Ấn Độ mong muốn thúc đẩy thương mại với Việt Nam

(VOV) - Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Sama cho biết Ấn Độ mong muốn hai nước sớm ký kết hiệp định về dịch vụ và đầu tư vào đầu năm 2013.

Ngày 1/11, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Anand Sharma nhân dịp sang tham dự hội nghị Hội nghị châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 13 về các doanh nghiệp Đức (The 13th Asia-Pacific Conference of German Business - APK) tại New Delhi từ 2/11 đến ngày 3/11.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi các vấn đề về thúc đẩy thương mại và đầu tư. Bộ trưởng Sama cho biết Ấn Độ mong muốn hai nước sớm ký kết hiệp định về dịch vụ và đầu tư vào đầu năm 2013. Ông Sama tin tăng trưởng mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 7 tỷ USD giữa Ấn Độ và Việt Nam sẽ đạt được vào năm 2015 nếu tỷ lệ tăng trưởng thương mại hiện nay được duy trì trong bối cảnh giữa Ấn Độ và ASEAN đã ký kết Hiệp định tự do thương mại (FTA) từ 1/6/2010.

Ông Sama cho biết các hãng hàng không Ấn Độ và Việt Nam đều bày tỏ sự quan tâm trong việc mở các hoạt động bay trực tiếp giữa hai nước.

Ông Sama cho biết Ấn Độ có kế hoạch tổ chức “Triển lãm Ấn Độ” (India Show) tại Việt Nam trong thời gian tới, với sự tham dự của hơn 100 công ty Ấn Độ. Phía Ấn Độ cũng mong muốn Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ doanh nghiệp Ấn Độ-ASEAN (the India-ASEAN Business Fair) tại New Delhi vào tháng 12/2012 nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ Đối tác Ấn Độ-ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên