9 tháng, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 70 tỉ USD

Dự kiến đến cuối năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt trên 94 tỉ USD

Con số này được Bộ Công Thương công bố ngày 11/10 tại hội nghị đánh giá tình hình xuất khẩu của cả nước 9 tháng năm 2011.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2011 khá tích cực, tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu (xuất khẩu tăng 35,4%, nhập khẩu tăng 26,9%).

Với con số 70 tỉ USD, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đã đạt 88% mục tiêu kế hoạch năm.

Như vậy, kim ngạch xuất khẩu bình quân trong 9 tháng ước đạt 7,780 tỷ USD/tháng là mức cao nhất từ trước đến nay. So với cùng kỳ năm 2011, có thêm 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD là: nhân điều; xăng dầu các loại; xơ, sợi dệt các loại; sắt thép các loại; dây điện và cáp điện đưa tổng số các mặt hàng có quy mô xuất khẩu trên 1 tỷ USD là 20 mặt hàng.

Dự kiến đến cuối năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt trên 94 tỉ USD.

Trong 9 tháng, nhóm hàng công nghiệp chế biến khẳng định được vị thế chủ công với tỷ trọng 58,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, ước đạt 46,7 tỉ USD (tăng 32,5% so với cùng kỳ); nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 8,4 tỉ USD (tăng 45,3%).

Với ngành dệt may, đơn hàng được ký từ đầu năm, đặc biệt là nhiều đơn hàng có giá trị gia tăng cao giao hàng vào 6 tháng cuối năm. Giá hàng xuất vừa qua tăng. Bên cạnh ba thị trường chính là Mỹ, EU, Nhật Bản, năm 2011, Hàn Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của ngành dệt may Việt Nam, dự kiến xuất khẩu vào thị trường này năm 2011 khoảng 760-780 triệu USD, tăng 80% so với năm 2010. Đó là 3 yếu tố vừa tạo nên mức tăng trưởng xuất khẩu thuyết phục, đạt 10,5 tỷ USD, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2010, vừa nâng hiệu quả kinh doanh. 

Giầy dép xuất khẩu của Việt Nam hiện được đánh giá là có ưu thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Dự kiến, khả năng năm 2011 toàn ngành hàng sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 6 tỷ USD.     

Nhóm nông - lâm - thuỷ sản 9 tháng xuất khẩu đạt 14,971 tỷ USD, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm 2010, gần chạm đích với tỷ lệ 98,1% kế hoạch năm 2011, do tăng trưởng đều tay của các mặt hàng.

Cụ thể, gạo xuất khẩu đạt 6,080 triệu tấn, trị giá 3,013 tỷ USD, tăng 13% về số lượng, nhưng do giá xuất khẩu bình quân FOB tăng 130 USD/tấn nên kim ngạch tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2010.

Xuất khẩu cá tra tính đến cuối tháng 8 đã đạt 1,16 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 201. Mỹ là thị trường nhập khẩu cá tra cao nhất trong tổng số hơn 133 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam, đạt 195,79 triệu USD.

Trong tháng 9, XK đồ gỗ đạt 360 triệu USD, đưa tổng kim ngạch 9 tháng đầu năm lên 2,8 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á và thứ 10 thế giới. Đồ gỗ Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Trung Đông…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên