Boeing mất hơn 26 tỷ USD vốn hóa sau vụ máy bay rơi ở Ethiopia

VOV.VN -Sau sự cố rơi máy bay Boeing 737 MAX 8 tại Ethiopia, cổ phiếu của Hãng Boeing phiên hôm qua đã giảm mạnh.

Theo Reuters, sau sự cố rơi máy bay Boeing 737 MAX 8 tại Ethiopia, cổ phiếu của Hãng Boeing phiên hôm qua đã giảm mạnh, đặc biệt là sau khi hàng loạt hãng hàng không tại Anh, Châu Âu, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Australia và tại nhiều quốc gia khác tuyên bố kế hoạch ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 MAX 8. 

 

Cụ thể, chốt phiên hôm qua, cổ phiếu Boeing giảm gần 8% so với đỉnh giá trong phiên, có lúc đáy giá về 368,88 USD. Chốt phiên ở mức 375,41 USD/cp, giảm 5% so với phiên hôm thứ 2 liền trước và đây là đợt mất điểm 2 phiên liên tiếp với biên độ lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2009. 

Tính chung phiên hôm qua, cổ phiếu Boeing giảm 6,15%, tương đương giảm 24,6 USD/cp so với phiên trước.

Như vậy, mức vốn hóa trên thị trường của Boeing đã "bốc hơi" hơn 26 tỷ USD, hiện chỉ còn khoảng gần 212 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore cấm Boeing 737 MAX ra vào không phận sau tai nạn ở Ethiopia
Singapore cấm Boeing 737 MAX ra vào không phận sau tai nạn ở Ethiopia

VOV.VN - Singapore vừa trở thành quốc gia mới nhất cấm bay đối với Boeing 737 Max sau thảm kịch của hãng hàng không Ethiopia khiến 157 người thiệt mạng.

Singapore cấm Boeing 737 MAX ra vào không phận sau tai nạn ở Ethiopia

Singapore cấm Boeing 737 MAX ra vào không phận sau tai nạn ở Ethiopia

VOV.VN - Singapore vừa trở thành quốc gia mới nhất cấm bay đối với Boeing 737 Max sau thảm kịch của hãng hàng không Ethiopia khiến 157 người thiệt mạng.

Các hãng hàng không Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay Boeing 737 MAX
Các hãng hàng không Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay Boeing 737 MAX

VOV.VN - Các hãng hàng không lớn ở Mỹ thông báo sẽ tiếp tục sử dụng loại máy bay 737 MAX của Boeing.

Các hãng hàng không Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay Boeing 737 MAX

Các hãng hàng không Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay Boeing 737 MAX

VOV.VN - Các hãng hàng không lớn ở Mỹ thông báo sẽ tiếp tục sử dụng loại máy bay 737 MAX của Boeing.

Liên minh châu Âu đóng cửa không phận với máy bay Boeing 737 Max
Liên minh châu Âu đóng cửa không phận với máy bay Boeing 737 Max

VOV.VN - Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (AESA) đã ra quyết định tạm thời cấm bay trên không phận châu Âu đối với toàn bộ dòng máy bay Boeing 737 Max.

Liên minh châu Âu đóng cửa không phận với máy bay Boeing 737 Max

Liên minh châu Âu đóng cửa không phận với máy bay Boeing 737 Max

VOV.VN - Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (AESA) đã ra quyết định tạm thời cấm bay trên không phận châu Âu đối với toàn bộ dòng máy bay Boeing 737 Max.

Máy bay Boeing 737 Max 8 chưa được khai thác ở Việt Nam
Máy bay Boeing 737 Max 8 chưa được khai thác ở Việt Nam

VOV.VN -Các hãng hàng không của Việt Nam chưa khai thác dòng máy bay Boeing 737 Max 8. Tuy nhiên, Việt Nam có kế hoạch nhập dòng máy bay này.

Máy bay Boeing 737 Max 8 chưa được khai thác ở Việt Nam

Máy bay Boeing 737 Max 8 chưa được khai thác ở Việt Nam

VOV.VN -Các hãng hàng không của Việt Nam chưa khai thác dòng máy bay Boeing 737 Max 8. Tuy nhiên, Việt Nam có kế hoạch nhập dòng máy bay này.