800 tàu cá của ngư dân Hoài Nhơn đồng loạt ra khơi ăn Tết trên biển

VOV.VN - Năm nào cũng vậy, đội tàu của ngư dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ra khơi đánh bắt phiên biển cuối năm. Bà con ai cũng mong chuyến biển đầu năm mới đánh bắt thuận lợi, cuộc sống đỡ khó khăn.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hơn 800 tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định với khoảng 7.000 lao động chuẩn bị ngư cụ, tổn phí ra khơi đón Tết trên biển. Mọi người hy vọng chuyến biển cuối năm cũ thật nhiều cá tôm.

Ngư dân Lê Văn Canh (ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, năm nay, bạn thuyền khó kiếm nên chuyến biển này chủ yếu là anh em trong nhà. Mọi người mong muốn vươn khơi với hy vọng chuyến biển thuận lợi, dẫu có trở về bờ ăn Tết muộn cùng gia đình: “Mình chuẩn bị xong rồi chuẩn bị mở biển ra đi, 12 tháng sau vào. Ăn Tết trên biển. Cũng làm vui tươi thôi chứ không có gì khó khăn. Ở trong nhà tôi đi hết chứ không biểu bạn. Cũng trông làm khấm khá vô ăn tết cho vui vẻ”.

Tại cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, hàng trăm tàu cá xếp hàng lấy đá, đổ dầu, chuẩn bị ngư cụ lần cuối để sẵn sàng vươn khơi. Với bà con ngư dân Hoài Nhơn, lâu lắm rồi mới có 1 chuyến biển cận Tết có số lượng tàu cá cùng vươn khơi đông đảo đến vậy. Chuyến biển cuối năm không thiếu bia, rượu, bánh tét, mỳ tôm, giò chả... để bạn thuyền cùng ăn Tết trên biển. Anh Nguyễn Ngọc Hưng, thuyền trưởng tàu cá BĐ 97153 cho biết, lúc giao thừa trên biển, anh em tranh thủ nghỉ ngơi, mở radio nghe ngóng tin tức đón Tết nơi đất liền.

“Giao thừa anh em cũng nghỉ ngơi trong nửa tiếng rồi mở đài nghe Chủ tịch nước chúc Tết. Đã xác định đi Tết rồi ra mồng 1, mồng 2, mồng 3 cũng vẫn làm bình thường trông cho mau vào. Nói cho cùng cuộc sống mình là cuộc sống biển, mình đã xác định đi biển là phải chấp nhận chuyện đó”, anh Nguyễn Ngọc Hưng chia sẻ.

Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có khoảng 2000 tàu đánh bắt xa bờ, chiếm 1/3 lượng tàu cá trong tỉnh Bình Định. Ông Phạm Trương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn cho biết, hiện nay cá ngừ đại dương tăng giá nên ngư dân hào hứng ra khơi. UBND thị xã đã xuống tận cảng cá thăm hỏi, động viên ngư dân vươn khơi bám biển an toàn, vui vẻ.

“Tết này có khoảng 800 tàu thuyền ăn Tết trên biển, đây là 1 xu hướng tốt để người dân tạo thêm thu nhập trong lúc cá ngừ đại dương vào mùa và được giá. Thị xã có tổ chức động viên người dân ra khơi bám biển. Trong điều kiện dịch bệnh càng ra khơi thì ít tụ tập trong đất liền, nhất là khu tàu thuyền nên rất ủng hộ. Đồng thời, tăng thêm lượng ngư dân cùng với các lực lượng để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”, ông Phạm Trương cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân được mùa được giá vụ cá ngừ cuối năm
Ngư dân được mùa được giá vụ cá ngừ cuối năm

VOV.VN - Những ngày này, hàng trăm tàu cá của các tỉnh Nam Trung bộ trở về cập cảng tỉnh Khánh Hòa, trên tàu đầy cá. Ngư dân phấn khởi, cá bán được giá, thu nhập ổn định.

Ngư dân được mùa được giá vụ cá ngừ cuối năm

Ngư dân được mùa được giá vụ cá ngừ cuối năm

VOV.VN - Những ngày này, hàng trăm tàu cá của các tỉnh Nam Trung bộ trở về cập cảng tỉnh Khánh Hòa, trên tàu đầy cá. Ngư dân phấn khởi, cá bán được giá, thu nhập ổn định.

Ngư dân miền Trung được mùa cá thu
Ngư dân miền Trung được mùa cá thu

VOV.VN - Sau những ngày tranh thủ vươn khơi bám biển, ngư dân tại các tỉnh miền Trung trở về đều phấn khởi vì đánh bắt sản lượng cao.

Ngư dân miền Trung được mùa cá thu

Ngư dân miền Trung được mùa cá thu

VOV.VN - Sau những ngày tranh thủ vươn khơi bám biển, ngư dân tại các tỉnh miền Trung trở về đều phấn khởi vì đánh bắt sản lượng cao.