Bí thư TP.HCM đề nghị phải có cam kết giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Phát biểu bế mạc Hội nghị chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công do Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức sáng 20/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị, phải nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị của toàn Thành phố và cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm thử thách chính mình, cố gắng hoàn thành trong khả năng cao nhất có thể.

Ông Nguyễn Văn Nên biểu dương các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao; đồng thời Ban Thường vụ Thành uỷ lưu ý và nghiêm túc nhắc nhở các đơn vị giải ngân thấp, phê bình một số đơn vị, địa phương rất thấp.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, UBND TP đã báo cáo đánh giá rất sát các nguyên nhân giải ngân đầu tư công thấp, cả chủ quan và khách quan.

Hai năm 2021 và 2022 TP có yếu tố khách quan, bị động nhưng năm 2023 phải xem lại. Do đó, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị các đơn vị, các địa phương, chủ đầu tư, chủ dự án, người đứng đầu có cam kết, lời hứa gửi hai nơi là Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM và Ban Thường vụ Thành ủy…Nếu ai không gửi cam kết thì “xem như bị loại” và cấp trên phải làm tròn nhiệm vụ cấp trên thì cấp dưới mới hoàn thành được. Việc này nhằm thể hiện quyết tâm chính trị, thúc giục mình, làm động lực cho mình hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói: “Tôi đề nghị Ban cán sự chỉ đạo UBND, đồng chí Chủ tịch ra một văn bản sớm nhất có thể. Cần phải cụ thể, rạch ròi những giả định, quy định về chế tài cho thời gian 70 ngày còn lại này đối với từng sở, từng ngành, người đứng đầu. Nếu không làm việc phải làm, không có lý do khách quan thì sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?”

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục đặt trách nhiệm cao nhất từ nay đến cuối năm về đầu tư công bởi nó không chỉ hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng mà còn góp phần cho thúc đẩy các hoạt động khác, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân…

Theo tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM, đến hết ngày 6/10/2023, TP.HCM đã giải gân 22.014 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32% tổng số vốn đã giao. So với cùng kỳ năm ngoái thì tổng số vốn giải ngân trong 9 tháng năm nay đã gấp đôi. Tuy tỷ lệ giải ngân thấp nhưng giá trị tuyệt đối số vốn giải ngân trong 9 tháng năm 2023, TP.HCM và Hà Nội là hai địa phương giải ngân cao nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM “thúc” các địa phương giải ngân đầu tư công
TP.HCM “thúc” các địa phương giải ngân đầu tư công

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở ngành Thành phố; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận huyện về tình hình giải ngân vốn đầu tư công (phần bồi thường).

TP.HCM “thúc” các địa phương giải ngân đầu tư công

TP.HCM “thúc” các địa phương giải ngân đầu tư công

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở ngành Thành phố; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận huyện về tình hình giải ngân vốn đầu tư công (phần bồi thường).

Giải ngân đầu tư công của Khánh Hòa mới đạt hơn 52%
Giải ngân đầu tư công của Khánh Hòa mới đạt hơn 52%

VOV.VN - Đến tháng 9/2023, tỉnh Khánh Hòa mới giải ngân hơn 52% số vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao.

Giải ngân đầu tư công của Khánh Hòa mới đạt hơn 52%

Giải ngân đầu tư công của Khánh Hòa mới đạt hơn 52%

VOV.VN - Đến tháng 9/2023, tỉnh Khánh Hòa mới giải ngân hơn 52% số vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đà Nẵng kiên quyết xử lý cán bộ trì trệ, gây phiền hà trong đầu tư công
Đà Nẵng kiên quyết xử lý cán bộ trì trệ, gây phiền hà trong đầu tư công

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa chỉ đạo các đơn vị tập trung xử lý hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Đà Nẵng kiên quyết xử lý cán bộ trì trệ, gây phiền hà trong đầu tư công

Đà Nẵng kiên quyết xử lý cán bộ trì trệ, gây phiền hà trong đầu tư công

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa chỉ đạo các đơn vị tập trung xử lý hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.