Bình Dương đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, thúc đẩy kết nối Vùng

VOV.VN - Với quan điểm hạ tầng giao thông đi trước mở đường cho sự đột phá, Bình Dương đã và đang đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, liên kết vùng, khu vực. Đây cũng là một trong 4 chương trình đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11 đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến 2030.

Diện mạo đô thị thay đổi

Sau gần 1 năm thi công, cầu vượt tại nút giao 550 trên đường ĐT.743, đoạn qua thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã được thông xe. Cầu có chiều dài hơn 203m, quy mô 4 làn xe, giá trị xây dựng khoảng 115 tỷ đồng. Nút giao 550 là điểm kết nối nhiều khu công nghiệp trong tỉnh, là đầu mối giao thông tỏa đi Đồng Nai, TP.HCM nên thường xuyên bị kẹt xe. Do đó, việc đưa vào sử dụng cầu vượt sẽ giúp cải thiện tình hình giao thông ở khu vực này.

Ông Lê Văn Hựu, người dân thường xuyên lưu thông qua đoạn đường này cho biết: “Trước đó, tại đây trong nhiều năm qua được xem là "điểm nóng" về kẹt xe, ùn ứ. Việc kẹt xe, ùn ứ nó ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông, giao thông trong khu vực. Khi cây cầu này được đưa vào hoạt động, chúng tôi chứng kiến sự thay đổi rõ rệt và tình trạng kẹt xe, ùn ứ tại nút giao lộ này không còn xảy ra nữa".

Phấn khởi, vui mừng là tâm trạng chung của người dân và doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương khi đường ĐT.746 đoạn từ ngã ba Tân Thành (huyện Bắc Tân Uyên) đến ngã ba Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên) được khởi công, mở rộng từ 2 làn xe lên 6 làn xe, với chiều dài 11,4km. Đây là tuyến đường chính vào khu công nghiệp VSIP III nhưng rất nhỏ hẹp, gây khó khăn cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa. Chính bởi vậy, khi tỉnh Bình Dương thực hiện chủ trương mở rộng đường, hơn 1.000 hộ dân đã rất đồng tình ủng hộ, sớm thực hiện chủ trương giao đất cho chủ đầu tư dự án với hy vọng con đường sớm được hoàn thiện.

Bà Trương Thị Minh Trang, người dân ở khu phố 5, phường Hội Nghĩa chia sẻ: “Nếu dự án đường này hoàn thành hy vọng khu phố 5 sẽ sánh vai được các khu phố khác của phường Hội Nghĩa, bởi trước đến nay khu phố không phát triển bằng vì đường sá không phát triển bằng. Tự tin rằng, bộ mặt phường Hội Nghĩa sẽ được thay đổi một cách rõ rệt, người dân sẽ có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, đặc biệt là dịch vụ”.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông nội tỉnh, Bình Dương đang triển khai thực hiện tiếp Dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; Dự án tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn; hoàn thành đường tạo lực Bắc Tân Uyên-Phú Giáo-Bàu Bàng; nâng cấp các tuyến đường ĐT.746, ĐT.747B, ĐT.743. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên các tổ công tác, theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, người dân rất trông chờ vào tiến độ thi công, chất lượng dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên-Phú Giáo-Bàu Bàng. Do đó, các cấp chính quyền địa phương đang theo dõi sát việc triển khai thực hiện, nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt, phấn đấu hoàn thành đoạn đường qua Phú Giáo trước tháng 12/2023.

“Đây là trục đường rất là quan trọng đi qua địa bàn Phú Giáo. Với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Phú Giáo thì đoạn đường này đang có tiến độ thực hiện nhanh và cố gắng hoàn thành trước thời gian theo kế hoạch" - bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng nêu rõ.

Thúc đẩy kết nối Vùng

Để tạo động lực cho sự phát triển liên Vùng, ngoài đưa vào sử dụng cây cầu nối đường ĐT.744 của thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng với Dự án đường Đất Sét-Bến Củi, thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Bình Dương cũng đang dồn lực xúc tiến triển khai các dự án như: Vành đai 3, Vành đai 4, đường cao tốc TP.HCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành; phối hợp với các địa phương thực hiện dự án cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương-Đồng Nai; nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên sông Sài Gòn nối với TP.HCM...

