Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo GDP năm 2022 sẽ giảm 7,8%

VOV.VN - Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, GDP của Nga năm 2022 sẽ giảm 7,8%, từ quý 4 năm 2022 kinh tế Nga sẽ bắt đầu phục hồi, song vẫn còn chậm.

Ngày 17/5, Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga đã đưa ra dự báo GDP của Nga giai đoạn 2022 - 2025.

Theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga, GDP của Nga năm 2022 sẽ giảm 7,8%, sau đó năm 2023 giảm 0,7%, năm 2024 tăng lên 3,2% và năm 2025 tăng 2,6%; từ quý 4 năm 2022 kinh tế Nga sẽ bắt đầu phục hồi, song vẫn còn chậm.

Bộ Phát triển kinh tế Nga đánh giá, sau một thời gian biến động mạnh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và chịu sự trừng phạt nặng nề của phương Tây, tình hình nền kinh tế Nga đã ổn định trở lại. Đồng rúp mạnh lên, lạm phát chậm lại đáng kể. Tuy nhiên, những khó khăn của nền kinh tế Nga vẫn còn, đó là sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng và kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm đáng kể.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga cũng đưa ra dự báo giá dầu trung bình hàng năm vào năm 2022 là 80,1 USD/thùng, năm 2023 - 71,4 USD, năm 2024 - 66 USD, năm 2025 - 61,2 USD.

Dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế Nga về GDP của Nga trong năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 lạc quan hơn nhiều so với dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế. Trước đó, Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đều dự báo GDP của Nga trong năm 2022 sẽ giảm hơn 10%, do tác động của các lệnh trừng phạt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

GDP của Nga dự báo giảm mạnh do bất ổn tại Ukraine
GDP của Nga dự báo giảm mạnh do bất ổn tại Ukraine

VOV.VN - Tập đoàn Tài chính Citi mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Nga xuống còn 1% trong năm 2014.

GDP của Nga dự báo giảm mạnh do bất ổn tại Ukraine

GDP của Nga dự báo giảm mạnh do bất ổn tại Ukraine

VOV.VN - Tập đoàn Tài chính Citi mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Nga xuống còn 1% trong năm 2014.