Bình Dương và lãnh đạo các tỉnh trao đổi kinh nghiệm phát triển công nghiệp

VOV.VN - Chiều nay (24/3), lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Bình Thuận, Thái Bình, Nam Định, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi để thảo luận về hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch, hạ tầng giao thông, phát triển công nghiệp. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương chia sẻ, là một tỉnh thuần nông nhưng sau 25 năm Bình Dương đã có 29 khu công nghiệp tập trung, trong đó mô hình khu công nghiệp thành công nhất là VSIP (liên doanh giữa Tổng Công ty Becamex với đối tác Singapore).

Đến nay, khu công nghiệp VSIP được nhân rộng ra 9 tỉnh, thành trên cả nước, với diện tích khoảng 11.100ha, thu hút khoảng 880 nhà đầu tư thứ cấp, với tổng số vốn đầu tư 17,9 tỷ USD, tạo việc làm cho gần 195.000 lao động. 

Bình Dương thu ngân sách có được từ 80% hoạt động trong mô hình phát triển công nghiệp. Thu hút FDI hiện nay của tỉnh có hơn 4.000 dự án với số vốn gần 40 tỷ USD; vốn trong nước đổ vào Bình Dương đạt gần 30 tỷ USD. 

Chia sẻ về việc phát triển khu công nghiệp, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex khẳng định, thành công của mô hình VSIP có sự hỗ trợ của lãnh đạo các tỉnh. Vì vậy, mong muốn sau khi ký kết hợp tác sẽ được lãnh đạo các tỉnh tạo mọi điều kiện để chia sẻ các vướng mắc, xử lý thật uyển chuyển và thấu đáo các vấn đề liên quan.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các tỉnh mong muốn, Bình Dương hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch; hạ tầng giao thông và phát triển công nghiệp. Riêng đối với Tổng công ty Becamex sẽ tiếp tục mở rộng khu công nghiệp VSIP ra các tỉnh. Từ đó, giúp các địa phương phát triển từ nông nghiệp sang công nghiệp như thành công của Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chia sẻ, trong những lần làm việc gần đây với Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Becamex nghiên cứu lan tỏa, nhân rộng mô hình khu công nghiệp VSIP ra các địa bàn trên cả nước, góp phần phát triển hệ sinh thái về công nghiệp thế hệ mới. 

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Dương cùng với Becamex, VSIP chủ động phối hợp với các tỉnh thảo luận để tăng cường hợp tác.

Hy vọng rằng mô hình VSIP, Becamex khi được lan tỏa ra các địa phương khác cũng sẽ tiếp tục đóng góp cho chính sự phát triển của địa phương đó trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: "Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng thương mại dịch vụ"
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: "Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng thương mại dịch vụ"

VOV.VN - TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đã triển khai ký kết hợp tác trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: "Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng thương mại dịch vụ"

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: "Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng thương mại dịch vụ"

VOV.VN - TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đã triển khai ký kết hợp tác trong giai đoạn mới.

Kinh tế khởi sắc, bất động sản trở lại “đường đua”
Kinh tế khởi sắc, bất động sản trở lại “đường đua”

VOV.VN - Tiếp đà tăng trưởng trong năm ngoái, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm những bứt phá mạnh mẽ trong năm nay, tạo thêm lực đẩy để thị trường bất động sản phục hồi như giai đoạn trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Kinh tế khởi sắc, bất động sản trở lại “đường đua”

Kinh tế khởi sắc, bất động sản trở lại “đường đua”

VOV.VN - Tiếp đà tăng trưởng trong năm ngoái, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm những bứt phá mạnh mẽ trong năm nay, tạo thêm lực đẩy để thị trường bất động sản phục hồi như giai đoạn trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Ấn tượng kinh tế Bình Dương
Ấn tượng kinh tế Bình Dương

VOV.VN - Vượt qua thách thức, Bình Dương có những phát triển vượt bậc trong năm 2022. Những chỉ tiêu về kinh tế đạt và vượt là kết quả của sự nỗ lực, năng động, linh hoạt của các cấp, các ngành cộng với sự chung sức đồng lòng của doanh nghiệp, người dân.

Ấn tượng kinh tế Bình Dương

Ấn tượng kinh tế Bình Dương

VOV.VN - Vượt qua thách thức, Bình Dương có những phát triển vượt bậc trong năm 2022. Những chỉ tiêu về kinh tế đạt và vượt là kết quả của sự nỗ lực, năng động, linh hoạt của các cấp, các ngành cộng với sự chung sức đồng lòng của doanh nghiệp, người dân.