Bộ Công Thương sẽ cho phép nhập khẩu thịt lợn vào dịp cuối năm

VOV.VN - Để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Công Thương chỉ cho phép nhập khẩu thịt lợn từ những nguồn hàng có chất lượng.

Lo ngại thiếu hụt nguồn cung thịt lợn dịp cuối năm do tác động của dịch tả lợn châu Phi trong năm 2019, nguy cơ giá thịt tăng cao, trả lời báo chí tại họp báo thường kỳ tháng 11 của Bộ Công Thương chiều 12/12, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, lường trước khả năng dịch tả lợn châu Phi sẽ xảy ra tại 63 tỉnh, thành, ngay từ đầu, Bộ Công Thương đã phối hợp với các địa phương cùng đưa ra các giải pháp để khống chế, sau đó đưa ra các giải pháp bình ổn nguồn cung.

“Theo dự báo, từ giờ đến cuối năm 2019, nguồn cung thịt lợn trong nước sẽ thiếu khoảng 200.000 tấn. Bộ Công Thương đã có giải pháp bình ổn nguồn cung - cầu mặt hàng thịt lợn dịp cuối năm cũng như các mặt hàng thiết yếu. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị Số 12 về bình ổn các mặt hàng thiết yếu, trong đó có thịt lợn. Bộ đã yêu cầu các Tổng công ty, Tập đoàn lên các phương án, kế hoạch phục vụ thực phẩm dịp cuối năm”, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Họp báo thường kỳ tháng 11/2019 tại Bộ Công Thương.

Đại diện Vụ Thị trường trong nước cũng giải thích, đối với mặt hàng thịt lợn, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương theo dõi, phân tích và tìm hiểu nhu cầu thịt lợn tại các địa bàn, từ đó cân đối đảm bảo nguồn cung, sau đó sẽ tính đến phương án nhập khẩu thịt lợn để đảm bảo phục vụ nhu cầu mặt hàng này tăng mạnh dịp cuối năm.

“Với mục tiêu đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Công Thương chỉ cho phép nhập khẩu thịt lợn từ những nguồn hàng có chất lượng. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng khuyến cáo người dân gia tăng sử dụng các sản phẩm khác ngoài thịt lợn. Vụ Thị trường trong nước hàng ngày cập nhật thông tin, tham mưu với lãnh đạo để đưa ra những biện pháp đảm bảo cung cầu thịt lơn, phục vụ đủ cho người dân dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán”, đại diện Vụ Thị trường trong nước khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng thịt gà, thịt lợn
Đề xuất giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng thịt gà, thịt lợn

VOV.VN - Bộ Tài chính dự kiến giảm mức thuế nhập khẩu thịt gà từ 20% xuống 18%; thuế nhập khẩu thịt lợn từ 25% xuống 22%.

Đề xuất giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng thịt gà, thịt lợn

Đề xuất giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng thịt gà, thịt lợn

VOV.VN - Bộ Tài chính dự kiến giảm mức thuế nhập khẩu thịt gà từ 20% xuống 18%; thuế nhập khẩu thịt lợn từ 25% xuống 22%.

Giá thịt lợn tăng rất cao, nguồn cung thiếu hụt khoảng 340.000 tấn
Giá thịt lợn tăng rất cao, nguồn cung thiếu hụt khoảng 340.000 tấn

VOV.VN - Theo thông tin từ họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019, giá thịt lợn tăng rất cao, do nguồn cung thiếu hụt khoảng 340.000 tấn...

Giá thịt lợn tăng rất cao, nguồn cung thiếu hụt khoảng 340.000 tấn

Giá thịt lợn tăng rất cao, nguồn cung thiếu hụt khoảng 340.000 tấn

VOV.VN - Theo thông tin từ họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019, giá thịt lợn tăng rất cao, do nguồn cung thiếu hụt khoảng 340.000 tấn...

Chuẩn bị thịt lợn và các mặt hàng thiết yếu dịpTết Canh Tý 2020
Chuẩn bị thịt lợn và các mặt hàng thiết yếu dịpTết Canh Tý 2020

VOV.VN - Nhóm các mặt hàng bình ổn gồm: Lương thực, thực phẩm và nhiên liệu... trong đó, chú trọng bình ổn mặt hàng thịt lợn.

Chuẩn bị thịt lợn và các mặt hàng thiết yếu dịpTết Canh Tý 2020

Chuẩn bị thịt lợn và các mặt hàng thiết yếu dịpTết Canh Tý 2020

VOV.VN - Nhóm các mặt hàng bình ổn gồm: Lương thực, thực phẩm và nhiên liệu... trong đó, chú trọng bình ổn mặt hàng thịt lợn.