Cả nước có 889 dự án FDI được cấp mới

VOV.VN - Các đối tác đứng đầu về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)...

Sáng nay (14/8), tại Cần Thơ, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban đầu tư nước ngoài khu vực phía Nam. 

Thống kê của Cục đầu tư nước ngoài cho thấy, đầu tư nước ngoài lũy kế đến hết tháng 7 vừa qua, cả nước có gần 17.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 240 tỷ USD với trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Từ đầu năm đến ngày 20/7, cả nước có 889 dự án FDI được cấp mới với vốn đăng ký là 6,8 tỷ USD, có 300 lượt dự án tăng vốn với số vốn tăng là 2,6 tỷ USD. Trong đó, nếu tính vốn FDI phân bổ theo vùng thì vùng Đông Nam bộ chiếm 43%, đồng bằng sông Hồng chiếm 25%, khu vực Bắc trung bộ và duyên hải miền Trung chiếm 22%, khu vực ĐBSCL chiếm 5%... Các đối tác đứng đầu về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)...

Từ đầu năm đến ngày 20/7, cả nước có 889 dự án FDI được cấp mới với vốn đăng ký là 6,8 tỷ USD (ảnh: TTXVN)
Điều khẳng định tại hội nghị là khu vực phía Nam đóng góp lớn nhất cho nền kinh của cả nước. Việc tổ chức hội nghị giao ban giúp đại diện các địa phương trình bày tiềm năng thế mạnh của từng vùng, kinh nghiệm về công tác đầu tư nước ngoài để Cục Đầu tư nước ngoài có sự phân luồng đầu tư hợp lý. Trong đó, các địa phương cũng đã trình bày những vấn đề có liên quan đến hoạt động của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài như: những khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tình hình thực hiện vốn đầu tư, tình hình sản xuất kinh doanh.

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Nhìn thẳng vào những tiềm năng đó và đặt địa vị là nhà đầu tư để suy nghĩ mới trúng được. Khi làm việc với các địa phương thấy rất nỗ lực. Cấp nào phê bình, chúng tôi nhận khuyết điểm vì chúng tôi chưa phân luồng được. Hiện chưa có chính sách đột phá để nổi bật từng ngành, lĩnh vực, vùng miền, do đó không đủ sự hấp dẫn. Như ĐBSCL thế mạnh phải là nông nghiệp, thủy sản, cây ăn trái. Nhiều năm qua cũng có kêu gọi nhưng chưa sâu. Bây giờ phải phân loại rõ ra và chúng tôi sẽ phối hợp làm kỹ hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp FDI lo không được nhập thiết bị quá cũ
Doanh nghiệp FDI lo không được nhập thiết bị quá cũ

Các doanh nghiệp vẫn phải nhập những thiết bị cũ để tương thích với những thiết bị đang sử dụng.

Doanh nghiệp FDI lo không được nhập thiết bị quá cũ

Doanh nghiệp FDI lo không được nhập thiết bị quá cũ

Các doanh nghiệp vẫn phải nhập những thiết bị cũ để tương thích với những thiết bị đang sử dụng.

Thu hồi hai dự án FDI gần 50 triệu USD
Thu hồi hai dự án FDI gần 50 triệu USD

VOV.VN - Đó là dự án Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Nưa, Khu khách sạn và điểm du lịch ven biển TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Thu hồi hai dự án FDI gần 50 triệu USD

Thu hồi hai dự án FDI gần 50 triệu USD

VOV.VN - Đó là dự án Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Nưa, Khu khách sạn và điểm du lịch ven biển TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).

Môi trường kinh doanh kém, vì sao FDI vào Việt Nam vẫn cao?
Môi trường kinh doanh kém, vì sao FDI vào Việt Nam vẫn cao?

VOV.VN - Người ta đầu tư không phải để phát triển kinh tế Việt Nam mà tăng lợi nhuận từ chính việc lợi dụng chính sách ưu đãi, kẽ hở kiểm soát, chế tài kém.

Môi trường kinh doanh kém, vì sao FDI vào Việt Nam vẫn cao?

Môi trường kinh doanh kém, vì sao FDI vào Việt Nam vẫn cao?

VOV.VN - Người ta đầu tư không phải để phát triển kinh tế Việt Nam mà tăng lợi nhuận từ chính việc lợi dụng chính sách ưu đãi, kẽ hở kiểm soát, chế tài kém.

4 doanh nghiệp FDI đầu tư gần 41 triệu USD vào Hải Dương
4 doanh nghiệp FDI đầu tư gần 41 triệu USD vào Hải Dương

Đa phần các doanh nghiệp đầu tư vào Hải Dương lần này đều là liên doanh hoặc có vốn từ Hàn Quốc.

4 doanh nghiệp FDI đầu tư gần 41 triệu USD vào Hải Dương

4 doanh nghiệp FDI đầu tư gần 41 triệu USD vào Hải Dương

Đa phần các doanh nghiệp đầu tư vào Hải Dương lần này đều là liên doanh hoặc có vốn từ Hàn Quốc.

Vốn FDI vào bất động sản tăng trở lại vị trí thứ 2
Vốn FDI vào bất động sản tăng trở lại vị trí thứ 2

VOV.VN -Đến tháng 7, FDI vào lĩnh vực này lấy lại vị trí thứ 2, với tổng 1,13 tỷ USD vốn, sau 2 tháng liên tiếp tụt xuống thứ 3.

Vốn FDI vào bất động sản tăng trở lại vị trí thứ 2

Vốn FDI vào bất động sản tăng trở lại vị trí thứ 2

VOV.VN -Đến tháng 7, FDI vào lĩnh vực này lấy lại vị trí thứ 2, với tổng 1,13 tỷ USD vốn, sau 2 tháng liên tiếp tụt xuống thứ 3.