TPHCM yêu cầu chấm dứt cho thuê, liên doanh, liên kết nhà đất công sai quy định

VOV.VN - UBND TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước chủ động rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà, đất đảm bảo đúng pháp luật.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản 1543/UBND-ĐT, triển khai Chỉ thị 47/2024 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu chấm dứt việc sử dụng nhà, đất công vào mục đích cho thuê, cho mượn, bố trí làm nhà ở, liên doanh, liên kết... không đúng quy định.

Các doanh nghiệp Nhà nước phải chủ động rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà, đất, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước chịu trách nhiệm đối với việc quản lý, sử dụng nhà, đất. Trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, các đơn vị cần nộp hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.

UBND TPHCM yêu cầu chấm dứt ngay việc sử dụng nhà, đất công sai quy định. Nếu doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng, cần chủ động gửi đơn tự nguyện trả lại để UBND TP thu hồi.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM được giao nhiệm vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra, phối hợp với UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và cơ quan thuế để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm hành chính về đất đai.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM có trách nhiệm tiếp nhận nhà, đất của doanh nghiệp Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý; đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra TPHCM thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại các doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ Tài chính “tiết lộ” việc xử lý tài sản công, nhà đất dôi dư sau tinh gọn bộ máy
Bộ Tài chính “tiết lộ” việc xử lý tài sản công, nhà đất dôi dư sau tinh gọn bộ máy

VOV.VN - Theo thống kê, đến cuối năm 2024, có 11.034 cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích. Trong đó, có 3.780 cơ sở nhà đất có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, còn lại 7.249 cơ sở nhà, đất chưa có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính “tiết lộ” việc xử lý tài sản công, nhà đất dôi dư sau tinh gọn bộ máy

Bộ Tài chính “tiết lộ” việc xử lý tài sản công, nhà đất dôi dư sau tinh gọn bộ máy

VOV.VN - Theo thống kê, đến cuối năm 2024, có 11.034 cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích. Trong đó, có 3.780 cơ sở nhà đất có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, còn lại 7.249 cơ sở nhà, đất chưa có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

Cả nước có 11.034 cơ sở nhà, đất công không sử dụng, sử dụng sai, kém hiệu quả
Cả nước có 11.034 cơ sở nhà, đất công không sử dụng, sử dụng sai, kém hiệu quả

VOV.VN - Theo báo cáo từ các bộ, ngành và địa phương, đến cuối năm 2024, cả nước có 11.034 cơ sở nhà, đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng sai mục đích.

Cả nước có 11.034 cơ sở nhà, đất công không sử dụng, sử dụng sai, kém hiệu quả

Cả nước có 11.034 cơ sở nhà, đất công không sử dụng, sử dụng sai, kém hiệu quả

VOV.VN - Theo báo cáo từ các bộ, ngành và địa phương, đến cuối năm 2024, cả nước có 11.034 cơ sở nhà, đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng sai mục đích.