Hà Nội đấu giá lại các lô đất bị “thổi giá”, bỏ cọc

VOV.VN - Đầu tháng 3, hàng loạt huyện ngoại thành Hà Nội như Thanh Oai, Sóc Sơn… sẽ thực hiện đấu giá đất lại các lô đất đấu giá bị bỏ cọc, những lô đất bị thổi giá 30 tỷ đồng/m2 rồi bỏ ngang khiến phiên đấu giá không thành công.

Ngày 1/3, UBND huyện Thanh Oai sẽ tổ chức đấu giá 54 thửa đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao. Đây là những thửa đất được đấu giá vào tháng 8/2024 thu hút hàng nghìn hồ sơ là “điểm nóng” trong đấu giá đất ở Hà Nội vào nửa cuối năm 2024.

Tuy nhiên, sau phiên đấu giá tại Thanh Oai toàn bộ các thửa đất trúng với giá từ 80 - 100 triệu đồng/m2 (cao gấp hàng chục lần so với giá khởi điểm) đều bỏ "cọc"; chỉ có 13 thửa đất có giá trúng từ 51,6 - 55 triệu đồng/m2 hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Phiên đấu giá tới đây của huyện Thanh Oai, 54 thửa đất được chia làm 3 nhóm: nhóm 1 có 6 thửa đất, giá khởi điểm khoảng 16,3 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 30% so với giá khởi điểm cũ); nhóm 2 có 24 thửa, giá khởi điểm 15,6 triệu đồng/m2; nhóm 3 có 24 thửa, giá từ 10,9 triệu đồng/m2 (tăng hơn 26% so giá cũ).

Cũng trong đầu tháng 3, huyện Sóc Sơn sẽ đấu giá lại 36 thửa đất từng được trả đến 30 tỷ đồng một m2 rồi bỏ ngang. Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân vừa ra thông báo đấu giá 36 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vào ngày 8/3.

So với lần đấu giá trước mức khởi điểm các lô đất này cao gấp 3,7 lần. Người tham gia phải nộp khoản tiền đặt trước từ 164 triệu đồng đến hơn 400 triệu đồng cho một lô.

Tính chung trong 11 tháng của năm 2024, thành phố đã thu gần 18.600 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất, đạt khoảng 74% kế hoạch và ước hoàn thành chỉ tiêu tính đến hết năm. Con số này đã tăng gần gấp đôi so với các năm trước (trung bình gần 10.000 tỷ đồng mỗi năm).

5 đối tượng liên quan vụ trả giá 30 tỷ đồng/m2 đất ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã cấu thành tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất
Thủ tướng yêu cầu kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 134/CĐ-TTg ngày 14/12/2024 gửi Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Thủ tướng yêu cầu kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Thủ tướng yêu cầu kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 134/CĐ-TTg ngày 14/12/2024 gửi Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Khu đất đầu tiên ở Bà Rịa – Vũng Tàu có người trúng đấu giá
Khu đất đầu tiên ở Bà Rịa – Vũng Tàu có người trúng đấu giá

VOV.VN - Ngày 12/12, Trung tâm dịch vụ đấu giá tải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức đấu giá quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất của khu đất hơn 17.787 m2 tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Khu đất đầu tiên ở Bà Rịa – Vũng Tàu có người trúng đấu giá

Khu đất đầu tiên ở Bà Rịa – Vũng Tàu có người trúng đấu giá

VOV.VN - Ngày 12/12, Trung tâm dịch vụ đấu giá tải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức đấu giá quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất của khu đất hơn 17.787 m2 tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Đấu giá đất ở Sóc Sơn: “Hô” 30 tỷ đồng/m2 rồi bỏ sẽ bị xử lý thế nào?
Đấu giá đất ở Sóc Sơn: “Hô” 30 tỷ đồng/m2 rồi bỏ sẽ bị xử lý thế nào?

VOV.VN - Đấu giá đất ở Sóc Sơn (Hà Nội) lại chứng kiến nhóm người đi đấu giá “cố tình” phá hoại khi trả 30 tỷ đồng/m2 rồi vòng sau đồng loạt không trả giá khiến phiên đấu giá không thành công. Với hành vi này thì sẽ bị xử lý bởi các quy định pháp luật nào?

Đấu giá đất ở Sóc Sơn: “Hô” 30 tỷ đồng/m2 rồi bỏ sẽ bị xử lý thế nào?

Đấu giá đất ở Sóc Sơn: “Hô” 30 tỷ đồng/m2 rồi bỏ sẽ bị xử lý thế nào?

VOV.VN - Đấu giá đất ở Sóc Sơn (Hà Nội) lại chứng kiến nhóm người đi đấu giá “cố tình” phá hoại khi trả 30 tỷ đồng/m2 rồi vòng sau đồng loạt không trả giá khiến phiên đấu giá không thành công. Với hành vi này thì sẽ bị xử lý bởi các quy định pháp luật nào?