Bùng phát nuôi chim yến ngoài quy hoạch tại Ninh Thuận

VOV.VN - Những nhà nuôi chim yến nằm ngoài quy hoạch cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trước thực trạng nuôi chim yến tự phát có chiều hướng lan rộng, UBND tỉnh Ninh Thuận đang tìm giải pháp xử lý đối với nhà nuôi chim yến tự phát nằm ngoài quy hoạch vùng nuôi chim yến trên địa bàn.

Theo kết quả thống kê, đến tháng 4/2018, toàn tỉnh Ninh Thuận có 184 nhà nuôi chim yến. Trong đó, xây dựng trong vùng quy hoạch nuôi chim yến có giấy phép xây dựng là 14 nhà; xây dựng ngoài vùng quy hoạch nuôi chim yến, có giấy phép xây dựng, nhưng tự ý cải tạo, thay đổi công năng thành nhà nuôi chim yến là 70 nhà; xây dựng ngoài vùng quy hoạch nuôi chim yến, không có giấy phép xây dựng và xây dựng trên đất nông nghiệp là 100 nhà. Các ngành chức năng đã xử lý hành chính 29 nhà.

Đến tháng 4/2018, toàn tỉnh Ninh Thuận có 184 nhà nuôi chim yến.
(Ảnh minh họa: KT)
Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, hướng xử lý đối với nhà nuôi chim yến nằm ngoài quy hoạch cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, các cấp, các ngành tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân về vùng quy hoạch nuôi chim yến; đối với những nhà yến xây dựng trong vùng quy hoạch cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra về môi trường, tiếng ồn, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân; đối với nhà yến xây dựng ngoài vùng quy hoạch, tạm thời cho tiếp tục khai thác.

Tuy nhiên theo ông Nam, chính quyền các địa phương phải cho người nuôi làm cam kết, tuyệt đối không được xây dựng, cơi nới thêm nhà Yến và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh giác mắc bẫy mua phải tổ yến giả
Cảnh giác mắc bẫy mua phải tổ yến giả

Nhiều người tiêu dùng bỏ một số tiền lớn để mua yến nhưng không ít sản phẩm không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, chất lượng không được kiểm soát.

Cảnh giác mắc bẫy mua phải tổ yến giả

Cảnh giác mắc bẫy mua phải tổ yến giả

Nhiều người tiêu dùng bỏ một số tiền lớn để mua yến nhưng không ít sản phẩm không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, chất lượng không được kiểm soát.

Ham lợi nhuận bán tổ yến giả coi chừng bị đi tù
Ham lợi nhuận bán tổ yến giả coi chừng bị đi tù

Hiện nay tràn lan người làm yến giả để bán ra thị trường vì giá thành của mặt hàng này rất cao.

Ham lợi nhuận bán tổ yến giả coi chừng bị đi tù

Ham lợi nhuận bán tổ yến giả coi chừng bị đi tù

Hiện nay tràn lan người làm yến giả để bán ra thị trường vì giá thành của mặt hàng này rất cao.

Xây nhà lầu cho chim yến ở thu trăm triệu mỗi năm
Xây nhà lầu cho chim yến ở thu trăm triệu mỗi năm

Xây nhà 600 triệu chủ yếu để nuôi chim yến, chàng trai trẻ đã kiếm được cả trăm triệu từ mô hình của mình.

Xây nhà lầu cho chim yến ở thu trăm triệu mỗi năm

Xây nhà lầu cho chim yến ở thu trăm triệu mỗi năm

Xây nhà 600 triệu chủ yếu để nuôi chim yến, chàng trai trẻ đã kiếm được cả trăm triệu từ mô hình của mình.

Chi tiền tỷ xây nhà lầu cho chim yến
Chi tiền tỷ xây nhà lầu cho chim yến

Hàng trăm hộ dân ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) chi hàng tỷ đồng xây nhà lầu, biệt thự tạo "tổ ấm" cho chim yến, ấp ủ khát vọng làm giàu.

Chi tiền tỷ xây nhà lầu cho chim yến

Chi tiền tỷ xây nhà lầu cho chim yến

Hàng trăm hộ dân ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định) chi hàng tỷ đồng xây nhà lầu, biệt thự tạo "tổ ấm" cho chim yến, ấp ủ khát vọng làm giàu.