Bưởi da xanh rớt giá sâu, người trồng thiệt hại hàng tỷ đồng

VOV.VN - Giá bưởi da xanh tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Hòa liên tục rớt sâu, chỉ còn 15.000đ-25.000 đồng/kg.

Đây là cây trồng chủ lực, mới phát triển nhưng diện tích đã vượt gần gấp đôi so với quy hoạch, gây khó khăn cho đầu ra.

Giống cây đem về từ miền Tây đã bén rễ, đơm hoa, cho quả ngọt trên vùng đất miền núi Khánh Vĩnh chỉ quen với các loại cây mì, cây điều, giá trị thấp…

Giống bưởi từ các tỉnh miền Tây trồng ở Khánh Vĩnh không bị hạn mặn, trái bưởi to hơn, ngọt và đậm đà hơn. Đang mùa thu hoạch nhưng bà con kém vui vì giá bưởi liên tục giảm sâu.

buoi_da_xanh_vov_1__ohar.jpg
Trước Tết giá 45.000 đồng/kg sau xuống dần 35.000 đồng/kg, giờ còn 25.000 đồng/kg.

Ông Dương Văn Thuyền ở thôn Suối Cá, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh cho biết, gia đình trồng được 15 ha bưởi, đến nay, 1/2 diện tích đó đã cho thu hoạch. Ông Dương Văn Thuyền than thở, giá bưởi liên tục giảm khiến gia đình thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

"Trước Tết giá 45.000 đồng/kg sau xuống dần 35.000 đồng/kg, giờ còn 25.000 đồng/kg. Thế nhưng người ta mua lựa trái đẹp, mấy trái xấu giá chỉ 15.000 đồng/kg. Trước đây, dễ bán nhưng bây giờ người mua chọn lựa nhiều, quả to, đẹp. Nếu tình hình này kéo dài thì nhà vườn gặp khó khăn nhiều. Mối thu mua ít lắm", ông Dương Văn Thuyền nói.

Cách đây chừng 5 năm, cây bưởi được UBND huyện Khánh Vĩnh chọn làm cây trồng chủ lực của địa phương. Theo đề án, người trồng sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần tiền mua cây giống, vật tư nông nghiệp, chi phí thủy lợi, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ 10 triệu đồng/ha. Nhờ đó, cây bưởi phát triển nhanh.

Sau khi thấy nhiều hộ có thu nhập khá từ trồng bưởi, người dân địa phương và nhiều người từ nơi khác đã tìm đến đây mua đất, trồng bưởi. Đến nay, diện tích cây bưởi ở huyện này đã lên tới khoảng 600 ha, tăng gần gấp đôi so với quy hoạch.

Ông Lương Nguyễn Nhật Trường, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Khánh Vĩnh cho biết, diện tích trồng bưởi tăng nhanh, thu hoạch rộ nhưng trái bưởi ở Khánh Vĩnh chủ yếu tiêu thụ nội địa.

buoi_da_xanh_vov_2__lxad.jpg
Người trồng bưởi kém vui vì rớt giá.

Theo ông Trường: "Bưởi chỉ tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Việc vận chuyển ra ngoài tỉnh hoặc bán các tỉnh lân cận cũng bị hạn chế. Do vậy, giá bưởi cũng bị ảnh hưởng theo. Hiện nay, bưởi trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh cung cấp chủ yếu phục vụ ăn tươi, chưa chế biến các sản phẩm khác từ bưởi".

Trái bưởi cho thu hoạch quanh năm nhưng rộ nhất chỉ được 2 tháng. Để tránh lặp lại điệp khúc “được mùa, rớt giá”, UBND huyện Khánh Vĩnh đang xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Ông Văn Ngọc Hường, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, người dân ồ ạt trồng bưởi cần thực hiện theo quy hoạch của địa phương.

"Trồng ồ ạt như cây bưởi hiện nay, tình hình đầu ra cũng sẽ không tốt, bị rớt giá. Hiện nay đang nắng hạn nữa. Thị trường cũng bị động nên bà con sẽ khó khăn trong tái đầu tư, tái sản xuất. Khuyến cáo cho bà con nhân dân nên tuân thủ theo quy hoạch, phát triển có chất lượng, không phát triển ồ ạt diện tích, phát triển những vùng trọng điểm, phù hợp với cây bưởi, phù hợp với điều kiện đầu tư, chăm sóc", ông Văn Ngọc Hường cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Bến Tre làm giàu từ cây bưởi da xanh VietGap
Nông dân Bến Tre làm giàu từ cây bưởi da xanh VietGap

VOV.VN - Cây bưởi da xanh theo hướng an toàn nông nghiệp tốt (GAP) cho hiệu quả kinh tế cao đã giúp nhiều nông dân tỉnh Bến Tre vươn lên làm giàu.

Nông dân Bến Tre làm giàu từ cây bưởi da xanh VietGap

Nông dân Bến Tre làm giàu từ cây bưởi da xanh VietGap

VOV.VN - Cây bưởi da xanh theo hướng an toàn nông nghiệp tốt (GAP) cho hiệu quả kinh tế cao đã giúp nhiều nông dân tỉnh Bến Tre vươn lên làm giàu.

Lão nông Bến Tre “đổi đời” nhờ trồng bưởi da xanh
Lão nông Bến Tre “đổi đời” nhờ trồng bưởi da xanh

VOV.VN - Dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng ông Trịnh Ngọc Trung (Bến Tre) luôn đi đầu trong các phong trào, góp phần xây dựng quê hương...

Lão nông Bến Tre “đổi đời” nhờ trồng bưởi da xanh

Lão nông Bến Tre “đổi đời” nhờ trồng bưởi da xanh

VOV.VN - Dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng ông Trịnh Ngọc Trung (Bến Tre) luôn đi đầu trong các phong trào, góp phần xây dựng quê hương...

2 quả bưởi da xanh được đấu giá 120 triệu đồng
2 quả bưởi da xanh được đấu giá 120 triệu đồng

VOV.VN - Hai quả bưởi da xanh được hàng trăm khách tranh nhau mua với giá 120 triệu đồng.

2 quả bưởi da xanh được đấu giá 120 triệu đồng

2 quả bưởi da xanh được đấu giá 120 triệu đồng

VOV.VN - Hai quả bưởi da xanh được hàng trăm khách tranh nhau mua với giá 120 triệu đồng.