Bình Thuận thu hơn 105 tỷ đồng tiền thuế khai thác titan

VOV.VN - Sáng 24/7, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp khai thác titan đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 105 tỷ đồng; năm 2023 hơn 138 tỷ đồng.

Theo đó, các loại thuế, phí mà các doanh nghiệp khai thác titan phải chi trả gồm: tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền tài nguyên nước, thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường… 

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cho biết, tính đến ngày 8/7, toàn tỉnh có 7 doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác quặng sa khoáng titan - zircon với tổng trữ lượng khai thác gấn 6,8 triệu tấn khoáng vật quặng. Trong đó 2 doanh nghiệp không thực hiện khai thác từ khi được cấp phép đến nay do vướng giải phóng mặt bằng là Công ty TNHH KTCBKS Cát Tường và Công ty TNHH TMDV&SX Tân Cẩm Xương); 1 doanh nghiệp đang làm thủ tục xin đóng cửa mỏ từ năm 2021 là Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn.

Còn lại 4 doanh nghiệp thì có 1 doanh nghiệp đang hoàn tất thủ tục để khai thác và 3 doanh nghiệp đang khai thác gồm Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường, Công ty CP Sản xuất Zirconium và titanium Hưng Thịnh, Công ty TNHH Thương mại Đức Cảnh và Công ty Cổ phần Tổng hợp Đầu tư Long Sơn. 

Liên quan đến việc khai thác titan, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 dự án khai thác khoáng sản titan được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép đang hoạt động khai thác.

Cụ thể, công ty TNHH Thương mại Đức Cảnh khai thác tại mỏ Thiện Ái 2, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình với công suất khai thác 3.186 tấn khoáng vật quặng/năm; Công ty Cổ phần Sản xuất Zirconium và Titannium Hưng Thịnh khai thác mỏ sa khoáng titan-zircon tại xã Hồng Phong và xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình công suất khai thác 24.000 tấn khoáng vật nặng/năm và Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường khai thác mỏ Nam Suối Nhum thuộc xã Tân Thành và xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, công suất khai thác 117.345 tấn khoáng vật quặng/năm. 

Về tiếp tục phát triển, cấp phép thêm các dự án titan hay không, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận trả lời, theo quyết định số 866, ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đối với khoáng sản titan trên địa bàn Bình Thuận dự án cấp mới 14.198 ha (tập trung khu vực Lương Sơn - Bắc Bình: 12.507 ha). 

Còn thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản titan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý cấp phép các dự án titan, tỉnh Bình Thuận sẽ rà soát từng khu vực cụ thể để có ý kiến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm dừng khai thác mỏ titan Nam Suối Nhum sau vụ sạt lở khiến 4 người tử vong
Tạm dừng khai thác mỏ titan Nam Suối Nhum sau vụ sạt lở khiến 4 người tử vong

VOV.VN - Sáng nay (8/11), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận - Phan Văn Đăng có buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường về sự cố sạt lở cát tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum trên địa bàn xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, khiến 4 người tử vong.

Tạm dừng khai thác mỏ titan Nam Suối Nhum sau vụ sạt lở khiến 4 người tử vong

Tạm dừng khai thác mỏ titan Nam Suối Nhum sau vụ sạt lở khiến 4 người tử vong

VOV.VN - Sáng nay (8/11), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận - Phan Văn Đăng có buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường về sự cố sạt lở cát tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum trên địa bàn xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, khiến 4 người tử vong.

Đột xuất kiểm tra khai thác titan trái phép ở mỏ Suối Nhum, Bình Thuận
Đột xuất kiểm tra khai thác titan trái phép ở mỏ Suối Nhum, Bình Thuận

VOV.VN - Gần đây, mỏ titan Suối Nhum đang có dấu hiệu bị khai thác trái phép, bất chấp yêu cầu của Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng như UBND tỉnh Bình Thuận.

Đột xuất kiểm tra khai thác titan trái phép ở mỏ Suối Nhum, Bình Thuận

Đột xuất kiểm tra khai thác titan trái phép ở mỏ Suối Nhum, Bình Thuận

VOV.VN - Gần đây, mỏ titan Suối Nhum đang có dấu hiệu bị khai thác trái phép, bất chấp yêu cầu của Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng như UBND tỉnh Bình Thuận.

Xử phạt công ty gây sự cố vỡ hồ chứa khai thác titan 1,1 tỷ đồng
Xử phạt công ty gây sự cố vỡ hồ chứa khai thác titan 1,1 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định xử phạt Công ty Tân Quang Cường 1,1 tỷ đồng do gây sự cố vỡ hồ chứa khai thác titan.

Xử phạt công ty gây sự cố vỡ hồ chứa khai thác titan 1,1 tỷ đồng

Xử phạt công ty gây sự cố vỡ hồ chứa khai thác titan 1,1 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định xử phạt Công ty Tân Quang Cường 1,1 tỷ đồng do gây sự cố vỡ hồ chứa khai thác titan.