ANZ nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam

ANZ dự báo NHNN sẽ tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ở mức 7% và Việt Nam cần phải giải quyết triệt để vấn đề nợ xấu.

Lý do khiến ANZ nâng dự báo là lực cầu nội địa đang dần hồi phục và các chính sách nới lỏng sẽ giúp ích nhiều hơn nữa cho lực cầu nội địa.

Ngày 10/2, ngân hàng ANZ vừa công bố báo cáo có tiêu đề “Will the year of the horse be the year of inflation?” (tạm dịch: Năm ngựa có phải là năm của lạm phát?) cập nhật tình hình kinh tế cũng như đưa ra các dự báo về các nền kinh tế Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.


Đối với Việt Nam, ANZ vẫn giữ nguyên dự đoán lạm phát trung bình của năm 2014 sẽ tăng lên mức khoảng 7,5 – 8%. Lực cầu nội địa đang dần dần lấy lại đà tăng. Đồng thời, ANZ nhận xét chính sách nới lỏng hơn của Chính phủ đang củng cố thêm cho hoạt động sản xuất trong nước.

Về tăng trưởng kinh tế trong năm 2014, ANZ nâng mức dự báo tăng trưởng GDP từ 5,5% lên 5,6%. Lý do khiến ANZ nâng dự báo là lực cầu nội địa đang dần hồi phục và các chính sách nới lỏng sẽ giúp ích nhiều hơn nữa cho lực cầu nội địa. Thêm vào đó, khu vực xuất khẩu sẽ được hưởng lợi từ xu hướng “tái kích hoạt” các chuỗi cung ứng ở những nước như Việt Nam và Hàn Quốc.

ANZ tiếp tục dự báo NHNN sẽ tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ở mức 7%. Đồng thời, ANZ cho rằng Việt Nam vẫn cần phải thận trọng với vấn đề chưa được giải quyết triệt để là tỷ lệ nợ xấu ở mức cao và nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vốn.

Ngân hàng này nhận định lạm phát sẽ đi kèm với đà phục hồi theo tính chu kỳ của các nền kinh tế Đông Nam Á. Nguyên nhân thứ nhất là do tốc độ tăng trưởng tiềm năng của các nước châu Á (ngoại trừ Philippines) sẽ tăng lên.

Thứ hai, các cải cách tài khóa trên khắp châu Á nhìn chung sẽ dẫn đến việc dỡ bỏ các trợ cấp đối với giá thực phẩm, năng lượng và điện. Điều này sẽ tạo nên áp lực tăng giá đối với cả giá sản xuất và giá tiêu dùng.

Thứ ba, đối với chính sách tiền tệ, lãi suất thực vẫn ở mức siêu thấp, và ANZ dự đoán trong tương lai lãi suất vẫn thấp. Cuối cùng, hiệu ứng trễ của việc giảm giá đồng nội tệ vẫn sẽ là lực đẩy khiến giá cả ở châu Á tăng lên trong giai đoạn 2014 – 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2014 sẽ là năm của tăng trưởng kinh tế
2014 sẽ là năm của tăng trưởng kinh tế

Theo ông Jean-Claude Trichet, cựu Chủ tịch ECB: “Kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt là ở những nước phát triển".

2014 sẽ là năm của tăng trưởng kinh tế

2014 sẽ là năm của tăng trưởng kinh tế

Theo ông Jean-Claude Trichet, cựu Chủ tịch ECB: “Kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt là ở những nước phát triển".

 IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 3,7% năm 2014
IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 3,7% năm 2014

VOV.VN -  Đây là lần đầu tiên trong gần 2 năm qua, IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

 IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 3,7% năm 2014

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 3,7% năm 2014

VOV.VN -  Đây là lần đầu tiên trong gần 2 năm qua, IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực
Chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực

VOV.VN - Theo Bloomberg, chỉ số VNIndex sẽ tiếp tục kéo dài đà tăng trong năm 2014, lên mức 603 điểm vào cuối năm. 

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực

Chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực

VOV.VN - Theo Bloomberg, chỉ số VNIndex sẽ tiếp tục kéo dài đà tăng trong năm 2014, lên mức 603 điểm vào cuối năm. 

Năm 2014, doanh nghiệp là nền tảng tăng trưởng kinh tế
Năm 2014, doanh nghiệp là nền tảng tăng trưởng kinh tế

Những doanh nghiệp còn trụ lại được sau năm 2013 chính là những doanh nghiệp có khả năng sinh tồn tốt nhất.

Năm 2014, doanh nghiệp là nền tảng tăng trưởng kinh tế

Năm 2014, doanh nghiệp là nền tảng tăng trưởng kinh tế

Những doanh nghiệp còn trụ lại được sau năm 2013 chính là những doanh nghiệp có khả năng sinh tồn tốt nhất.

Tăng trưởng tín dụng đạt 8,83%
Tăng trưởng tín dụng đạt 8,83%

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp (Tổng cục Thống kê) khẳng định: tăng trưởng trên vẫn thấp hơn mức kế hoạch đề ra là 12%.

Tăng trưởng tín dụng đạt 8,83%

Tăng trưởng tín dụng đạt 8,83%

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp (Tổng cục Thống kê) khẳng định: tăng trưởng trên vẫn thấp hơn mức kế hoạch đề ra là 12%.

WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014 sẽ đạt 3,2%
WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014 sẽ đạt 3,2%

VOV.VN - Trong đó, Mỹ được dự báo là nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ nhất với mức tăng trưởng 2,8%.

WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014 sẽ đạt 3,2%

WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2014 sẽ đạt 3,2%

VOV.VN - Trong đó, Mỹ được dự báo là nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ nhất với mức tăng trưởng 2,8%.