Cà phê Đắk Lắk có thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu sau giao thương quốc tế

VOV.VN - 10 biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa các DN trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực cà phê đã được ký kết, tại Hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023.

Trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, sáng 11/3, tại TP Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023. Hội nghị là điểm nhấn quan trọng trong việc quảng bá ngành cà phê Việt Nam nói chung và cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng lên tầm cao mới, vươn tới sân chơi chung của ngành cà phê thế giới.

Hơn 400 đại biểu đến từ Bộ Công Thương; Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, các Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự các nước, tổ chức, hiệp hội quốc tế và các DN sản xuất, chế biến cà phê tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk có khoảng 210.000 ha cà phê, sản lượng bình quân hơn 550.000 tấn. Lượng cà phê xuất khẩu hơn 380.000 tấn, đạt kim ngạch hơn 800 triệu USD, chiếm hơn 21% về lượng và 20% về kim ngạch trong tỷ trọng xuất khẩu cà phê cả nước.

Cà phê của Đắk Lắk đã xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột và được bảo hộ tại 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Hội nghị kết nối giao thương quốc tế lần đầu tiên được tổ chức, trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột càng khẳng định quyết tâm của Đắk Lắk đưa cà phê Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

“Hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023 là cầu nối thiết thực cho các DN kinh doanh, xuất khẩu sản phẩm cà phê có cơ hội được gặp gỡ các đối tác, các nhà nhập khẩu, các chuỗi cung ứng cà phê lớn trên toàn cầu. Từ đó thúc đẩy giao thương, mở rộng hợp tác trong tiêu thụ cà phê của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Việt Nam nói chung đẩy mạnh tiêu thụ góp phần hiện thực hoá đưa Buôn Ma Thuột là điểm đến cà phê của thế giới”, ông Hà khẳng định.

10 biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa các DN trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực cà phê đã được ký kết tại Hội nghị, tiếp tục mở ra những cơ hội giao thương cho ngành hàng cà phê, góp phần khẳng định giá trị cà phê, nông sản Việt đã và đang vươn xa, tiếp cận được đến những miền đất mới.

Ông Doãn Hữu Tuệ, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quốc tế Mỹ Việt chia sẻ, DN đã gặp được những đối tác nước ngoài, họ đã đặt vấn đề và đang rất quan tâm đến sản phẩm của DN.

“DN tin rằng sau hội nghị này, sẽ có rất nhiều khách hàng mới. Đặc biệt đã có một số khách hàng nước ngoài mời DN sang nước họ để tham quan, cùng với họ hợp tác lâu dài, từ đó làm cho thương hiệu cà phê Việt Nam có mặt trên khắp các nước trên thế giới, trong đó có những thị trường khó tính”, ông Tuệ tin tưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm địa điểm thưởng thức cà phê miễn phí dịp lễ hội ở Đắk Lắk
Hàng trăm địa điểm thưởng thức cà phê miễn phí dịp lễ hội ở Đắk Lắk

VOV.VN - Hưởng ứng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, tại Đắk Lắk sẽ có gần 500 quán cà phê tham gia mời khách hàng uống cà phê miễn phí trong các ngày diễn ra lễ hội, bắt đầu từ ngày 10/3 tới đây.

Hàng trăm địa điểm thưởng thức cà phê miễn phí dịp lễ hội ở Đắk Lắk

Hàng trăm địa điểm thưởng thức cà phê miễn phí dịp lễ hội ở Đắk Lắk

VOV.VN - Hưởng ứng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, tại Đắk Lắk sẽ có gần 500 quán cà phê tham gia mời khách hàng uống cà phê miễn phí trong các ngày diễn ra lễ hội, bắt đầu từ ngày 10/3 tới đây.

Thành lập HTX để gây dựng thương hiệu cho cây cà phê Sơn La
Thành lập HTX để gây dựng thương hiệu cho cây cà phê Sơn La

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã và đang có những định hướng, mục tiêu vả giải pháp chiến lược để nâng tầm thương hiệu, nâng cao hơn nữa giá trị cây cà phê.

Thành lập HTX để gây dựng thương hiệu cho cây cà phê Sơn La

Thành lập HTX để gây dựng thương hiệu cho cây cà phê Sơn La

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã và đang có những định hướng, mục tiêu vả giải pháp chiến lược để nâng tầm thương hiệu, nâng cao hơn nữa giá trị cây cà phê.

Xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị cà phê Việt Nam
Xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị cà phê Việt Nam

VOV.VN - Để sản xuất được cà phê sạch, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, cần phải tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác, thành lập các chi hội ngành nghề. Người nông dân phải chấp nhận đầu tư dài hơi, lỗ trước, lời sau. Ngành chức năng đồng hành cùng nông dân trong việc xây dựng vùng nguyên liệu.

Xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị cà phê Việt Nam

Xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị cà phê Việt Nam

VOV.VN - Để sản xuất được cà phê sạch, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, cần phải tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác, thành lập các chi hội ngành nghề. Người nông dân phải chấp nhận đầu tư dài hơi, lỗ trước, lời sau. Ngành chức năng đồng hành cùng nông dân trong việc xây dựng vùng nguyên liệu.