Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Bình Thuận

VOV.VN -Ông Vương Đình Huệ đề nghị Bình Thuận kiện toàn và mở rộng hệ thống thủy lợi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao

“Kinh tế nông nghiệp tỉnh Bình Thuận có bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều nguồn lực đầu tư đã giúp bộ mặt nông thôn trong tỉnh khởi sắc”. Đó là kết quả nổi bật trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân được Tỉnh ủy Bình Thuận báo cáo với đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban dẫn đầu tại cuộc họp diễn ra chiều 23/8, tại thành phố Phan Thiết.

5 năm qua, cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở Bình Thuận đã chuyển dịch theo hướng tích cực, mức độ cơ giới hóa ngày càng tăng, diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng chủ lực tăng lên. Đặc biệt, diện tích cây thanh long khoảng 19.400ha, đạt sản lượng hơn 390 ngàn tấn đã đem lại thu nhập cao cho nông dân. Ở lĩnh vực thủy sản, mô hình khai thác xa bờ gắn với dịch vụ hậu cần nghề cá, xây dựng tổ đoàn kết trên biển đang phát huy hiệu quả tốt. Bình Thuận cũng đang thực hiện chính sách tam nông gắn với đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, tạo sức bật mới cho nông nghiệp cùng nhiều lĩnh vực kinh tế khác phát triển. Các hộ nông dân từng bước thích nghi với cơ chế thị trường, sản xuất kinh doanh giỏi và tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo ở cơ sở. Từ đó tạo tiền đề thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh và bền vững.

Tại buổi họp, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận nhìn nhận kinh tế nông nghiệp phát triển chưa vững chắc; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường còn hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn còn thiếu đồng bộ. Từ nay đến năm 2015, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào làm đường giao thông nông thôn và thủy lợi.

Ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị tỉnh Bình Thuận tiếp tục kiện toàn và mở rộng hệ thống thủy lợi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao chất lượng nông sản, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường sinh thái và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Tỉnh cũng cần nghiên cứu thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ người trồng lúa nhằm giữ ổn định diện tích lúa, đảm bảo an ninh lương thực và chú trọng đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương cũng ghi nhận những đề xuất của tỉnh về phát triển nhà ở xã hội, khai thác và chế biến titan để kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan có chính sách hỗ trợ cho tỉnh trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban kinh tế Trung ương làm việc tại Lâm Đồng
Ban kinh tế Trung ương làm việc tại Lâm Đồng

VOV.VN - Ban kinh tế Trung ương kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 26 của Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Ban kinh tế Trung ương làm việc tại Lâm Đồng

Ban kinh tế Trung ương làm việc tại Lâm Đồng

VOV.VN - Ban kinh tế Trung ương kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 26 của Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Ban Kinh tế Trung ương thẩm định hàng loạt đề án quan trọng
Ban Kinh tế Trung ương thẩm định hàng loạt đề án quan trọng

Các đề án về cơ chế đặc thù, đổi mới doanh nghiệp, tái cơ cấu cũng như đề án điện hạt nhân, dầu khí…

Ban Kinh tế Trung ương thẩm định hàng loạt đề án quan trọng

Ban Kinh tế Trung ương thẩm định hàng loạt đề án quan trọng

Các đề án về cơ chế đặc thù, đổi mới doanh nghiệp, tái cơ cấu cũng như đề án điện hạt nhân, dầu khí…