Bắt bầu Kiên không ảnh hưởng đến hoạt động ACB

Thời điểm hiện tại, ông Kiên không tham gia với bất kỳ vai trò gì trong cơ chế quản trị của ACB.

Ông Huỳnh Quang Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc ACB khẳng định sáng 21/8, ông Nguyễn Đức Kiên hiện nay không phải là thành viên Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành của ACB.

Ông Huỳnh Quang Tuấn

“Ông Kiên là cổ đông lớn nhưng theo số liệu chúng tôi nắm được thì mức sở hữu của ông Kiên ở Ngân hàng cổ phần Á châu chỉ dưới 5%. Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, đây không phải là cổ đông lớn để phải báo cáo” – ông Tuấn khẳng định.

Cũng theo ông Huỳnh Quang Tuấn, ông Kiên là một trong những người tham gia sáng lập ngân hàng ACB. Trong dư luận, tên tuổi của ông Kiên có gắn bó với Á Châu. Tuy nhiên, với vai trò là cổ đông thì trong thời điểm hiện nay, việc ông Kiên bị bắt tạm giam không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động quản trị của Á Châu. Vì ông Kiên không tham gia với bất kỳ vai trò gì trong cơ chế quản trị của ACB.

Ông Tuấn cho hay, sau khi có lệnh tống đạt lệnh tạm giam ông Kiên, ACB đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bản thân ACB cũng đã có các phương án trong trường hợp dư luận có những diễn biến, ảnh hưởng xấu, có thể có những xáo động tạm thời thì đối phó với tình hình ấy.

“Từ sáng tới giờ, chúng tôi theo dõi chưa thấy có gì thật là bất thường lắm. Tất nhiên là người gọi điện thoại hỏi thăm thông tin thì có nhiều. Nhưng chúng tôi nhận thấy không có dấu hiệu khách hàng e ngại” – ông Tuấn nói.

Về cơ chế hoạt động hiện nay của ACB, ông Tuấn cho biết: Ngân hàng có thời gian dài hoạt động với cơ chế quản lý, đặc biệt là quản lý rủi ro khá tốt, đảm bảo khả năng thanh khoản. “Chính vì vậy, chúng tôi đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng trong các tình huống” – ông Tuấn nói.

Ở ACB hoạt động quản trị điều hành do Ban quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể có phân công nhiệm vụ rõ ràng. Hội đồng quản trị họp mỗi tháng một lần, thậm chí có tháng họp 2 lần và quyết định các hoạt động kinh doanh, quản trị ngân hàng. Ban điều hành cũng làm việc với nguyên tắc hội đồng điều hành tập thể, có phân công mảng phụ trách cho từng cá nhân. Trong trường hợp này, hoạt động điều hành hàng ngày của ACB không bị ảnh hưởng.

Trong trao đổi, ông Tuấn khẳng định, ông Nguyễn Đức Kiên đã có lệnh tống đạt tạm giam chiều 20/8 của cơ quan cảnh sát điều tra. Nội dung được cơ quan cảnh sát điều tra thông báo về việc bắt giữ là các hoạt động liên quan đến các công ty của ông Kiên. Trong lệnh tạm giam không có gì liên quan đến ACB./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên