Cà phê Việt Nam xuất khẩu đến hơn 60 nước

VOV.VN - Năm 2014, cà phê Việt Nam đạt kim ngạch 3,4 tỷ USD, là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới.

Sáng nay (11/3), tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, diễn ra Hội nghị phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam, với sự tham dự của đông đảo các nhà quản lý, các doanh nghiệp, chuyên gia cà phê trong nước và quốc tế. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Cao Đức Phát chủ trì hội nghị.

Việt Nam hiện có trên 640.000 ha cà phê, tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nguyên. Cà phê nước ta đã xuất khẩu đến hơn 60 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, năm 2014 đạt kim ngạch 3,4 tỷ USD, là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới, và là quốc gia dẫn đầu về sản xuất cà phê robusta, chiếm gần 1/5 tổng sản lượng cà phê toàn cầu.

Tuy vậy, ngành cà phê Việt Nam vẫn tồn tại nhiều hạn chế những năm qua chưa giải quyết được, đó là: quy mô phát triển chưa ổn định, nhiều diện tích ngoài quy hoạch; diện tích cà phê già cỗi tăng nhanh theo từng năm, nhu cầu tái canh cấp bách. Cùng với đó là những hạn chế về quản lý chất lượng, công nghệ chế biến.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Cao Đức Phát cho rằng, hội nghị không chỉ cung cấp thông tin, mà sẽ đặt ra những góc nhìn đa chiều và gợi mở nhiều hướng giải pháp để phát triển cà phê Việt Nam bền vững, nhờ sự tham dự của rất nhiều nhà sản xuất kinh doanh, nhà khoa học, chuyên gia về cà phê trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nói: “Chúng tôi muốn rằng đây là một hội nghị của những địa phương, những nhà quản lý, các doanh nhân, nhà khoa học và tất cả nhưng ai quan tâm đến ngành cà phê Việt Nam, để chúng ta cùng nhau dù trong thời gian rất ngắn nhưng xác định những điểm mạnh, đặc biệt là những điểm yếu và bàn những chủ trương những định hướng, cho các giải pháp phát triển cây cà phê một cách bền vững, đem lại những hiệu quả to lớn hơn cho người trồng cà phê và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà phê Buôn Ma Thuột - Rạng danh thương hiệu 100 năm tuổi
Cà phê Buôn Ma Thuột - Rạng danh thương hiệu 100 năm tuổi

VOV.VN - Gần 100 năm qua, từ “Cà phê CADA” đến “Cà phê Buôn Ma Thuột” luôn là niềm tự hào, mang lại ấm no cho người dân Tây Nguyên.

Cà phê Buôn Ma Thuột - Rạng danh thương hiệu 100 năm tuổi

Cà phê Buôn Ma Thuột - Rạng danh thương hiệu 100 năm tuổi

VOV.VN - Gần 100 năm qua, từ “Cà phê CADA” đến “Cà phê Buôn Ma Thuột” luôn là niềm tự hào, mang lại ấm no cho người dân Tây Nguyên.

Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5
Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5

VOV.VN - Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc đánh giá cao những đóng góp của ngành cà phê vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5

Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5

VOV.VN - Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai mạc đánh giá cao những đóng góp của ngành cà phê vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Doanh nhân Việt kiều Lê Văn Vinh: Cà phê giả nhiều quá!
Doanh nhân Việt kiều Lê Văn Vinh: Cà phê giả nhiều quá!

VOV.VN - Cùng với đó, trong các quán cà phê, phong cách phục vụ còn gượng ép, họ coi đây một nghề bất đắc dĩ, chưa dám tự hào khi phục vụ.

Doanh nhân Việt kiều Lê Văn Vinh: Cà phê giả nhiều quá!

Doanh nhân Việt kiều Lê Văn Vinh: Cà phê giả nhiều quá!

VOV.VN - Cùng với đó, trong các quán cà phê, phong cách phục vụ còn gượng ép, họ coi đây một nghề bất đắc dĩ, chưa dám tự hào khi phục vụ.

Khai trương Sở giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột
Khai trương Sở giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột

VOV.VN -Việc ra mắt sàn sẽ giúp các nhà thu mua cà phê kết nối mua - bán trực tiếp tại sàn hoặc trực tuyến, thay vì phải thông qua các đại lý trung gian.

Khai trương Sở giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột

Khai trương Sở giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột

VOV.VN -Việc ra mắt sàn sẽ giúp các nhà thu mua cà phê kết nối mua - bán trực tiếp tại sàn hoặc trực tuyến, thay vì phải thông qua các đại lý trung gian.