"Bộ trưởng có giải pháp nào cho xu hướng người trẻ về nông thôn khởi nghiệp?"

VOV.VN - Việc nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp không ở lại thành phố mà về quê lập nghiệp đang trở thành một xu hướng mới, đây được coi là cơ hội nhưng cũng là thách thức với ngành nông nghiệp và nông thôn.

Đây là ý kiến của đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn Hà Nội đưa ra chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội chiều nay (7/6).

Đại biểu Vũ Tiến Lộc cho biết, trong tương lai có thể nhiều thế hệ sinh viên sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề sẽ không ở lại thành phố mà trở về quê để lập nghiệp. Đó là một xu hướng mới và sẽ là một cơ hội phát triển, đồng thời cũng là một thách thức vô cùng lớn cho ngành nông nghiệp, nông thôn. Đại biểu hỏi, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về xu hướng này và có giải pháp đột phá như nào cho cuộc cách mạng về khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái được khởi nghiệp ở nông thôn để có thể tạo việc làm cho người dân và doanh nghiệp?

Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, không chỉ trong các ngành công nghiệp điện tử, dệt may, giày dép mà cả ngành nông nghiệp truyền thống ngàn năm, nơi tự hào là điểm tựa, bệ đỡ cho nền kinh tế đến nay về cơ bản vẫn là nền nông nghiệp gia công, chế biến thô với giá trị gia tăng rất thấp, cho nên người nông dân chưa thể giàu lên bằng nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Do đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng có giải pháp khắc phục tình trạng này?

Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum cho rằng khoa học, công nghệ luôn được coi là giải pháp then chốt, đột phá về năng suất, chất lượng hàng nông sản và năng suất, hiệu quả lao động nông nghiệp. Theo đại biểu, điều này đòi hỏi phải giải quyết mối quan hệ giữa áp dụng khoa học công nghệ với nguồn nhân lực có chất lượng cao. Trong điều kiện nguồn nhân lực chính của nông nghiệp nước ta vẫn chủ yếu là người nông dân chưa qua đào tạo còn hạn chế về năng lực làm chủ cũng như tiếp cận ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, nhất là nông dân miền núi Tây Nguyên. Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Lê Minh Hoan về giải pháp cho vấn đề này.

Trả lời chất vấn của đại biểu,  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, một trong 9 giải pháp Đề án của Bộ Chính trị trình ra Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là đưa giải pháp đầu tiên nói về nông dân, nói về nâng cao năng lực cho người nông dân để người nông dân giữ đúng vai trò là chủ thể, đặt đúng vai trò là trung tâm trong tiến trình cơ cấu lại nông nghiệp và phát triển nông thôn.

“Cần tri thức hóa người nông dân bằng nhiều cấp độ khác nhau, làm sao người nông dân phải là một người làm nghề nông đúng nghĩa, đúng nghĩa là một nghề chứ không phải là một câu "nếu không còn làm gì được thì mới đi làm nghề nông". Giống như các quốc gia trên thế giới tiếp cận đó là một nghề, một nghề thì phải được huấn luyện, được đào tạo. Tất nhiên, không phải là tất cả nông dân trở thành tiến sĩ, là kỹ sư nhưng ở từng cấp độ khác nhau, có thể kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp góp phần tăng năng suất và góp phần cho người nông dân chúng ta tiếp cận với những chương trình, tiếp cận những doanh nghiệp”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Muốn vậy, Bộ trưởng cho rằng, vấn đề áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp có nhiều cấp độ, có những cấp độ nhân lực ở bậc cao, phải đào tạo những cán bộ đầu ngành, cán bộ chủ chốt cho từng loại ngành nhưng bên cạnh đó vẫn còn hàng triệu người nông dân để tham gia vào chuỗi ngành hàng. Nếu có sự chênh lệch về năng lực sẽ rất khó.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đẩy mạnh Chương trình khuyến nông quốc gia. Sự gắn kết giữa khuyến nông nhà nước với doanh nghiệp để khuyến nông và tập huấn, đào tạo kỹ năng nhận biết thị trường, nhận biết những điều kiện canh tác.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh muốn tăng năng suất thì không cách nào khác là chúng ta phải giúp người nông dân nâng cao năng lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát huy sinh kế và khởi nghiệp cho người cao tuổi
Phát huy sinh kế và khởi nghiệp cho người cao tuổi

VOV.VN - Có khoảng 1/3 số người cao tuổi tham gia vào thị trường lao động và dự báo trong 10 năm nữa, người cao tuổi ở nước ta sẽ chiếm 17% dân số, đến năm 2050 tỷ lệ này là 25%. Số liệu này cho thấy, việc tạo sinh kế cho người cao tuổi đang là một vấn đề rất cần được quan tâm.

Phát huy sinh kế và khởi nghiệp cho người cao tuổi

Phát huy sinh kế và khởi nghiệp cho người cao tuổi

VOV.VN - Có khoảng 1/3 số người cao tuổi tham gia vào thị trường lao động và dự báo trong 10 năm nữa, người cao tuổi ở nước ta sẽ chiếm 17% dân số, đến năm 2050 tỷ lệ này là 25%. Số liệu này cho thấy, việc tạo sinh kế cho người cao tuổi đang là một vấn đề rất cần được quan tâm.

Khởi nghiệp từ cây bồn bồn
Khởi nghiệp từ cây bồn bồn

VOV.VN - Một phụ nữ ở Cà Mau với quyết tâm trong khởi nghiệp, tạo ra những sản phẩm xanh từ chính cây bồn bồn là thế mạnh của địa phương mình.

Khởi nghiệp từ cây bồn bồn

Khởi nghiệp từ cây bồn bồn

VOV.VN - Một phụ nữ ở Cà Mau với quyết tâm trong khởi nghiệp, tạo ra những sản phẩm xanh từ chính cây bồn bồn là thế mạnh của địa phương mình.

Việt Nam nhấn mạnh sự quan tâm của khối doanh nghiệp với cam kết tại COP26
Việt Nam nhấn mạnh sự quan tâm của khối doanh nghiệp với cam kết tại COP26

VOV.VN - Các thoả thuận hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các đối tác cho thấy sự quan tâm lớn của khối doanh nghiệp đối với cam kết tại COP26 và các vấn đề về môi trường.

Việt Nam nhấn mạnh sự quan tâm của khối doanh nghiệp với cam kết tại COP26

Việt Nam nhấn mạnh sự quan tâm của khối doanh nghiệp với cam kết tại COP26

VOV.VN - Các thoả thuận hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các đối tác cho thấy sự quan tâm lớn của khối doanh nghiệp đối với cam kết tại COP26 và các vấn đề về môi trường.