Buôn lậu diễn biến phức tạp dịp cuối năm

Hải quan Quảng Ninh xác định làm tốt việc ngăn chặn hàng hóa trái phép thẩm lậu vào nội địa ngay từ địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới

Thời điểm cuối năm tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, hàng cấm tại địa bàn Quảng Ninh diễn ra phức tạp ở cả tuyến đường bộ và đường biển. Ngành Hải quan tỉnh Quảng Ninh xác định cần làm tốt khâu quản lý, kiểm soát, ngăn chặn hàng hóa trái phép thẩm lậu vào nội địa ngay từ những địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới.

Thành phố Móng Cái, (tỉnh Quảng Ninh) được coi là địa bàn trọng điểm của công tác chống buôn lậu gian lận thương mại, như; khu vực đường biên 2 bên cánh gà cửa khẩu Bắc Luân, Ka Long, các bến tự phát khu vực đường biên Vàng Lầy, dọc sông biên giới từ km số 1 đến km 3; khu vực Lục Lầm. Tại những khu vực này, các tổ, đội công tác của lực lượng Hải quan thường xuyên tuần tra, quản lý kiểm soát chặt chẽ ngăn chặn, bắt giữ kịp thời những hành vi vận chuyển hàng trái phép, không để tái diễn các điểm nóng về buôn lậu. Sử dụng chó nghiệp vụ tuần tra đường biên, tác nghiệp tại cửa khẩu Bắc Luân, Ka Long, hỗ trợ kiểm tra các container hàng xuất có nghi vấn khi làm thủ tục xuất khẩu. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu những tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Tuy nhiên với hơn 70 km đường biên giới, nhiều đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới từ thành phố Móng Cái đến huyện Bình Liêu nên trong nhiều biện pháp thì công tác vận động quần chúng nhân dân không tiếp tay vận chuyển hàng trái phép được Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái chú trọng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu…

Cán bộ Trạm Kiểm soát liên hợp KM 15 Bến tàu Dân Tiến kiểm tra phương tiện qua trạm


Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chi cục trưởng Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái nói: “Đây là địa bàn trọng điểm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu vì thế trước hết chúng tôi phối hợp tốt với các lực lượng chức năng khác như công an, quản lý thị trường, bộ đội biên phòng. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung vận động, thuyết phục người dân không tiếp tay cho buôn lậu. Tập trung ngăn chặn các mặt hàng như pháo nổ, vũ khí, ma túy, tăng cường công tác xây dựng cơ sở bí mật, công tác sưu tra, không để xảy ra tình trạng đầu nậu, địa bàn nóng”. 

Trạm Kiểm soát Liên hợp Km 15- Bến tàu Dân Tiến trên Quốc lộ 18A là tuyến đường huyết mạch từ thành phố Móng Cái về Hạ Long. Trong thời điểm cuối năm, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng địa hình phức tạp, đêm tối, dùng xe máy chở hàng tập kết vào các khu dân cư, các điểm dọc Quốc lộ 18A để tìm cách vận chuyển sâu vào nội địa vì thế Trạm đã tăng cường tuần tra kiểm soát ngăn chặn bắt giữ các hành vi vận chuyển hàng lậu qua hai bên cánh gà, khu vực trước và sau trạm.

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát Liên hợp Km 15- Bến tàu Dân Tiến cho biết: Đơn vị xây dựng kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu trong quý tư, trong đó xác định những mặt hàng trọng điểm là pháo nổ, hàng cấm, đặc biệt là gia súc, gia cầm như gà thải loại, trứng gia cầm, gà giống. Kết quả là trong tháng 10, tháng 11 trạm đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ điển hình trong việc ngăn chặn gà thải loại nhập lậu”.

Đến thời điểm này, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 700 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, trị giá hơn 25 tỷ đồng. Các đối tượng buôn lậu thường là cư dân biên giới có quan hệ với các đối tượng buôn lậu nước ngoài, tổ chức buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, sau đó dùng các loại phương tiện là xe khách, xe tải, xe container để đưa vào nội địa tiêu thụ. Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, kho ngoại quan… lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục hải quan để khai sai chủng loại, số lượng, trọng lượng hàng hóa, xuất nhập khẩu các mặt hàng cấm và gian lận thương mại. Hàng hóa tạm nhập-tái xuất, kho ngoại quan sau khi được vận chuyển đến thành phố Móng Cái không đưa vào khu vực cửa khẩu mà vận chuyển đến các đường mòn biên giới để xuất lậu.

Đặc biệt gần Tết Nguyên đán, hoạt động nhập lậu pháo nổ diễn ra càng phức tạp. Pháo các loại được các đối tượng trà trộn vào hàng hóa khác nhập lậu qua khu vực đường biên rồi vận chuyển bằng xe máy, ô tô chở hàng, chở khách và tàu thuyền vào nội địa tiêu thụ…

Thời điểm này, Cục Hải quan Quảng Ninh tập trung ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong Tết nguyên đán như; thuốc lá điếu, rượu ngoại, đồ chơi bạo lực, hàng điện tử,…

Nhận định về công tác đấu tranh chống buôn lậu, ông Phạm Trung Vịnh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết: “Vào thời điểm giáp Tết, các đối tượng, các đầu nậu cũng như phương tiện thường tập trung nhiều, gây khó khăn nhất định cho công tác đấu tranh chống buôn lậu. Chúng tôi tin tưởng rằng với kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu được xây dựng sát thực tế sẽ hạn chế mức thấp nhất trình trạng hàng nhập lậu trong dịp trước, trong và sau Tết”.

Thời điểm này, Hải quan Quảng Ninh cũng tăng cường nắm tình hình trên toàn tuyến đường bộ, đường biển, xác định địa bàn trọng điểm, tập trung vào các đầu nậu, phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường triệt phá các ổ nhóm, đường dây buôn lậu với mục tiêu không để hình thành các tụ điểm buôn lậu lớn. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên