Bình Dương phấn đấu tăng trưởng hai con số từ các “sức bật"

VOV.VN - Với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt trên 10% trong năm 2025, Bình Dương đã xây dựng một kịch bản tăng trưởng chi tiết. Kế hoạch này nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.


Quyết tâm đạt mục tiêu

Bình Dương đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt từ 10% trở lên, trong đó, ngành công nghiệp tăng trưởng trên 12% và dịch vụ tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2024. Quy mô nền kinh tế tỉnh ước đạt trên 572.442 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: GRDP bình quân đầu người đạt trên 195 triệu đồng/người. Kim ngạch xuất khẩu đạt 38 tỷ USD và nhập khẩu đạt 26,8 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 179.798 tỷ đồng, tăng ít nhất 11% so với năm trước. Tổng thu ngân sách đạt trên 80.000 tỷ đồng và tổng chi ngân sách địa phương đạt 52.488 tỷ đồng.

Để đạt được những mục tiêu trên, Bình Dương tập trung vào 6 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm: ổn định và tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh đầu tư công; thu hút đầu tư; phát triển doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực và cải cách hành chính.

Trong đó, Bình Dương đặc biệt chú trọng đầu tư vào phát triển hạ tầng giao thông, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Năm 2025, tỉnh sẽ đầu tư 36.000 tỷ đồng vào các dự án giao thông và 132.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Tỉnh sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Ông Minh cho biết thêm: "Bình Dương phấn đấu khởi công Vành đai 4 trong quý II/2025 và nhiều công trình trọng điểm khác. Trong đó, đường Vành đai 3, chúng tôi sẽ tập trung cùng với các địa phương thông tuyến toàn bộ vào quý I/2026. Chúng tôi tập trung triển khai hai dự án tiền khả thi 2 dự án đường sắt tuyến đường cấp quốc gia từ Dĩ An đi Bàu Bàng, cũng như đường sắt đô thị từ Suối Tiên về TP mới Bình Dương, cũng như tập trung xây dựng cảng ven sông, đường ven sông Sài Gòn."

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết, đối với giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh sẽ phấn đấu giải ngân sớm và đạt mức cao nhất để đưa vốn đầu tư công vào phát triển kinh tế.

Tỉnh cũng sẽ thực hiện việc phân cấp, phân quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, quyết liệt hơn nữa thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công, tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình, hạ tầng trọng điểm mang tính chất lan tỏa, kết nối vùng.

Ông Nguyễn Thanh Toàn nói: “Về lĩnh vực đầu tư nước ngoài, chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu phải đạt trên 3 tỷ USD. Đầu tư trong nước cũng phải trên 3 tỷ. Có như vậy thì mới tăng trưởng về lĩnh vực phát triển. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cách thức tiêu dùng của người dân so với cùng kỳ, tăng trên 10% về xuất nhập khẩu. Có như vậy mới kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số".

Doanh nghiệp đồng lòng

Với quyết tâm đưa nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, Bình Dương xác định rõ sự "tiếp lửa" từ cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố then chốt.

Đồng hành với tỉnh, các doanh nghiệp nước ngoài đang nỗ lực sản xuất kinh doanh, đặt chỉ tiêu và kế hoạch tăng trưởng cao hơn so với năm trước.

Công ty Polytex Far Eastern Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu 750 tỷ đồng trong năm nay, tăng 24% so với năm 2024.

Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam, sau khi hoàn thành kế hoạch sản xuất hơn 13,5 triệu lốp xe ô tô và đạt doanh thu 826 triệu USD trong năm 2024, tiếp tục lên kế hoạch đầu tư mở rộng giai đoạn 3, nâng công suất lên 17 triệu lốp/năm.

