“Bắt” cá bống bớp đẻ theo ý muốn, kiếm 5 tỷ đồng mỗi năm

VOV.VN - Sau nhiều năm tìm hiểu, anh Sơn đã ép được cá bống bớp đẻ theo ý muốn và thu nhập hơn 5 tỷ đồng mỗi năm nhờ ươm giống loài cá này.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê ven biển thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định), từ bé anh Nguyễn Văn Sơn đã quen với việc làm đầm, bãi của gia đình, khi thì làm muối, khi thì nuôi tôm sú theo hình thức quảng canh. Sau nhiều năm buôn bán, nuôi cua biển nhưng không đạt hiệu quả anh Sơn đã quyết định đầu tư vốn để nuôi cá bống bớp. (Ảnh: Dân Việt).
Sau nhiều năm kinh nghiệm từ nuôi cua với thành công có, thất bại có, anh sơn quy hoạch ao nuôi cá bống bớp bài bản, bờ ao chắc chắn, không rò rỉ và cẩn thận điều chỉnh đo đếm dư lượng thức ăn, thuốc thú y. (Ảnh: Dân Việt).
Lúc đầu anh Sơn thu mua cá bống bớp giống từ bà con đánh bắt ngoài tự nhiên mang về ao nuôi. Mỗi bể ương cá bống bớp có thể tích 6m3. (Ảnh: Dân Việt).

Theo anh Sơn, thì nuôi cá bống bớp khá thuận lợi, thị trường tiêu thụ rộng lại là đặc sản địa phương nên khá dễ dàng. Thức ăn của cá bống bớp cũng đơn giản chủ yếu là cá tạp xay nhỏ và không cần cám công nghiệp. (Ảnh: Dân Việt).
Tuy nhiên, cái khó của nuôi cá bống bớp lúc đầu là nguồn con giống. Anh Sơn cho biết, vì lúc đầu anh chỉ biết mua gom cá lại của bà con đi đánh bắt ngoài tự nhiên rồi vỗ lên thương phẩm nên nguồn hàng thất thường và không đảm bảo chất lượng con giống. Nên có muốn mở rộng quy mô cũng khó. (Ảnh: Dân Việt).
Từ đó, anh Sơn đã nảy ý tưởng nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo đảm bảo việc nuôi cá thương phẩm. Khi trình bày kế hoạch, ai cũng khuyên can và bảo anh là gàn. Có người ác ý còn nói không khéo lại phải bán nhà trả nợ như hồi ương cua giống. (Ảnh: Dân Việt).
Nhưng với quyết tâm, anh đã nghiên cứu, nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia và quyết tâm thực hiện ý tưởng đó của mình. Năm 2010, bà con trố mắt khi thấy anh Sơn đầu tư xây dựng trại giống cá bống bớp đầu tư công nghệ hiện đại cả tỷ đồng. (Ảnh: Dân Việt).
Tuy nhiên, khi bắt đầu vào làm thực tế thì nhiều cái nó khác rất nhiều với lý thuyết vì vậy anh Sơn gặp không ít khó khăn. Anh Sơn chia sẻ, lúc đó, cả năm trời,anh cùng ăn, cùng ngủ với cá bống bớp trong trại cá giống, đến nỗi vợ bóng gió nói “yêu cá hơn vợ”. Vợ giận cũng đành chịu, làm cá giống này phải theo sát từng tí một, nếu không tiền tỷ trôi sông lúc nào không hay. (Ảnh: Dân Việt).
Cuối cùng, sau những vất vả, cố gắng, anh Sơn đã thành công. (Ảnh: Dân Việt).
Đến nay trại cá giống của anh Sơn đã đi vào chuyên môn hóa quy trình sản xuất, số lượng cá ương tăng dần từng năm. Với 104 bể ương, anh Sơn đang nuôi hơn 1 tấn cá bống bớp bố mẹ, mỗi năm sản xuất hơn 9 triệu con giống. Từ sản xuất con giống cá bống bớp anh Sơn có thu nhập hơn 5 tỷ đồng/năm. (Ảnh: Dân Việt).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nuôi cá ghép tầng, nhiều nông dân thu lãi tiền tỷ
Nuôi cá ghép tầng, nhiều nông dân thu lãi tiền tỷ

VOV.VN - Nhờ áp dụng mô hình nuôi ghép cá nhiều tầng, mỗi vụ người nuôi cá ở Cần Thơ đã có thu nhập hàng tỷ đồng.

Nuôi cá ghép tầng, nhiều nông dân thu lãi tiền tỷ

Nuôi cá ghép tầng, nhiều nông dân thu lãi tiền tỷ

VOV.VN - Nhờ áp dụng mô hình nuôi ghép cá nhiều tầng, mỗi vụ người nuôi cá ở Cần Thơ đã có thu nhập hàng tỷ đồng.

Người nuôi cá hồi, cá tầm Sa Pa bất lực nhìn cá chết trắng
Người nuôi cá hồi, cá tầm Sa Pa bất lực nhìn cá chết trắng

VOV.VN - Số cá hồi bị chết chủ yếu là cá nhỡ, trọng lượng trung bình khoảng 7 – 8 lạng, còn cá tầm thì sắp cho thu hoạch, trọng lượng từ 2 – 3kg. 

Người nuôi cá hồi, cá tầm Sa Pa bất lực nhìn cá chết trắng

Người nuôi cá hồi, cá tầm Sa Pa bất lực nhìn cá chết trắng

VOV.VN - Số cá hồi bị chết chủ yếu là cá nhỡ, trọng lượng trung bình khoảng 7 – 8 lạng, còn cá tầm thì sắp cho thu hoạch, trọng lượng từ 2 – 3kg. 

Làm giàu bằng nghề nuôi cá cảnh
Làm giàu bằng nghề nuôi cá cảnh

VOV.VN - Từ mô hình nuôi nhỏ lẻ, ông Thạch ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh áp dụng hệ thống tuần hoàn nuôi cá khép kín cho lợi nhuận hơn 300 triệu đồng/năm.

Làm giàu bằng nghề nuôi cá cảnh

Làm giàu bằng nghề nuôi cá cảnh

VOV.VN - Từ mô hình nuôi nhỏ lẻ, ông Thạch ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh áp dụng hệ thống tuần hoàn nuôi cá khép kín cho lợi nhuận hơn 300 triệu đồng/năm.