Bến Tre tiếp tục nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

VOV.VN - Để nâng cao giá trị hàng nông sản, tăng lợi nhuận cho người nông dân, hiện nay, tỉnh Bến Tre đang xây dựng hoàn chỉnh chuỗi giá trị nông sản chủ lực gắn với chế biến sâu. Hoạt động này đã đem lại hiệu quả thiết thực, là hướng đi tất yếu trong sản xuất nông nghiệp.

Đến nay, toàn tỉnh Bến Tre có hơn 100 tổ hợp tác và 55 hợp tác xã đã tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Trong đó, chuỗi dừa đã hình thành 47 Tổ hợp tác, 27 Hợp tác xã với quy mô hơn gần 5.200ha, thu hút trên 6.500 thành viên. Chuỗi bưởi da xanh đã hình thành 32 Tổ hợp tác và 9 Hợp tác xã, với diện tích hơn 542ha. Ngoài ra, Bến Tre còn có chuỗi chôm chôm với quy mô diện tích khoảng 375ha, chuỗi nhãn với diện tích gần 99ha và chuỗi cây giống, hoa kiểng 54ha. Riêng chăn nuôi đã có hơn 10.000 con heo, 1.600 con bò và 243ha tôm biển tham gia mô hình liên kết đầu vào – ra giữa nông dân và doanh nghiệp.

Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, nhiều diện tích được xác nhận quản lý mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý; xây dựng nhãn hiệu hàng hóa đã nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa và đầu ra thuận lợi.

Thời gian tới, tỉnh Bến Tre tập trung đẩy nhanh xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản, chú trọng tạo ra thêm nhiều sản phẩm trong chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả lợi ích giữa các tác nhân các khâu trong chuỗi. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, hình thành các mô hình nông nghiệp thông minh.

Ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết, thực hiện Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy Bến Tre, địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình này để nâng cao giá trị hàng hóa theo hướng xuất khẩu.

“Nông dân tỉnh Bến Tre có diện tích đất sản xuất rất nhỏ. Để phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp, đòi hỏi phải có sự liên kết để xây dựng một vùng sản xuất tập trung. Khi đó sẽ áp dụng quy trình canh tác phù hợp, đồng nhất như vậy sẽ cho ra sản phẩm đồng đều về chất lượng, đồng nhất về mẫu mã sản phẩm. Để làm được điều này thì các hộ dân phải liên kết xây dựng thành các Tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm”, ông Đoàn Văn Đảnh cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La đảm bảo mã số vùng trồng, đưa nông sản vươn xa
Sơn La đảm bảo mã số vùng trồng, đưa nông sản vươn xa

VOV.VN - Toàn tỉnh Sơn La có 241 mã số vùng trồng cây ăn quả được Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp, với diện tích trên 3.800 ha để phục vụ xuất khẩu. Điều này đã giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn xuất khẩu thuận lợi, góp phần đưa nông sản Sơn La vươn xa.

Sơn La đảm bảo mã số vùng trồng, đưa nông sản vươn xa

Sơn La đảm bảo mã số vùng trồng, đưa nông sản vươn xa

VOV.VN - Toàn tỉnh Sơn La có 241 mã số vùng trồng cây ăn quả được Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp, với diện tích trên 3.800 ha để phục vụ xuất khẩu. Điều này đã giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà vườn xuất khẩu thuận lợi, góp phần đưa nông sản Sơn La vươn xa.

Lào Cai nỗ lực tăng tốc chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản
Lào Cai nỗ lực tăng tốc chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Năm 2022, Lào Cai phấn đấu 100% sản phẩm OCOP của tỉnh sẽ gia nhập các sàn thương mại điện tử và 50% chủ sở hữu sản phẩm được tạo gian hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử.

Lào Cai nỗ lực tăng tốc chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản

Lào Cai nỗ lực tăng tốc chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Năm 2022, Lào Cai phấn đấu 100% sản phẩm OCOP của tỉnh sẽ gia nhập các sàn thương mại điện tử và 50% chủ sở hữu sản phẩm được tạo gian hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử.

Mưa trái mùa, phơi sấy nông sản gặp khó
Mưa trái mùa, phơi sấy nông sản gặp khó

VOV.VN - Năm nay, mưa trái mùa liên tục xuất hiện khiến nhiều nông sản tại tỉnh Đắk Lắk gặp khó trong phơi, sấy ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Mưa trái mùa, phơi sấy nông sản gặp khó

Mưa trái mùa, phơi sấy nông sản gặp khó

VOV.VN - Năm nay, mưa trái mùa liên tục xuất hiện khiến nhiều nông sản tại tỉnh Đắk Lắk gặp khó trong phơi, sấy ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.