Ai cấp phép Dự án Khu đô thị Đông Trường Sơn ở Phú Thọ lấn, chắn sông Bùi?
VOV.VN - Ngay trước mùa mưa bão, Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại xã Lương Sơn (Phú Thọ) có dấu hiệu lấn, chắn sông Bùi. Điều này dấy lên lo ngại về sự an toàn của người dân xóm Vé, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý và tính minh bạch trong cấp phép Dự án.
Ranh giới dự án bị chồng lấn
Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn do Công ty TNHH Legacy Riverside làm chủ đầu tư bị người dân xóm Vé ven sông Bùi phản ánh có dấu hiệu san lấp, lấn chiếm lòng sông, làm thu hẹp nghiêm trọng không gian thoát lũ. Ghi nhận thực tế của phóng viên cũng cho thấy, đất đá được đổ sát mép nước, mốc giới dự án cắm sâu vào lòng sông, trong khi khu vực này trước đây là hành lang thoát lũ tự nhiên với bề rộng hàng chục mét.
Không chỉ ảnh hưởng đến dòng chảy, việc san gạt còn vùi lấp hoàn toàn đường nội đồng, khiến người dân mất lối đi sản xuất. Nguy cơ lớn nhất là khi mùa mưa bão đến gần, lòng sông bị thu hẹp có thể làm gia tăng áp lực dòng chảy, gây ngập úng, sạt lở, thậm chí đe dọa “xóa sổ” cả xóm Vé.
Dự án có quy mô hơn 98 ha, được điều chỉnh quy hoạch năm 2022, song thực tế mốc giới đang có dấu hiệu lấn vào dòng sông. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ ranh giới, đánh giá lại tác động môi trường và có biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho khu dân cư trước mùa mưa lũ. Đồng thời làm rõ, việc khảo sát hiện trạng và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện bởi ai, đơn vị nào và các đánh giá đó có thực sự phản ánh đúng rủi ro đối với dòng sông và người dân xóm Vé hay không?
Để có thông tin khách quan, đa chiều, phóng viên đã làm việc với UBND xã Lương Sơn. Tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Huấn - Trưởng phòng Kinh tế xã Lương Sơn cho biết, Dự án được UBND tỉnh Hòa Bình cũ phê duyệt chủ trương đầu tư cũng như Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nên nhiều thông tin xã cũng không nắm được.
Ngày 28/5, phóng viên nhận được bản Báo cáo Về việc khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại xóm Vé, xã Lương Sơn của UBND xã Lương Sơn gửi UBND tỉnh Phú Thọ.
Báo cáo cho biết, thời gian qua UBND xã Lương Sơn nhận được phản ánh của một số hộ dân xóm Vé về việc Công ty TNHH Legacy Riverside trong quá trình san gạt, thi công có dấu hiệu lấn sông Bùi, ảnh hưởng dòng chảy tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở và tác động đến đời sống, sản xuất của người dân khu vực lân cận. Kiểm tra bước đầu cho thấy một phần ranh giới giao đất trùng với khu vực hiện trạng sông Bùi (đoạn từ mốc H6 đến A1).
UBND xã Lương Sơn đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra thực địa, rà soát hồ sơ giao đất, xác định rõ ranh giới dự án, đặc biệt phần diện tích liên quan đến sông Bùi (đoạn từ mốc H7 đến A1) nhằm tránh tranh chấp và đảm bảo đúng quy định về hành lang thoát lũ, an toàn phòng chống thiên tai.
Như vậy, kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy ranh giới giao đất đã chồng lấn lên dòng sông Bùi. Việc thi công tại khu vực này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng dòng chảy, thu hẹp khả năng thoát lũ, làm gia tăng rủi ro ngập úng, sạt lở và tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân xóm Vé và khu vực lân cận.
Những câu hỏi còn bỏ ngỏ
Tại Báo cáo ngày 27/5 và văn bản ngày 2/6 của UBND xã Lương Sơn ghi rõ: “Đề nghị Công ty TNHH Legacy Riverside tạm dừng toàn bộ hoạt động san gạt, cải tạo mặt bằng, thi công hạ tầng và các hoạt động thi công khác tại khu vực dự án thuộc xóm Vé, xã Lương Sơn… kể từ ngày ban hành Thông báo này cho đến khi có kết luận, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền”. Dù chính quyền đã có chỉ đạo tạm dừng thi công, nhưng ngày 2/6, Chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công.
Trước thông tin này, phóng viên đã liên hệ với ông Huấn để làm rõ vai trò của chính quyền trong việc nhắc nhở, xử lý vụ việc. Tuy nhiên, ông Huấn cho biết đang bận họp và đề nghị phóng viên liên hệ với bà Huệ - cán bộ xã.
Tiếp tục liên hệ với bà Huệ về những nội dung trên, phóng viên được bà này cho biết không có tư cách phát ngôn với báo chí, đề nghị phóng viên liên hệ với lãnh đạo xã?
Tương tự, theo tìm hiểu của phóng viên, dự án này được Công ty TNHH Legacy Riverside thuê đất của Nhà nước. Tuy nhiên, khi được hỏi về các thông tin cụ thể như đơn giá thuê đất, tổng số tiền đã nộp, phương thức nộp và đơn vị nào thu, ông Huấn cho biết việc cho thuê thuộc thẩm quyền cấp tỉnh nên ông “không nắm được”.
Tiếp tục tìm hiểu, phóng viên được biết, Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn năm 2022 do ông Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch tỉnh Hòa Bình cũ ký. Hiện nay ông Chương đã nghỉ chế độ.
Đến năm 2025, UBND tỉnh Hòa Bình cũ tiếp tục có Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho Công ty TNHH Legacy Riverside thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn, quyết định này do ông Quách Tất Liêm, Phó chủ tịch tỉnh Hòa Bình cũ ký ban hành. Hiện ông Liêm đang giữ chức Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ.
Như vậy câu hỏi được đặt ra, số tiền thuê đất mà Nhà nước thu được từ Công ty TNHH Legacy Riverside liệu có đủ để đánh đổi những rủi ro môi trường, sinh kế và thậm chí là tính mạng của 16 hộ dân xóm Vé khi mùa mưa bão đang đến gần?