ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc 4 năm liên tiếp

VOV.VN - Số liệu của phía Trung Quốc cho thấy, năm 2023 là năm thứ tư liên tiếp ASEAN duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.


ASEAN tiếp tục duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc 4 năm liên tiếp. Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố mới đây, năm 2023, đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc vẫn là thị trường ASEAN, khi bước sang năm thứ 4 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt 6.410 tỷ NDT (910 tỷ USD). Khối lượng thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đã tăng 16,8 lần trong 20 năm, tổng đầu tư hai chiều vượt 380 tỷ USD.

Trong khi đó, theo số liệu của hải quan cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), năm 2023, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này đạt 423,22 tỷ NDT, tăng 111,6% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị các mặt hàng nông sản xuất khẩu của các nước ASEAN sang Trung Quốc đạt 24,12 tỷ NDT, tăng 261,9%.

Sau khi tiến hành các cải cách, thời gian thông quan qua cửa khẩu này đã rút ngắn đáng kể. Dữ liệu cho thấy, số lượng phương tiện vào Khu ngoại quan tổng hợp Bằng Tường tại đây đã tăng từ 700-800 chiếc mỗi ngày trước đây, lên hơn 1.600 chiếc hiện nay.

Ông Hứa Ninh Ninh, Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc-ASEAN, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp trong khuôn khổ Hiệp định RCEP cho biết, năm 2023, trong số 10 quốc gia ASEAN, ba quốc gia dẫn đầu về khối lượng thương mại với Trung Quốc là Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. Trong đó, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc với Việt Nam tăng 5%, với Malaysia giảm 0,1% và với Thái Lan tăng 0,2%.

Cũng trong năm 2023, Liên minh châu Âu (EU) là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt 5.510 tỷ NDT (783 tỷ USD), giảm 1,9%, chiếm 13,2% tổng giá trị ngoại thương của Trung Quốc. Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ ba với kim ngạch 4.670 tỷ NDT (664 tỷ USD), giảm 6,6%, chiếm 11,2% tổng giá trị ngoại thương của Trung Quốc. Khoảng cách về khối lượng thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN với EU và Mỹ ngày càng nới rộng.

​Đánh giá về kết quả thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN, ông Hứa Ninh Ninh cho rằng, điều này cho thấy sự bổ sung mạnh mẽ, hợp tác năng động, nhu cầu ngày càng tăng và triển vọng đầy hứa hẹn về kinh tế thương mại giữa hai bên.

Hiện nay, Trung Quốc và ASEAN là các nền kinh tế lớn thứ hai và thứ 5 trên thế giới, tổng lượng kinh tế của hai bên đã vượt 1/5 toàn cầu và đóng góp cho nền kinh tế thế giới hơn 30%, là những động lực quan trọng cho sự phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2% trong năm 2023
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2% trong năm 2023

VOV.VN - Đúng như tiết lộ trước đó của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đạt mục tiêu cả năm với tốc độ tăng trưởng ghi nhận ở mức 5,2%.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2% trong năm 2023

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,2% trong năm 2023

VOV.VN - Đúng như tiết lộ trước đó của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đạt mục tiêu cả năm với tốc độ tăng trưởng ghi nhận ở mức 5,2%.

Mỹ khẳng định không muốn phân tách với nền kinh tế Trung Quốc
Mỹ khẳng định không muốn phân tách với nền kinh tế Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 10/11 đã kết thúc hai ngày thảo luận với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong bên thềm tuần lễ cấp cao APEC ở San Francisco, Mỹ.

Mỹ khẳng định không muốn phân tách với nền kinh tế Trung Quốc

Mỹ khẳng định không muốn phân tách với nền kinh tế Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 10/11 đã kết thúc hai ngày thảo luận với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong bên thềm tuần lễ cấp cao APEC ở San Francisco, Mỹ.

Nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà phục hồi
Nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà phục hồi

VOV.VN - Nền kinh tế Trung Quốc không quá khó khăn, song phải chịu áp lực một phần vì thành tích kinh tế nổi trội của quốc gia này trong hai thập kỷ qua.

Nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà phục hồi

Nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà phục hồi

VOV.VN - Nền kinh tế Trung Quốc không quá khó khăn, song phải chịu áp lực một phần vì thành tích kinh tế nổi trội của quốc gia này trong hai thập kỷ qua.

Kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 5% trong năm 2023
Kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 5% trong năm 2023

VOV.VN - Phát biểu khi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN ở Indonesia, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 6/7 khẳng định, nước này có thể đạt mục tiêu đưa ra hồi đầu năm là tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 5%.

Kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 5% trong năm 2023

Kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 5% trong năm 2023

VOV.VN - Phát biểu khi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN ở Indonesia, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 6/7 khẳng định, nước này có thể đạt mục tiêu đưa ra hồi đầu năm là tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 5%.

Kinh tế Trung Quốc trượt dốc tác động ra sao đến thế giới?
Kinh tế Trung Quốc trượt dốc tác động ra sao đến thế giới?

VOV.VN - Tăng trưởng yếu đi và rủi ro gia tăng ở nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới được cho là sẽ tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu.

Kinh tế Trung Quốc trượt dốc tác động ra sao đến thế giới?

Kinh tế Trung Quốc trượt dốc tác động ra sao đến thế giới?

VOV.VN - Tăng trưởng yếu đi và rủi ro gia tăng ở nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới được cho là sẽ tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu.