Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU làm việc với tỉnh Bến Tre về phòng chống IUU

VOV.VN - Chiều và tối nay 18/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo 689 tỉnh Bến Tre về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến lưu ý, dù tỉnh Bến Tre có tiềm năng rất lớn về thủy sản, nhất là bờ biển dài 65 km, nhưng thời gian qua, công tác phòng chống IUU còn một số tồn tại, hạn chế, cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bến Tre cần tăng cường quản lý chặt chẽ đội tàu đánh bắt hải sản hoạt động xa khơi, nhất là các tàu có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Đặc biệt, cần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu ở các địa phương trong công tác chống IUU trong bối cảnh đã có Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản”.  

Bến Tre khẩn trương hoàn thành đăng ký, quản lý tàu “3 không” theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xử lý nghiêm các tàu vi phạm; tăng cường công tác giám sát tàu cá trên biển, quản lý tốt tàu cá mất kết nối giám sát hành trình, góp phần cùng cả nước quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU trong tháng 9 tới.

Bến Tre có đoàn tàu khai thác thủy sản hơn 3.000 chiếc, với 2.034 tàu đánh bắt xa bờ, trong đó có 600 tàu hoạt động ở các ngư trường vùng biển Tây Nam bộ, về bến lên cá tại các cảng thuộc tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. Đến thời điểm này, đoàn tàu khai thác biển của tỉnh Bến Tre được cấp giấy phép khai thác thủy sản được hơn 2.430 tàu  đạt 80,37%; đăng kiểm đạt 87,82%, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 98,58%.

Qua rà soát của ngành chức năng đã phát hiện có 399 tàu “3 không” (không đăng kiểm, không đăng ký, không giấy phép khai thác). Số tàu này đang được quản lý không cho ra khơi hoạt động. Dù Bến Tre đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống vi phạm IUU nhưng vẫn còn xảy ra một số trường hợp tàu cá vi phạm như: vượt ranh giới, mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình…

Tỉnh Bến Tre đã ban hành chính sách hỗ trợ chủ tàu, đồng thời ký kết các Quy chế phối hợp giữa 8 tỉnh khu vực phía Nam (gồm Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Tiền Giang, Bình Thuận); Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, 4 trong quản lý tàu cá và chống khai thác IUU, đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả. 

Để thực hiện tốt quy định IUU, UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các ngành, các địa phương ven biển tiếp tục duy trì các biện pháp đã và đang thực hiện trong thời gian qua; trong đó, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ngư dân và các tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp luật, kiên quyết không cho tàu cá chưa đảm bảo điều kiện đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác ra khơi.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Cảng cá Ba Tri và Bình Đại về tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không báo cáo (IUU). Qua kiểm tra, các thành viên đoàn công tác lưu ý các mặt làm được, chỉ ra những hạn chế thiếu sót và hướng dẫn lực lượng chuyên môn kịp thời khắc phục, chuẩn bị tiếp đón Đoàn thanh tra của EC vào Việt Nam trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU
Bình Định xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đang tập trung thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Các địa phương ven biển của tỉnh này lập tổ công tác đi vào các tỉnh phía Nam, nơi có tàu cá của ngư dân Bình Định hoạt động để tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bình Định xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU

Bình Định xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đang tập trung thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Các địa phương ven biển của tỉnh này lập tổ công tác đi vào các tỉnh phía Nam, nơi có tàu cá của ngư dân Bình Định hoạt động để tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Chống khai thác IUU, vẫn còn tàu cá mất kết nối
Chống khai thác IUU, vẫn còn tàu cá mất kết nối

VOV.VN - Thời điểm này đang là cao điểm của vụ cá Nam, do đó từ sáng sớm, tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhộn nhịp, tàu thuyền liên tục cập bờ mang theo nhiều loại hải sản. Cùng với 27 tỉnh, thành ven biển khác của cả nước, ngư dân địa phương này quyết tâm thực hiện đánh bắt theo quy định IUU, từ đó sớm tháo gỡ “thẻ vàng”.

Chống khai thác IUU, vẫn còn tàu cá mất kết nối

Chống khai thác IUU, vẫn còn tàu cá mất kết nối

VOV.VN - Thời điểm này đang là cao điểm của vụ cá Nam, do đó từ sáng sớm, tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhộn nhịp, tàu thuyền liên tục cập bờ mang theo nhiều loại hải sản. Cùng với 27 tỉnh, thành ven biển khác của cả nước, ngư dân địa phương này quyết tâm thực hiện đánh bắt theo quy định IUU, từ đó sớm tháo gỡ “thẻ vàng”.

Tiền Giang: Trong thời gian dài không có tàu cá nào vi phạm IUU
Tiền Giang: Trong thời gian dài không có tàu cá nào vi phạm IUU

VOV.VN - Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đi đôi với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên trong một thời gian dài tỉnh Tiền Giang không có tàu cá nào vi phạm IUU.

Tiền Giang: Trong thời gian dài không có tàu cá nào vi phạm IUU

Tiền Giang: Trong thời gian dài không có tàu cá nào vi phạm IUU

VOV.VN - Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đi đôi với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên trong một thời gian dài tỉnh Tiền Giang không có tàu cá nào vi phạm IUU.