Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

VOV.VN - Sau 2 năm áp dụng, đánh giá chỉ số PGI, Bà Rịa – Vũng Tàu liên tục duy trì thứ hạng cao. Tỉnh này cam kết sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.


Cụ thể, từ thứ hạng 19 vào năm 2022, đến năm 2023, chỉ số PGI của Bà Rịa-Vũng Tàu đã leo lên vị trí thứ 8. Điều này cho thấy nỗ lực của Bà Rịa - Vũng Tàu trong theo đuổi mục tiêu phát triển xanh, bền vững. Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ở chỉ số PGI, điểm số tăng mạnh ở 4 chỉ số thành phần là: Giảm thiểu ô nhiễm và thiên tai, đảm bảo tuân thủ giảm lượng khí NO2 (Nitơ đioxit), thúc đẩy thực hành xanh của doanh nghiệp và chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thực hành xanh tại địa phương.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu, từ chỉ số PGI vượt trội giúp chỉ số PCI cải thiện rõ rệt. Nếu năm 2020, Bà Rịa Vũng Tàu xếp vị trí thứ 16 thì năm 2022 đã bứt phá lên vị trí thứ tư cả nước. Năm 2023, tỉnh xếp vị trí thứ 6.

Để đạt được thứ hạng trên, Bà Rịa–Vũng Tàu đã mạnh dạn thực hiện mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Tỉnh cũng từ chối các dự án hàng tỷ đô la Mỹ, nếu không đảm bảo yếu tố bền vững, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, tất cả dự án đầu tư trên địa bàn đều được rà soát, đánh giá và lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn về môi trường để xem xét việc quyết định cấp đầu tư. Song song đó, Bà Rịa Vũng Tàu cũng chú trọng nâng cao năng lực bảo vệ môi trường đối với các dự án đang và đã đầu tư trên địa bàn.

"Đến 2050, Bà Rịa – Vũng Tàu được định hướng sẽ là Trung tâm kinh tế biển của Quốc gia, Trung tâm dịch vụ Hàng hải khu vực Đông Nam Á, đồng thời sẽ trở thành tỉnh đầu tiên ở Việt Nam đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đây là những cơ hội, nền tảng hết sức quan trọng để chúng tôi định hướng phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu trong tương lai" - ông Nguyễn Công Vinh cho biết thêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gỡ khó cho tàu cá “3 không” phát sinh mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Gỡ khó cho tàu cá “3 không” phát sinh mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều ngư dân ở 2 huyện Đất Đỏ và Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị cơ quan chức năng cho tàu cá trên 15m (chủ yếu là xuồng xỏng) khai thác ở vùng khơi được đánh bắt ở vùng lộng do ngành nghề khai thác đặc thù, chỉ có ở vùng lộng.

Gỡ khó cho tàu cá “3 không” phát sinh mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Gỡ khó cho tàu cá “3 không” phát sinh mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều ngư dân ở 2 huyện Đất Đỏ và Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị cơ quan chức năng cho tàu cá trên 15m (chủ yếu là xuồng xỏng) khai thác ở vùng khơi được đánh bắt ở vùng lộng do ngành nghề khai thác đặc thù, chỉ có ở vùng lộng.

Nhiều khu đất "vàng" ở Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thu hơn 10.000 tỷ sau đấu giá
Nhiều khu đất "vàng" ở Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thu hơn 10.000 tỷ sau đấu giá

VOV.VN - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ nay đến hết năm 2024, tỉnh sẽ đấu giá quyền sử dụng 9 khu đất ở các huyện, thị. Dự kiến sẽ thu về hơn 10.000 tỷ đồng cho ngân sách.

Nhiều khu đất "vàng" ở Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thu hơn 10.000 tỷ sau đấu giá

Nhiều khu đất "vàng" ở Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thu hơn 10.000 tỷ sau đấu giá

VOV.VN - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ nay đến hết năm 2024, tỉnh sẽ đấu giá quyền sử dụng 9 khu đất ở các huyện, thị. Dự kiến sẽ thu về hơn 10.000 tỷ đồng cho ngân sách.