Apple trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt vốn hóa 3.000 tỷ USD

VOV.VN - Vốn hóa của Apple vừa đạt mốc 3.000 tỷ USD trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2022 khi cổ phiếu hãng sản xuất iPhone chạm mốc 182,76 USD.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới (3/1), giá cổ phiếu Apple đã chạm mốc kỷ lục 182,76 USD, đưa vốn hóa của "gã khổng lồ" công nghệ này lên mức 3.000 tỷ USD.

Giá cổ phiếu tăng do các nhà đầu tư có niềm tin rằng nhà sản xuất iPhone sẽ tiếp tục tung ra các sản phẩm bán chạy nhất khi họ khám phá các thị trường mới như ôtô tự lái và thực tế ảo.

Với giá trị vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD, Apple đã tăng gấp ba lần định giá trong vòng chưa đầy 4 năm. Apple đạt được mức tăng trưởng hàng năm trên tất cả các danh mục sản phẩm của mình trong thu nhập quý IV/2021, với doanh thu tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

iPhone vẫn là động lực bán hàng lớn nhất, hoạt động kinh doanh dịch vụ của Apple đã tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước và mang lại doanh thu hơn 18 tỷ USD trong quý IV.

Theo ước tính, Apple giờ đây có giá trị cao hơn cả giá trị của Boeing, Coca Cola, Disney, Exxon-Mobil, McDonald's, Netflix và Walmart cộng lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Apple dùng tiền để giữ chân nhân viên không chuyển sang Meta
Apple dùng tiền để giữ chân nhân viên không chuyển sang Meta

VOV.VN - Các kỹ sư hàng đầu của Apple đang được thưởng một lượng lớn cổ phiếu trị giá lên đến 180.000 USD để ngăn chặn họ chuyển sang Meta và các công ty khác.

Apple dùng tiền để giữ chân nhân viên không chuyển sang Meta

Apple dùng tiền để giữ chân nhân viên không chuyển sang Meta

VOV.VN - Các kỹ sư hàng đầu của Apple đang được thưởng một lượng lớn cổ phiếu trị giá lên đến 180.000 USD để ngăn chặn họ chuyển sang Meta và các công ty khác.

Apple đóng cửa nhiều cửa hàng do số ca Covid-19 tăng đột biến
Apple đóng cửa nhiều cửa hàng do số ca Covid-19 tăng đột biến

VOV.VN - Theo báo cáo từ Bloomberg, Apple đã tạm thời đóng cửa 8 địa điểm bán lẻ do sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và nhân viên của mình.

Apple đóng cửa nhiều cửa hàng do số ca Covid-19 tăng đột biến

Apple đóng cửa nhiều cửa hàng do số ca Covid-19 tăng đột biến

VOV.VN - Theo báo cáo từ Bloomberg, Apple đã tạm thời đóng cửa 8 địa điểm bán lẻ do sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và nhân viên của mình.

Apple bác bỏ cáo buộc độc quyền tại thị trường ứng dụng Ấn Độ
Apple bác bỏ cáo buộc độc quyền tại thị trường ứng dụng Ấn Độ

Reuters cho biết, ‘Táo khuyết’ đã đệ trình đơn đề nghị cơ quan chống độc quyền Ấn Độ dỡ bỏ vụ kiện liên quan đến hành vi chi phối thị trường ứng dụng tại quốc gia Nam Á này.

Apple bác bỏ cáo buộc độc quyền tại thị trường ứng dụng Ấn Độ

Apple bác bỏ cáo buộc độc quyền tại thị trường ứng dụng Ấn Độ

Reuters cho biết, ‘Táo khuyết’ đã đệ trình đơn đề nghị cơ quan chống độc quyền Ấn Độ dỡ bỏ vụ kiện liên quan đến hành vi chi phối thị trường ứng dụng tại quốc gia Nam Á này.

Apple tặng nhân viên 1.000 USD để làm việc tại nhà
Apple tặng nhân viên 1.000 USD để làm việc tại nhà

Apple tiếp tục trì hoãn đưa nhân viên của mình trở lại văn phòng cho đến thời điểm “chưa được xác định”, đồng thời tặng tất cả nhân viên công ty và bán lẻ của mình 1.000 USD để họ mua thiết bị làm việc tại nhà.

Apple tặng nhân viên 1.000 USD để làm việc tại nhà

Apple tặng nhân viên 1.000 USD để làm việc tại nhà

Apple tiếp tục trì hoãn đưa nhân viên của mình trở lại văn phòng cho đến thời điểm “chưa được xác định”, đồng thời tặng tất cả nhân viên công ty và bán lẻ của mình 1.000 USD để họ mua thiết bị làm việc tại nhà.

Apple và Google tạo thế ‘gọng kìm’, cản trở cạnh tranh trên thị trường di động
Apple và Google tạo thế ‘gọng kìm’, cản trở cạnh tranh trên thị trường di động

Cơ quan chống độc quyền Anh nhận định Apple và Google là hai công ty thống trị thị trường di động, máy tính bảng, hạn chế cạnh tranh và lựa chọn của người tiêu dùng.

Apple và Google tạo thế ‘gọng kìm’, cản trở cạnh tranh trên thị trường di động

Apple và Google tạo thế ‘gọng kìm’, cản trở cạnh tranh trên thị trường di động

Cơ quan chống độc quyền Anh nhận định Apple và Google là hai công ty thống trị thị trường di động, máy tính bảng, hạn chế cạnh tranh và lựa chọn của người tiêu dùng.