Bị phạt vì bán 136 căn hộ cho sở hữu nước ngoài, SonKim Land nói chỉ nằm ở “thủ tục hành chính”!?

VOV.VN - Sau khi UBND TP.HCM xử phạt liên quan 136 căn hộ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người sáng lập hệ sinh thái Sơn Kim và SonKim Land đồng loạt lên tiếng, cho rằng vấn đề chủ yếu nằm ở “thủ tục hành chính”. Tuy nhiên, quy định pháp luật cho thấy nghĩa vụ này là một mắt xích của cơ chế kiểm soát sở hữu nhà ở

Sau thông tin Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) bị xử phạt, bà Nguyễn Thị Sơn, người gây dựng hệ sinh thái Sơn Kim, đăng bài trên Facebook phản ứng việc một số cơ quan truyền thông sử dụng các cụm từ “bán chui”, “bán trộm”. Bà Sơn cho rằng bất động sản là tài sản giá trị lớn, giao dịch phải trải qua tư vấn, thương lượng, sang tên, thực hiện nghĩa vụ tài chính nên không thể gọi là “bán trộm”. Đáng chú ý, bà viết: “Thủ tục hành chính, doanh nghiệp có sơ suất… nếu xử phạt hành chính thì doanh nghiệp đóng phạt”, đồng thời ví câu chuyện thông tin hiện nay là “chuyện thường ngày ở huyện”. 

Ngay sau đó, fanpage Facebook tích xanh của SonKim Land Corporation đăng phản hồi, xác nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5252/QĐ-XPHC và cho rằng đây là “căn cứ quan trọng” để doanh nghiệp hoàn tất thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước và “được phép chính thức giao dịch bán nhà ở cho khách hàng là người nước ngoài”. Doanh nghiệp nhấn mạnh việc xử phạt chỉ liên quan nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin, không liên quan bán vượt hạn mức hoặc bán tại khu vực không được phép.

Không phải một tờ giấy gửi cho đủ thủ tục

Luật sư Trần Tuấn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, khẳng định quyết định xử phạt không phải thủ tục hoàn thiện hồ sơ hay “giấy phép” hợp thức hóa giao dịch. Tiền phạt chỉ là hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, không thay thế nghĩa vụ báo cáo.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024/NĐ-CP, người nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% số căn hộ trong một tòa chung cư. Chủ đầu tư phải kiểm tra hạn mức trước khi bán và báo cáo thông tin giao dịch cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh trong vòng ba ngày làm việc. Đây là cơ sở để Nhà nước xác định căn hộ đã bán, người mua và “room” sở hữu còn lại.

Vì vậy, nếu SonKim Land cho rằng Quyết định 5252/QĐ-XPHC là căn cứ để doanh nghiệp “được phép chính thức” bán nhà cho người nước ngoài, cần làm rõ quyền này xuất phát từ quyết định xử phạt hay một văn bản chấp thuận riêng. Việc nộp phạt chỉ thể hiện doanh nghiệp chấp hành chế tài, không mặc nhiên hợp thức hóa các giao dịch trước đó.

Một doanh nghiệp có quyền phản bác những từ ngữ nói về mình thiếu chính xác. Nhưng một quyết định xử phạt của UBND TP.HCM cũng không thể được làm nhẹ thành chuyện “chưa làm thì nhắc, phạt thì đóng tiền”. Tiền phạt có thể đóng trong 10 ngày. Nghĩa vụ thượng tôn pháp luật không phải một loại chi phí để doanh nghiệp lựa chọn trả sau.

Những vụ lùm xùm từng gắn với SonKim Land

Ngay tại Gateway Thảo Điền năm 2016, TAND Quận 2 từng tuyên hủy quyết định thu hồi 675,7 m² đất của một hộ dân. Dự án sau đó tiếp tục vướng việc cấp giấy chứng nhận; tầng hầm khoảng 9.089,2 m², lớn hơn khối đế khoảng 3.346 m², kéo theo việc xem xét nghĩa vụ tài chính. Tại khu đất 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Thanh tra TP.HCM xác định việc FOSCO hợp tác với SonKim Land và Sato thực hiện dự án Khách sạn Quảng trường Quốc tế có những nội dung chưa đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền; dự án không triển khai, các bên phải xử lý khoản 35,5 tỷ đồng. 

Không chỉ vậy một dự án khác do SonKim Land phát triển cũng đang vướng phản ánh từ nhiều người dân. Tại The 9 Stellars ở phường Long Bình, nhiều hộ dân cho biết khu vực đường số 13 liên tục ngập sau mưa lớn và cho rằng tình trạng xuất hiện sau quá trình san lấp, thay đổi dòng thoát nước khi triển khai dự án. Thanh tra TP.HCM đã tiếp nhận và chuyển đơn người dân đến UBND phường Long Bình xử lý; tháng 6/2026, C03 Bộ Công an tiếp tục chuyển đơn liên quan vụ việc đến Công an TP.HCM. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết luận chính thức xác định nguyên nhân ngập hoặc trách nhiệm pháp lý của SonKim Land.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bất động sản An Gia đang huy động vốn trái phép tại dự án The Gió Riverside?
Bất động sản An Gia đang huy động vốn trái phép tại dự án The Gió Riverside?

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM từng chỉ rõ dự án The Gió Riverside chưa đủ điều kiện mở bán. Vậy nhưng bằng nhiều chiêu thức, công ty An Gia vẫn cố tình bất chấp pháp luật để mở bán, “lách luật” huy động vốn trái phép mà chưa bị cơ quan nào xử lý.

Bất động sản An Gia đang huy động vốn trái phép tại dự án The Gió Riverside?

Bất động sản An Gia đang huy động vốn trái phép tại dự án The Gió Riverside?

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM từng chỉ rõ dự án The Gió Riverside chưa đủ điều kiện mở bán. Vậy nhưng bằng nhiều chiêu thức, công ty An Gia vẫn cố tình bất chấp pháp luật để mở bán, “lách luật” huy động vốn trái phép mà chưa bị cơ quan nào xử lý.

Công an Đồng Nai bắt quả tang cơ sở sản xuất phân bón giả số lượng lớn
Công an Đồng Nai bắt quả tang cơ sở sản xuất phân bón giả số lượng lớn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt quả tang Công ty An Phúc Khang sản xuất phân bón giả tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Công an Đồng Nai bắt quả tang cơ sở sản xuất phân bón giả số lượng lớn

Công an Đồng Nai bắt quả tang cơ sở sản xuất phân bón giả số lượng lớn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt quả tang Công ty An Phúc Khang sản xuất phân bón giả tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Bắc Giang yêu cầu công an xử lý nghiêm ‘thổi giá’ bất động sản
Bắc Giang yêu cầu công an xử lý nghiêm ‘thổi giá’ bất động sản

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu công an kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, nhất là cấu kết nhằm thao túng thị trường bất động sản để trục lợi.

Bắc Giang yêu cầu công an xử lý nghiêm ‘thổi giá’ bất động sản

Bắc Giang yêu cầu công an xử lý nghiêm ‘thổi giá’ bất động sản

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu công an kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, nhất là cấu kết nhằm thao túng thị trường bất động sản để trục lợi.