Ảnh: Nông dân Sóc Trăng thu hoạch hoa màu đầu năm mới

VOV.VN - Mới những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, không khí thi đua lao động sản xuất tại các cánh đồng, rẫy màu ở tỉnh Sóc Trăng đã rộn ràng khắp nơi.

Trên các rẫy màu ở ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, bà con nông dân đã bắt đầu cho mùa sản xuất trong năm mới.
Những công đất trồng ớt đang cho thu hoạch. Với giá bán 20.000 đồng/kg nên nhiều hộ dân có thu nhập khá.
Những rẫy màu gần đó, từ sáng sớm, nhiều người dân đã kịp thu hoạch và chất đầy xe những bắp cải, hẹ, ớt để vận chuyển về điểm tiêu thụ.
Anh Trần Noi, ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên tranh thủ đến rẫy từ sáng sớm để chuẩn bị đất trồng lại vụ hành mới.
Hình ảnh bà con tất bật cho công việc trồng mới, chăm sóc rau màu, tưới nước rất nhộn nhịp khắp nơi.
Với hệ thống tưới nước tự động, người nông dân hy vọng năm mới sản xuất màu sẽ thuận lợi cả về thời tiết lẫn giá cả.
Một hộ dân thu hoạch rau cải bắp cung cấp cho thị trường.
Xe tải chở nông sản rau củ quả từ đồng đến chợ đầu mối.
Từ đây, nông sản được phân phối đi nhiều nơi phục vụ nhu cầu của người dân sau Tết Nguyên Đán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Trồng mướp hương cho thu nhập cao không tưởng
Ảnh: Trồng mướp hương cho thu nhập cao không tưởng

VOV.VN - Là loại quả được ưa thích trong mùa hè nên nhiều hộ gia đình trồng mướp hương đã có thu nhập hàng chục triệu đồng 1 sào/vụ.

Ảnh: Trồng mướp hương cho thu nhập cao không tưởng

Ảnh: Trồng mướp hương cho thu nhập cao không tưởng

VOV.VN - Là loại quả được ưa thích trong mùa hè nên nhiều hộ gia đình trồng mướp hương đã có thu nhập hàng chục triệu đồng 1 sào/vụ.

Nông dân Hậu Giang thu nhập cao nhờ trồng môn lấy ngó
Nông dân Hậu Giang thu nhập cao nhờ trồng môn lấy ngó

VOV.VN - Mô hình trồng cây môn để lấy ngó bán của nông dân ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đang mang lại thu nhập khá cao, gấp 20-30 lần trồng lúa.

Nông dân Hậu Giang thu nhập cao nhờ trồng môn lấy ngó

Nông dân Hậu Giang thu nhập cao nhờ trồng môn lấy ngó

VOV.VN - Mô hình trồng cây môn để lấy ngó bán của nông dân ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đang mang lại thu nhập khá cao, gấp 20-30 lần trồng lúa.