Bloomberg: GDP Việt Nam tăng nhanh hơn dự đoán

Bloomberg đưa tin kinh tế Việt Nam tăng nhanh hơn mức dự đoán của các nhà phân tích do xuất khẩu nhảy vọt, đầu tư nước ngoài tăng.

Bloomberg đưa tin kinh tế Việt Nam tăng nhanh hơn mức dự đoán của các nhà phân tích do xuất khẩu nhảy vọt, bất chấp ngân hàng vất vả đạt mục tiêu cho vay của chính phủ.

Tổng sản phẩm quốc nội tăng 6,04% trong quý IV so với cùng kỳ năm ngoái theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê đưa ra hôm 23/12. Cả năm nền kinh tế tăng với tốc độ 5,42% tăng so với ước tính trung bình của điều tra Bloomberg đặt ra là 5,3%.

Xuất khẩu mặt hàng cà phê của Việt Nam năm 2013 đạt 2,7 tỷ USD. (ảnh: Nông thôn Việt Nam)

Các nhà sản xuất từ tập đoàn Samsung Electronics tới Nokia Oyj đã thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam với mức tăng 16,2% trong 11 tháng so với cùng kỳ tháng 11 năm 2012. Điều này đã giúp bù lại phần nào nhu cầu nội địa sút giảm cũng như cho vay thu hẹp. Bên cạnh đó chính phủ đã tiến hành các bước giải quyết nợ xấu và cải tổ hệ thống tài chính.

“Xuất khẩu trông có vẻ sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong quý tư mạnh hơn so với đầu năm nay,” theo ông Matt Hildebrandt của JPMorgan Chase&Co đặt tại Singapore nhận xét trước thông tin của Tổng cục thống kê. 

Chỉ số VN-Index đã tăng 22% năm nay, mức tăng lớn nhất trong số các thị trường chứng khoán ở Đông Nam Á. Đồng Việt Nam đã giảm giá hơn 1%. Chính phủ Việt Nam điều chỉnh tỷ giá đồng trong tháng 6/2013, lần đầu tiên từ hồi 2011.

Tăng trưởng của VIệt Nam được hỗ trợ bởi xuất khẩu và đầu tư nước ngoài, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết hồi đầu tháng 12. Tỉ lệ xuất khẩu trên GDP của Việt Nam đã tăng tới ngưỡng 75% so với mức 56% năm 2009.

Chính phủ đã phê chuẩn 13,8 tỉ USD cho các dự án đầu tư nước ngoài mới trong năm nay tính tới 20/11, mức tăng là 73% so với cùng kỳ năm ngoái, theo thống kê chính thức.

“Vùng Mekong với Việt Nam dẫn đầu đang chuyển hóa thành một đích đến chiến lược cho ngành sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia,” theo Eugenia Victorino, nhà kinh tế học của tập đoàn Australia& New Zealand Banking Group Ltd. “Chúng ta đang thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hỗ trợ cho xuất khẩu Việt.”

Dù vậy doanh số bán lẻ cả năm đến tháng 11 vẫn chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Tài chính cho biết đến 16/12 cho vay ngân hàng có thể tăng được 9% năm nay, thấp hơn mục tiêu đặt ra 12%. Nó đã cắt giảm lãi suất tái cấp vốn từ 15% đầu năm 2012 xuống còn 7% hiện tại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có kế hoạch hoàn thành quá trình cải tổ doanh nghiệp nhà nước vào 2015. Chính phủ đã lập ra công ty quản lý tài sản để xử lý nợ xấu của ngân hàng. Kinh tế có thể tăng 5,4% năm 2014 theo dự báo của Ngân hàng Thế giới tháng 12, thấp hơn mục tiêu nhà nước đặt ra 5,8%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều chỉnh số liệu GDP
Điều chỉnh số liệu GDP

VOV.VN - Ông Hà Quang Tuyến: Số liệu GDP điều chỉnh đã được sử dụng làm căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Điều chỉnh số liệu GDP

Điều chỉnh số liệu GDP

VOV.VN - Ông Hà Quang Tuyến: Số liệu GDP điều chỉnh đã được sử dụng làm căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

GDP cả năm 2013 tăng 5,42%
GDP cả năm 2013 tăng 5,42%

VOV.VN - Tổng cục Thống kê khẳng định, mức trưởng này tuy thấp hơn mục tiêu 5,5% đề ra nhưng cao hơn mức tăng 5,25% năm 2012.

GDP cả năm 2013 tăng 5,42%

GDP cả năm 2013 tăng 5,42%

VOV.VN - Tổng cục Thống kê khẳng định, mức trưởng này tuy thấp hơn mục tiêu 5,5% đề ra nhưng cao hơn mức tăng 5,25% năm 2012.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2013 tăng 6,6%
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2013 tăng 6,6%

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ Thông kê giá dự báo trong năm 2014, CPI tiếp tục tăng do phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ...

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2013 tăng 6,6%

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2013 tăng 6,6%

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ Thông kê giá dự báo trong năm 2014, CPI tiếp tục tăng do phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ...