới công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

10 tỉnh, thành tham gia Hội thảo về Đổi mới công tác xây dựng, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đổi mới công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Đổi mới công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

10 tỉnh, thành tham gia Hội thảo về Đổi mới công tác xây dựng, theo dõi và đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Sắp trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013
Sắp trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 là tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, lạm phát 5-6%, bội chi ngân sách là 4,7% GDP.

Sắp trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013

Sắp trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 là tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, lạm phát 5-6%, bội chi ngân sách là 4,7% GDP.