Nhật Bản đạt được thặng dư thương mại cao trong tháng 2/2025
VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới biến động mạnh do chính sách thuế quan bảo hộ của Mỹ, Nhật Bản vẫn duy trì được đà tăng trưởng của xuất khẩu.
Theo báo cáo nhanh do Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố sáng nay 19/3, trong tháng 2 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt trên 9.191 tỷ Yên (tương đương khoảng 61,7 tỷ USD), tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản duy trì được đà tăng trưởng. Nguyên nhân chính là do lượng xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, và lượng xuất khẩu sang Mỹ tăng đột biến, do các doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này trước khi chính sách thuế bảo hộ do Chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp đặt có hiệu lực.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu dừng ở mức 8.606,6 tỷ Yên (tương đương khoảng 57,7 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lãi thương mại của Nhật Bản trong tháng 2 vừa qua lên tới 584,5 tỷ Yên (tương đương khoảng 4 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên sau 2 tháng, Nhật Bản lấy lại được thặng dư thương mại. Trước đó, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, trong năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng 6,2%, trong khi tỷ lệ tăng này của nhập khẩu dừng ở mức 1,8%. Do đó, thâm hụt thương mại của nước này trong năm ngoái đã giảm tới 44% so với năm trước.
Những con số này được coi là dấu hiệu khả quan của nền kinh tế thứ tư thế giới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những ảnh hưởng tiêu cực từ xung đột Nga – Ukraine, chiến sự tại Trung Đông, và gần đây là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng chính sách thuế quan của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế Nhật Bản cảnh báo, sau khi chính sách thuế của Mỹ có hiệu lực, chỉ riêng mức thuế mà Washington dự định áp dụng cho ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ làm GDP của nước này giảm từ 0,08%~0,2%, và đây chưa phải là con số thiệt hại cuối cùng.