Bình Phước gấp rút triển khai 2 dự án cao tốc nghìn tỷ

VOV.VN - Tỉnh Bình Phước đang gấp rút triển khai dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Đây là hai công trình giao thông trọng điểm, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông.

Ngày 20/3, đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung đã có buổi khảo sát thực địa và làm việc với UBND tỉnh Bình Phước về tình hình triển khai hai dự án này.

Đoàn công tác đã khảo sát thực địa việc triển khai 2 dự án tại nút giao kết nối hai tuyến cao tốc, đoạn đi qua Khu công nghiệp và dân cư Becamex - Bình Phước, thuộc phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang được gấp rút triển khai. Đến nay, công tác kiểm đếm đã hoàn thành và dự kiến bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2025.

Xác định hai dự án cao tốc là công trình giao thông trọng điểm, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh, cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Phước đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các phần việc theo đúng tiến độ đề ra.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) là hai dự án giao thông trọng điểm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu 3.000km đường cao tốc trên cả nước. Bên cạnh sự nỗ lực của tỉnh, các bộ, ngành Trung ương cũng sẽ tích cực hỗ trợ.

Về nguồn vốn, Trung ương đã phân bổ kế hoạch vốn năm 2025 cho hai dự án, nhằm tạo điều kiện tốt nhất, đảm bảo tiến độ thi công.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa địa phương để các dự án cao tốc hoàn thành đúng tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả giao thông và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh cũng như khu vực.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Bình Phước phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để đảm bảo các thủ tục tài chính, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đáp ứng tiến độ thi công theo kế hoạch đã đề ra.

Dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tổng chiều dài hơn 70km, đi qua địa phận TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước.

Đoạn qua tỉnh Bình Phước dài gần 7km, đi qua xã Nha Bích và phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành. Diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 87ha, ảnh hưởng đến khoảng 325 hộ dân, nhiều nhất là ở phường Minh Thành. 

Dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư công với tổng vốn đầu tư khoảng 1.474 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 1.000 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 474 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2024 đến năm 2026.

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) có tổng chiều dài 128,8km. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Đắk Nông dài 27,8km, đoạn đi qua tỉnh Bình Phước dài 101km. Diện tích đất thu hồi đoạn qua Bình Phước khoảng 211 ha.

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến là 25.540 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước là 12.770 tỷ đồng và vốn nhà đầu tư là 12.770 tỷ đồng.

Hai dự án cao tốc này được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước và khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tăng tốc bàn giao mặt bằng cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành
Tăng tốc bàn giao mặt bằng cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành

VOV.VN - Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài gần 60km, đi qua Bình Dương, Bình Phước đang gấp rút bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Trong đó, Bình Phước phấn đấu hoàn thành vào tháng 9/2026, còn Bình Dương đặt mục tiêu năm 2027.

Tăng tốc bàn giao mặt bằng cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Tăng tốc bàn giao mặt bằng cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành

VOV.VN - Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài gần 60km, đi qua Bình Dương, Bình Phước đang gấp rút bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Trong đó, Bình Phước phấn đấu hoàn thành vào tháng 9/2026, còn Bình Dương đặt mục tiêu năm 2027.

Bình Dương khởi công cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sau Tết
Bình Dương khởi công cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sau Tết

VOV.VN - Với quyết tâm khởi công dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành ngay sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã trực tiếp đi kiểm tra và đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng.

Bình Dương khởi công cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sau Tết

Bình Dương khởi công cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sau Tết

VOV.VN - Với quyết tâm khởi công dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành ngay sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã trực tiếp đi kiểm tra và đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng.

Động thổ cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua Bình Phước
Động thổ cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua Bình Phước

VOV.VN -Sáng 14/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước nhân sự kiện công bố quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Động thổ cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua Bình Phước

Động thổ cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua Bình Phước

VOV.VN -Sáng 14/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước nhân sự kiện công bố quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.