Bộ Tư pháp và USAID hợp tác thúc đẩy hội nhập kinh tế

VOV.VN - Trong 3 năm triển khai dự án, Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật với tổng số tiền hơn 43 triệu USD.

Sáng 26/8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức tổng kết Dự án Hỗ trợ thi hành pháp luật và hội nhập kinh tế.

Bắt đầu thực hiện từ năm 2010, dự án Hỗ trợ thi hành pháp luật và hội nhập kinh tế của USAID đã hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị cho việc tham gia và thực thi các hiệp ước thương mại, hiện đại hóa hải quan, thúc đẩy xuất nhập khẩu nông sản và minh bạch về pháp luật.

Bà Clare Pierangelo, Đại biện Lâm thời của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định: Dự án Hỗ trợ thi hành pháp luật và hội nhập kinh tế là một ví dụ về sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Dự án đã đào tạo hàng nghìn cán bộ, hỗ trợ cải cách kinh tế và pháp luật góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam.

“Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp là những cơ quan tiên phong trong việc nâng cao tính minh bạch của hệ thống pháp luật. Các cơ quan này đã sử dụng hiệu quả hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ thi hành pháp luật và hội nhập kinh tế cho mục đích này. Trước đây thông tin pháp luật còn khan hiếm, thì ngày nay thông tin này đã được công bố rộng rãi trên Internet”.

“Nhiều chuyên gia của Hoa Kỳ khi đến Việt Nam rất ngạc nhiên khi 12 năm trước, nhiều luật và văn bản pháp luật không được công bố và dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật không được lấy ý kiến người dân. Nhưng hiện nay, toàn bộ văn bản đã được công bố và dự thapr công khai lấy ý kiến người dân”, bà Clare Pierangelo nhấn mạnh.

Trên thực tế trong 3 năm thực hiện Dự án Hỗ trợ thi hành pháp luật và hội nhập kinh tế, Chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật với tổng số tiền hơn 43 triệu USD. Chương trình đào tạo của Dự án đã hỗ trợ tăng cường kỹ năng và năng lực cho cán bộ hoạch định và nghiên cứu chính sách trong việc phân tích và dự báo chính sách vĩ mô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thăm và làm việc tại Đắc Lắc
Đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thăm và làm việc tại Đắc Lắc

Mục đích của chuyến thăm là đánh giá chương trình hỗ trợ hiện có đồng thời, tìm hiểu cơ hội tăng cường hỗ trợ trong các lĩnh vực giảm nghèo, tạo việc làm, dịch vụ y tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thăm và làm việc tại Đắc Lắc

Đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thăm và làm việc tại Đắc Lắc

Mục đích của chuyến thăm là đánh giá chương trình hỗ trợ hiện có đồng thời, tìm hiểu cơ hội tăng cường hỗ trợ trong các lĩnh vực giảm nghèo, tạo việc làm, dịch vụ y tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Triển vọng mới trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
Triển vọng mới trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

VOV.VN -Chuyến thăm của Chủ tịch nước đem lại những kết quả quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai trong mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Triển vọng mới trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Triển vọng mới trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

VOV.VN -Chuyến thăm của Chủ tịch nước đem lại những kết quả quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai trong mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN
Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN

VOV.VN -Trong số các mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ có 3 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD đó là dệt may, giày dép, gỗ.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN

VOV.VN -Trong số các mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ có 3 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD đó là dệt may, giày dép, gỗ.

Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ hàng hoá lớn nhất của Việt Nam
Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ hàng hoá lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2013, Hoa Kỳ nhập hàng hóa của Việt Nam với tổng trị giá 10,9 tỷ USD, tăng 17,2% so cùng kỳ 2012.

Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ hàng hoá lớn nhất của Việt Nam

Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ hàng hoá lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2013, Hoa Kỳ nhập hàng hóa của Việt Nam với tổng trị giá 10,9 tỷ USD, tăng 17,2% so cùng kỳ 2012.