Ông Nguyễn Viết Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam (KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương), chia sẻ: "Về phía doanh nghiệp, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ đà phát triển của tỉnh. Chúng tôi đang xin đất để mở rộng thêm nhà máy và sẽ tuyển thêm nhân lực tương ứng. Tôi tin rằng với sự phát triển đồng bộ từ khu công nghiệp đến cơ sở hạ tầng của tỉnh Bình Dương, tỉnh sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra”.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 31/1/2025, tỉnh Bình Dương đã có 4.429 dự án đầu tư FDI với tổng số vốn đăng ký hơn 42,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, có hơn 74.704 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 818.700 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong nước cũng thể hiện sự chủ động và linh hoạt trong việc thích ứng với tình hình thị trường, sẵn sàng đầu tư mở rộng sản xuất.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, tác động từ hạ tầng giao thông rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh Bình Dương và cũng tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả. Do đó, các doanh nghiệp, nhà đầu tư rất kỳ vọng vào những đột phá mới của Bình Dương trong phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối.

Ông Phạm Văn Xô, Chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu tỉnh đánh giá: “So với tốc độ phát triển công nghiệp như Bình Dương hiện nay phải cần có thêm những tuyến đường huyết mạch khác để đảm bảo giao thông thông suốt. Tôi nghĩ, để đáp ứng đủ nhu cầu có thể là đường trên cao hoặc đường chuyên biệt cho vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, cần phát triển đường thủy nội địa để Bình Dương có thêm nhiều kênh vận chuyển hàng hóa. Tôi nghĩ có như vậy, Bình Dương mới thoát khỏi tình trạng tắc nghẽn giao thông như hiện nay. Điều này rất quan trọng cho các nhà đầu tư khi đến Bình Dương "làm tổ"".

Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, các doanh nghiệp ở Bình Dương mong muốn chính quyền gỡ vướng các quy định về thủ tục đất đai, thủ tục đầu tư, các loại giấy phép về phòng cháy chữa cháy, môi trường, cung ứng lao động để doanh nghiệp có thể yên tâm và tiếp tục mở rộng sản xuất.

Đối với những mong muốn của doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục đưa sản xuất công nghiệp trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, đóng góp cho sự phát triển chung và cho mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Để đạt tăng trưởng hai con số cần khơi thông các nguồn lực

VOV.VN - Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới, Việt Nam cần tập trung thực hiện các giải pháp đột phá như hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời có giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương được quy hoạch thành vùng đô thị tăng trưởng xanh
Bình Dương được quy hoạch thành vùng đô thị tăng trưởng xanh

VOV.VN - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X vừa tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) thông qua hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bình Dương được quy hoạch thành vùng đô thị tăng trưởng xanh

Bình Dương được quy hoạch thành vùng đô thị tăng trưởng xanh

VOV.VN - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X vừa tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) thông qua hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà Tết Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà Tết Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: “Tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trách nhiệm của các cấp Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể và của toàn xã hội”.

Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà Tết Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà Tết Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: “Tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trách nhiệm của các cấp Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể và của toàn xã hội”.

Bình Dương khởi động nghiên cứu xây dựng KCN sinh thái tiêu chuẩn quốc tế
Bình Dương khởi động nghiên cứu xây dựng KCN sinh thái tiêu chuẩn quốc tế

VOV.VN - Ngày 14/2, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức hội thảo "Khởi động nghiên cứu khả thi khu công nghiệp sinh thái theo khung quốc tế EIP 2.0 của Ngân hàng Thế giới". Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển công nghiệp bền vững tại Bình Dương.

Bình Dương khởi động nghiên cứu xây dựng KCN sinh thái tiêu chuẩn quốc tế

Bình Dương khởi động nghiên cứu xây dựng KCN sinh thái tiêu chuẩn quốc tế

VOV.VN - Ngày 14/2, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức hội thảo "Khởi động nghiên cứu khả thi khu công nghiệp sinh thái theo khung quốc tế EIP 2.0 của Ngân hàng Thế giới". Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển công nghiệp bền vững tại Bình Dương.