Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng 50.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư xây nhà lưu trú công nhân

VOV.VN - “Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng 50.000 tỷ đồng theo hình thức tái cấp vốn cho chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và cho công nhân trong khu công nghiệp vay”.

Đây là thông tin được đại diện Bộ Xây dựng đưa ra tại hội thảo Triển vọng thị trường bất động sản sau dịch COVID-19 tổ chức sáng nay (29/10).

Ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, mới đây, Bộ Xây dựng đã đề xuất gói tín dụng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vào trong chương trình phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất 2 gói tín dụng với tổng số tiền là 65.000 tỷ đồng, gói thứ nhất là 15.000 tỷ đồng theo hướng cấp vốn cho ngân hàng chính sách và cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại để phát triển nhà ở xã hội. Gói thứ hai 50.000 tỷ đồng đề xuất Ngân hàng Nhà nước thông qua hình thức tái cấp vốn với lãi suất, thời hạn phù hợp để cho chủ đầu tư xây nhà lưu trú công nhân, chủ đầu tư xây nhà ở xã hội và cho các công nhân trong khu công nghiệp vay.

Nói thêm về phòng trọ cho công nhân, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết, Thông tư 20 của Bộ Xây dựng có quy định phòng trọ do cá nhân, hộ gia đình thực hiện phải tối thiểu 10m2 cho 2 người. Thời điểm đó, Bộ Xây dựng không cho phép doanh nghiệp làm mà chỉ cho cá nhân làm phòng trọ. Có doanh nghiệp tại TP.HCM làm hơn 200.000 căn phòng trọ nhưng phải lấy tư cách cá nhân, quản lý số phòng trọ rất tốt, chống dịch hiệu quả. Ông Châu kiến nghị, cần xã hội hoá để tăng thêm nguồn cung phòng trọ cho công nhân, khi có doanh nghiệp tham gia thì có sự cạnh tranh, buộc các cá nhân, hộ gia đình phải cải thiện chất lượng phòng trọ.

Theo ông Châu, luật quy định để xây dựng nhà ở xã hội phải theo quy hoạch, theo khu vực. Để giải quyết những khó khăn này, cần tính tới việc xây dựng nhà ở thương mại giá thấp không quá 25 triệu đồng/m2.

“Có cơ chế, chính sách thì sẽ giải quyết được bài toán nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội theo quy hoạch. Bộ Xây dựng đã đề nghị Chính phủ và Chính phủ cũng đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để rút ngắn 1 năm trong lộ trình sửa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản”, ông Lê Hoàng Châu cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình phục hồi kinh tế, đề xuất gói tài chính 15.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội
Chương trình phục hồi kinh tế, đề xuất gói tài chính 15.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội

VOV.VN - Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế chính sách và gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách NƠXH, đặc biệt là nhà ở công nhân khu công nghiệp trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023.

Chương trình phục hồi kinh tế, đề xuất gói tài chính 15.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội

Chương trình phục hồi kinh tế, đề xuất gói tài chính 15.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội

VOV.VN - Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế chính sách và gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách NƠXH, đặc biệt là nhà ở công nhân khu công nghiệp trong chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023.

“Nút thắt” quỹ đất sạch cho các dự án nhà ở xã hội sắp được gỡ?
“Nút thắt” quỹ đất sạch cho các dự án nhà ở xã hội sắp được gỡ?

VOV.VN - Thiếu quỹ đất sạch, mức lợi nhuận thấp và không có nhiều ưu đãi đã khiến các nhà đầu tư bất động sản không mặn mà với các dự án nhà ở xã hội.

“Nút thắt” quỹ đất sạch cho các dự án nhà ở xã hội sắp được gỡ?

“Nút thắt” quỹ đất sạch cho các dự án nhà ở xã hội sắp được gỡ?

VOV.VN - Thiếu quỹ đất sạch, mức lợi nhuận thấp và không có nhiều ưu đãi đã khiến các nhà đầu tư bất động sản không mặn mà với các dự án nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ khan nguồn cung, tăng giá
Nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ khan nguồn cung, tăng giá

VOV.VN - Nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ khan hiếm nguồn cung khi các chủ đầu tư không “mặn mà” với phân khúc có lợi nhuận thấp, chính sách ưu đãi không nhiều.

Nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ khan nguồn cung, tăng giá

Nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ khan nguồn cung, tăng giá

VOV.VN - Nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ khan hiếm nguồn cung khi các chủ đầu tư không “mặn mà” với phân khúc có lợi nhuận thấp, chính sách ưu đãi không nhiều.