ASEAN - Trung Quốc mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư

Trung Quốc và 6 nước ASEAN gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei, Indonesia và Philippines đã hoàn thành việc xóa bỏ thuế đối với các mặt hàng thông thường.

“Sau hơn hai năm thực hiện, Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa 10 nền kinh tế ASEAN với Trung Quốc.” Đây là nhận định chung của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc trong Hội nghị Tham vấn giữa hai bên sáng nay (29-08) tại Siem Reap, Campuchia, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 44.

 Hội nghị tham vấn Bộ trưởng kinh tế ASEAN - TQ lần thứ 11

Sau khi bắt đầu thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA)  năm 2010, kim ngạch thương mại hai chiều ASEAN-Trung Quốc đã tăng kỷ lục. Năm 2011, thương mại giữa hai bên tăng hơn 20% lên con số 280 tỉ đô la Mỹ. Đây là cơ sở để ASEAN và Trung Quốc có thể đạt mốc 500 tỉ USD giá trị thương mại song phương vào năm 2015.

Từ đầu năm 2012, Trung Quốc và 6 nước ASEAN gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei, Indonesia và Philippines đã hoàn thành việc xóa bỏ thuế đối với các mặt hàng thông thường.

Phát biểu tại Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại nước chủ nhà Campuchia, Cham Prasith, khẳng định, bên cạnh ưu tiên thúc đẩy hội nhập thương mại nội khối, ASEAN cũng đặc biệt chú trọng tăng cường hợp tác thương mại với bên ngoài, thông qua các đối tác đối thoại, trong đó Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN từ năm 2004 đến nay.

Ông Cham Prasith cho biết: “Buổi tham vấn hôm nay thực sự có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng ta trong việc cùng tìm ra những cách thức và biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư để duy trì đà tăng trưởng của cả hai bên, trong bối cảnh thương mại toàn cầu không ngừng biến động, và đặc biệt là ASEAN đang quyết tâm cho ra đời Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015”.

Tại buổi tham vấn, một nội dung quan trọng được các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đưa ra thảo luận là xem xét đề nghị về việc Hong Kong tham gia vào Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc. Các bộ trưởng nhất trí cho rằng, dù còn nhiều vấn đề thủ tục mang tính pháp lý và kỹ thuật, việc Hong Kong tham gia vào Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc sẽ có đóng góp tích cực cho sự phát triển hợp tác thương mại, đầu tư trong khu vực. Các bộ trưởng nhất trí tiếp tục nghiên cứu những tác động, ảnh hưởng về kinh tế, pháp lý liên quan đến đề xuất này, và sẽ trình lên lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc quyết định tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 21 vào tháng 11 năm nay.

Tiếp tục các hoạt động của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 44, chiều nay tại Siem Reap, Campuchia cũng sẽ diễn ra Hội nghị Tham vấn chung giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với Bộ trưởng Kinh tế ba nước đối tác quan trọng tại Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên