Bắc Kạn mới đạt hơn 30% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Cho đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Kạn mới giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt hơn 30% kế hoạch. 

Thực tế cho thấy, để đạt được mục tiêu giải ngân 75-80% kế hoạch vốn đầu tư vào cuối năm là điều không hề dễ dàng.

Nếu như hết tháng 10, Bắc Kạn có tỉ lệ giải ngân đạt gần 40% thì đến 17/11, tỉ lệ này tụt xuống chỉ còn hơn 33% kế hoạch năm. Lý do là địa phương này tiếp tục được Trung ương cấp bổ sung 110 tỉ đồng từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Cùng trong tình trạng phân bổ muộn là 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia với tổng vốn hơn 620 tỉ đồng, chiếm hơn 26% tổng số vốn đầu tư năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn. Tất cả được phân bổ trong tháng 8/2022 nên thời điểm hiện tại, hầu hết vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư và chưa có khối lượng.

Ông Vũ Đình Tiến, Trưởng phòng Quản lý Dự án 1, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Với các công trình xây dựng theo quy định thường phải mất tới 6 tháng làm thủ tục mới có thể triển khai, đẩy nhanh thủ tục cũng khoảng gần 5 tháng. Do đó sẽ áp lực cho tiến độ giải ngân cuối năm. Hơn nữa các dự án do chúng tôi thực hiện trải rộng ở các xã, nhiều địa bàn sâu, xa nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự án…”.

Hầu hết các dự án trọng điểm về giao thông tại Bắc Kạn đều liên quan đến đất rừng tự nhiên. Tuy nhiên, thời gian để lập hồ sơ đến trình các cấp có thẩm quyền của tỉnh, các bộ, ngành và Chính phủ phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có thể mất từ 6 - 9 tháng.

Ngoài ra, với riêng nguồn vốn vay ODA của Bắc Kạn là 434 tỉ đồng cho 7 công trình chuyển tiếp, việc Quốc hội, Chính phủ giao số vốn vay lại cho tỉnh thấp hơn yêu cầu, trong khi tỉnh chưa bố trí được số còn thiếu nên nhiều hạng mục không thể triển khai.

Các công trình trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể chiếm 1/3 số vốn cần giải ngân năm 2022 nhưng đến giữa năm vẫn trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư và phần lớn khối lượng để trả nợ tạm ứng của năm 2021. Tình trạng thiếu mặt bằng, thiếu đường công vụ, thiếu bãi đổ thải và giá cả vật liệu, xăng dầu tăng cao đã khiến các đơn vị thi công gặp khó do đã ứng tới 50% giá trị gói thầu nên không được điều chỉnh giá.

Từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều nhà thầu phải loay hoay tìm từng xách dầu chạy máy thậm chí có lúc phải hoạt động cầm chừng ở giai đoạn nước rút cuối năm.

Hiện nay Bắc Kạn yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo tiến độ cũng như những khó khăn, vướng mắc từng dự án hàng tuần để chính quyền cùng các ngành tập trung chỉ đạo, tháo gỡ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung phương tiện, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ các công trình khi có đủ mặt bằng.

Ông Trần Công Hòa, Giám đốc Sở KH&ĐT Bắc Kạn cho biết thêm: “Chúng tôi đã rà soát lại từng dự án, từng chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh vốn từ dự án khó giải ngân sang các dự án có khối lượng hoặc có thể giải ngân từ nay đến cuối năm. Chúng tôi tính toán đến cuối năm Bắc Kạn có thể giải ngân từ 75-80% số vốn năm 2022, phần còn lại tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép được kéo dài”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định nỗ lực về đích giải ngân vốn đầu tư công
Bình Định nỗ lực về đích giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - 3 năm qua, dù kinh tế khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tỉnh Bình Định tận dụng cơ hội, tranh thủ các nguồn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng giao thông, xây dựng các công trình thủy lợi trọng điểm.

Bình Định nỗ lực về đích giải ngân vốn đầu tư công

Bình Định nỗ lực về đích giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - 3 năm qua, dù kinh tế khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tỉnh Bình Định tận dụng cơ hội, tranh thủ các nguồn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng giao thông, xây dựng các công trình thủy lợi trọng điểm.

Gỡ khó, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Gỡ khó, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Thành lập các tổ công tác do lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc; động viên doanh nghiệp, đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, thiết bị để tăng ca; ký cam kết về phương án, tiến độ, chất lượng... để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khi đến nay, tỷ lệ giải ngân Sơn La mới chỉ đạt 35,5%.

Gỡ khó, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Gỡ khó, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Thành lập các tổ công tác do lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc; động viên doanh nghiệp, đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, thiết bị để tăng ca; ký cam kết về phương án, tiến độ, chất lượng... để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khi đến nay, tỷ lệ giải ngân Sơn La mới chỉ đạt 35,5%.

Giải ngân vốn đầu tư công dồn dập cuối năm có thể khiến kho bạc và mạng "nghẽn"
Giải ngân vốn đầu tư công dồn dập cuối năm có thể khiến kho bạc và mạng "nghẽn"

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Quốc Phương khuyến cáo, tránh tình trạng giải ngân vốn đầu tư công đồng loạt ở nhiều bộ ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án vào dịp cuối năm khiến hệ thống kho bạc, hành chính rất vất vả và có thể nghẽn mạng...

Giải ngân vốn đầu tư công dồn dập cuối năm có thể khiến kho bạc và mạng "nghẽn"

Giải ngân vốn đầu tư công dồn dập cuối năm có thể khiến kho bạc và mạng "nghẽn"

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Quốc Phương khuyến cáo, tránh tình trạng giải ngân vốn đầu tư công đồng loạt ở nhiều bộ ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án vào dịp cuối năm khiến hệ thống kho bạc, hành chính rất vất vả và có thể nghẽn mạng...