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, để có nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, Bình Dương đang vận dụng rất nhiều biện pháp.

Theo ông Minh: “Tỉnh sẽ tập trung nguồn thu qua việc thực hiện rà soát, đấu giá một số quỹ đất công, phát triển các khu đô thị, khu dân cư dọc các tuyến đường, qua đó thu một khoản lớn về tiền sử dụng đất, qua đó phục vụ ngược lại cho công tác đầu tư, xây dựng hạ tầng. Nguồn xã hội hóa rất là quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh tiếp tục thực hiện dự án BOT Quốc lộ 13, dự án OM, BOT trên tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn để huy động nguồn lực doanh nghiệp đầu tư các tuyến đường này. Hạ tầng khu công nghiệp, nhà đầu tư lồng ghép thực hiện các tuyến đường đi ngang khu công nghiệp, khu đô thị và sẽ được tính toán vào chi phí đầu tư hạ tầng”.

Với những dự án giao thông đã, đang dần hoàn thiện không chỉ thay đổi diện mạo đô thị của Bình Dương, khơi thông điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mà còn sớm thúc đẩy sự liên kết trong phát triển của vùng kinh tế Đông Nam Bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Hà Nội đổ về trung tâm thương mại đông nghẹt ngày Tết Dương lịch
Người dân Hà Nội đổ về trung tâm thương mại đông nghẹt ngày Tết Dương lịch

Các nhà hàng kinh doanh ẩm thực bên trong một số trung tâm thương mại ở Hà Nội đông đúc khách tới ăn trưa trong ngày đầu năm mới 2023.

Người dân Hà Nội đổ về trung tâm thương mại đông nghẹt ngày Tết Dương lịch

Người dân Hà Nội đổ về trung tâm thương mại đông nghẹt ngày Tết Dương lịch

Các nhà hàng kinh doanh ẩm thực bên trong một số trung tâm thương mại ở Hà Nội đông đúc khách tới ăn trưa trong ngày đầu năm mới 2023.

Ông Dương Long Thành được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An
Ông Dương Long Thành được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An

VOV.VN - Ngày 30/12, Đại hội Hội doanh nhân trẻ Long An khoá VI đã bầu ra Ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ông Dương Long Thành (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thắng Lợi Group) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An trong nhiệm kỳ này.

Ông Dương Long Thành được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An

Ông Dương Long Thành được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An

VOV.VN - Ngày 30/12, Đại hội Hội doanh nhân trẻ Long An khoá VI đã bầu ra Ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ông Dương Long Thành (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thắng Lợi Group) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An trong nhiệm kỳ này.

Thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối 3 tỉnh
Thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối 3 tỉnh

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 8731/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ YangBay - Tà Gụ kết nối Quốc lộ 27C và Đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối 3 tỉnh

Thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối 3 tỉnh

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 8731/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ YangBay - Tà Gụ kết nối Quốc lộ 27C và Đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Cao tốc Vân Đồn-Móng Cái: Con đường của khát vọng và niềm tin
Cao tốc Vân Đồn-Móng Cái: Con đường của khát vọng và niềm tin

VOV.VN - “Đây là con đường cao tốc của khát vọng và niềm tin”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận định như vậy khi cắt băng khánh thành đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái ngày 1/9/2022. “Mảnh ghép cuối cùng” này hoàn thiện chuỗi cao tốc từ Lào Cai qua Hà Nội tới Móng Cái, là gạch nối quan trọng để tiếp tục mở rộng liên kết vùng.

Cao tốc Vân Đồn-Móng Cái: Con đường của khát vọng và niềm tin

Cao tốc Vân Đồn-Móng Cái: Con đường của khát vọng và niềm tin

VOV.VN - “Đây là con đường cao tốc của khát vọng và niềm tin”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận định như vậy khi cắt băng khánh thành đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái ngày 1/9/2022. “Mảnh ghép cuối cùng” này hoàn thiện chuỗi cao tốc từ Lào Cai qua Hà Nội tới Móng Cái, là gạch nối quan trọng để tiếp tục mở rộng liên kết vùng.