ANZ hạ dự báo lạm phát Việt Nam 2013 xuống 6-8%

(VOV) - Theo ANZ, nhiều khả năng kết thúc năm nay, lạm phát của Việt Nam sẽ chỉ ở quanh mức 6%.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,19% so với tháng trước. So với cuối 2012, CPI tăng 2,39% và tăng 6,64% so cùng kỳ 2012.

Nhân tố chính giúp CPI giảm tốc là do giá chăm sóc sức khỏe y tế chỉ tăng 0,02%.

Với việc giá cả dịch vụ y tế giảm nhiệt nhanh hơn kỳ vọng, các chuyên gia ngân hàng ANZ đã hạ dự báo mức lạm phát cả năm 2013 từ mức 8-10% đưa ra hồi cuối tháng 1/2013 xuống còn 6-8%. Trong đó, nhiều khả năng kết thúc năm nay, lạm phát của Việt Nam sẽ chỉ ở quanh mức 6%.

Cũng theo ANZ, có thể Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất thêm 1% trong quý II/2013 nếu các số liệu kinh tế tiếp tục diễn biến theo hướng xấu hơn.

Bên cạnh dự báo của ANZ, báo cáo cập nhật kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương mới được công bố của JP Morgan cũng điều chỉnh giảm dự báo lạm phát năm 2013 của Việt Nam.

J.P Morgan dự báo lạm phát của Việt Nam sẽ đạt mức đỉnh 7,7% vào tháng 7 sau đó sẽ hạ nhiệt vào các tháng sau, xuống còn 5,5% vào tháng 12. Kết thúc năm 2013, lạm phát của Việt Nam sẽ ở mức khoảng 6,6%.

Các chuyên gia J.P Morgan cũng cho rằng, nhiều khả năng NHNN sẽ giảm từ 1-2% lãi suất trong năm nay để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên