Boeing bất ngờ sa thải CEO

VOV.VN - Ông David Calhoun sẽ đảm nhận vai trò CEO mới của Boeing thay thế ông Dennis Muilenburg từ ngày 13/1/2020.

Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ hôm qua (23/12) đã sa thải Giám đốc Điều hành (CEO) Dennis Muilenburg và thay thế vị trí này bằng ông David Calhoun – một thành viên trong Ban quản trị của hãng từ năm 2009.

Ông David Calhoun sẽ đảm nhận vai trò CEO mới của Boeing từ ngày 13/1/2020. Hiện CEO tạm quyền của Boeing là Giám đốc Tài chính Greg Smith.

Ông David Calhoun – thành viên trong Ban quản trị của Boeing từ năm 2009. Ảnh: AFP.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Boeing đối mặt với cuộc khủng hoảng liên quan dòng máy bay Boeing 737 Max. Boeing khẳng định, việc thay thế Giám đốc Điều hành nhằm khôi phục lòng tin, điều chỉnh lại quan hệ với các nhà quản lý, khách hàng và cổ đông của hãng. Hãng cũng cam kết minh bạch trong mọi hoạt động.

Hồi tháng 3 năm nay, máy bay Boeing 737 Max đã bị cấm bay trên toàn cầu sau hai vụ tai nạn máy bay 737 Max thảm khốc của hãng hàng không Lion Air và hãng hàng không Ethiopian Airlines.

Ngày 16/12, Boeing tuyên bố tạm dừng sản xuất dòng máy bay Boeing 737 Max từ tháng 1/2020 do các đơn hàng bị hủy ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Boeing đã giấu các tin nhắn quan ngại về an toàn của máy bay MAX 737
Boeing đã giấu các tin nhắn quan ngại về an toàn của máy bay MAX 737

VOV.VN - Một  phi công thử nghiệm máy bay Boeing 737 Max đã phàn nàn với đồng nghiệp qua tin nhắn, rằng hệ thống kiểm soát bay tự động rất khó để kiểm soát.

Boeing đã giấu các tin nhắn quan ngại về an toàn của máy bay MAX 737

Boeing đã giấu các tin nhắn quan ngại về an toàn của máy bay MAX 737

VOV.VN - Một  phi công thử nghiệm máy bay Boeing 737 Max đã phàn nàn với đồng nghiệp qua tin nhắn, rằng hệ thống kiểm soát bay tự động rất khó để kiểm soát.

Séc điều tra vụ Boeing 737 chở 170 khách chỉ bay bằng 1 động cơ
Séc điều tra vụ Boeing 737 chở 170 khách chỉ bay bằng 1 động cơ

VOV.VN - Trong quá trình bay, tổ lái phát hiện một động cơ máy bay bị hỏng, không thể khởi động được, và buộc phải hạ độ cao bay từ 10,9 km xuống còn 7,3 km.

Séc điều tra vụ Boeing 737 chở 170 khách chỉ bay bằng 1 động cơ

Séc điều tra vụ Boeing 737 chở 170 khách chỉ bay bằng 1 động cơ

VOV.VN - Trong quá trình bay, tổ lái phát hiện một động cơ máy bay bị hỏng, không thể khởi động được, và buộc phải hạ độ cao bay từ 10,9 km xuống còn 7,3 km.

Máy bay Boeing 777 gặp sự cố bốc cháy động cơ ở Los Angeles (Mỹ)
Máy bay Boeing 777 gặp sự cố bốc cháy động cơ ở Los Angeles (Mỹ)

VOV.VN - Chiếc máy bay này sau khi cất cánh thì xuất hiện ngọn lửa và khói bốc ra từ động cơ bên phải.

Máy bay Boeing 777 gặp sự cố bốc cháy động cơ ở Los Angeles (Mỹ)

Máy bay Boeing 777 gặp sự cố bốc cháy động cơ ở Los Angeles (Mỹ)

VOV.VN - Chiếc máy bay này sau khi cất cánh thì xuất hiện ngọn lửa và khói bốc ra từ động cơ bên phải.